Lượng sinh viên tốt nghiệp ở Đại học Bách khoa cao ở mức kỷ lục chưa từng có

| Giáo dục

GĐXH - Trong 2 ngày 28-29/9 vừa qua, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức lễ tốt nghiệp cho hơn 4.300 sinh viên. Theo đó, có khoảng 2.500 sinh viên tốt nghiệp sớm giữa tháng 5 trước đó, số lượng sinh viên tốt nghiệp trong năm học này của Đại học Bách khoa Hà Nội ở mức 'cao kỉ lục'.

Số lượng sinh viên có hạng tốt nghiệp xuất sắc chiếm 8,7%

Năm 2024, ĐH Bách khoa Hà Nội có hơn 6.800 sinh viên tốt nghiệp, cao nhất từ trước tới nay. Trong đó, số sinh viên có hạng tốt nghiệp xuất sắc chiếm khoảng 8,7%.

Ngày 28-29/9, ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức lễ tốt nghiệp cho hơn 4.300 sinh viên. Cùng với khoảng 2.500 em tốt nghiệp sớm giữa tháng 5 trước đó, số lượng sinh viên tốt nghiệp trong năm học này của ĐH Bách khoa Hà Nội “cao kỷ lục”. Đây cũng là khóa có số sinh viên quốc tế tốt nghiệp lớn nhất với 19 sinh viên đến từ 3 quốc gia.

Đại học Bách khoa Hà Nội vốn là nơi được mệnh danh là "khó vào, khó ra”, nhưng những năm gần đây, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn của ĐH Bách khoa Hà Nội đang tăng dần.

Số sinh viên chưa đạt yêu cầu tốt nghiệp chiếm khoảng 25% quy mô sinh viên của khóa học này. Đây đều là những em chưa hoàn thành các môn học trong chương trình đào tạo của trường.

Lượng sinh viên tốt nghiệp ở Đại học Bách khoa cao ở mức kỷ lục chưa từng có- Ảnh 1.

Theo đó, có khoảng 2.500 sinh viên tốt nghiệp sớm giữa tháng 5 trước đó, số lượng sinh viên tốt nghiệp trong năm học này của Đại học Bách khoa Hà Nội ở mức 'cao kỉ lục'. (Ảnh: TL)

Trong tổng số hơn 6.800 sinh viên tốt nghiệp, có 8,7% sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc; 29,7% tốt nghiệp loại giỏi.

Về chuẩn đầu ra tiếng Anh, theo PGS Nguyễn Phong Điền, trình độ tiếng Anh của sinh viên đã được cải thiện nhanh trong vài năm gần đây. Nhà trường quy định sinh viên phải đạt chuẩn tiếng Anh theo trình độ năm học thay vì để đến cuối khóa, nhằm thúc đẩy việc học tiếng Anh trở nên thường xuyên, liên tục.

Đặc biệt, trình độ tiếng Anh B1 là yêu cầu bắt buộc để sinh viên được giao đề tài đồ án/khóa luận tốt nghiệp. Do đó, chuẩn đầu ra tiếng Anh hiện không còn là rào cản đối với đa số sinh viên của ĐH Bách khoa Hà Nội.

Cũng theo thống kê những năm gần đây, số sinh viên của ĐH Bách khoa Hà Nội có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp chiếm khoảng 93%. Ngoài ra, gần 7% lựa chọn du học sau đại học.

Tính đến hiện tại, ĐH Bách khoa Hà Nội đã đào tạo hơn 200.000 kỹ sư, cử nhân và hơn 20.000 thạc sĩ, tiến sĩ.

Lứa sinh viên khóa 64 là khóa cuối cùng còn đào tạo kỹ sư trình độ đại học. Từ khóa 65 trở đi, các trường đại học sẽ thực hiện theo Luật Giáo dục mới, do đó hệ đại học chỉ đào tạo trình độ cử nhân.

Bộ GD&ĐT đề nghị hỗ trợ học phí cho những học sinh sinh sống tại vùng ảnh hưởng bởi bão lũBộ GD&ĐT đề nghị hỗ trợ học phí cho những học sinh sinh sống tại vùng ảnh hưởng bởi bão lũ

GĐXH - Bộ GD&ĐT đề nghị không thu học phí đối với những học sinh phổ thông và trẻ em mầm non nhằm hỗ trợ phụ huynh và học sinh tại các vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai.

Cơ hội may mắn trong tháng 9 cho những tân sinh viên 2006Cơ hội may mắn trong tháng 9 cho những tân sinh viên 2006

GĐXH - Hiện nay, còn nhiều trường đại học vẫn đang tổ chức xét tuyển bổ sung. Đây có thể nói gần như là cơ hội cuối cùng cho thí sinh trong mùa tuyển sinh 2024.

Không biết những thông tin mới này, nhiều người sẽ gặp khó khăn nếu muốn đi du họcKhông biết những thông tin mới này, nhiều người sẽ gặp khó khăn nếu muốn đi du học

GĐXH - Chính phủ Canada quyết định siết chặt kiểm soát số lượng thị thực du học, đây có phải là khó khăn với những người đang có dự định du học tại quốc gia này?

Bảo An
Ý kiến của bạn
Tags:
Siết chất lượng đào tạo bác sĩ

Siết chất lượng đào tạo bác sĩ

Giáo dục -

Từ năm 2027, việc cấp giấy phép hành nghề đối với bác sĩ sẽ chuyển từ cơ chế dựa vào văn bằng, hồ sơ sang đánh giá năng lực. Đây không chỉ là thay đổi về cách cấp phép hành nghề mà còn tạo sức ép đối với các trường y khi đào tạo bác sĩ.

Hà Nội: Học sinh Tiểu học Kim Bài phải chờ cơm đến gần 13h, nhà cung cấp suất ăn xin rút sau lùm xùm

Hà Nội: Học sinh Tiểu học Kim Bài phải chờ cơm đến gần 13h, nhà cung cấp suất ăn xin rút sau lùm xùm

Giáo dục -

GĐXH - Sự việc học sinh Trường Tiểu học Kim Bài (xã Thanh Oai, Hà Nội) phải mòn mỏi chờ đến gần 13h mới có bữa trưa bán trú trong hai ngày liên tiếp đang khiến nhiều phụ huynh vô cùng bức xúc. Trước làn sóng phản ứng mạnh mẽ, đơn vị cung cấp suất ăn đã nhận trách nhiệm, xin rút lui, ngừng cung cấp dịch vụ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.