Lưu tâm vấn đề chênh lệnh giới tính để tránh hiểm họa mai sau

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Hoạt động DS-KHHGĐ tại Sóc Trăng luôn gặp khó do tỉnh còn nghèo, song được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và lòng nhiệt tình của CB-CTV dân số, thời gian qua cũng gặt hái nhiều thành quả.

Tổng Cục trưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc cùng Ban Chỉ đạo dân số Sóc Trăng.
Báo cáo Tổng Cục trưởng Dương Quốc Trọng và các thành viên đoàn công tác Tổng cục trong sáng ngày 18/4, Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh Sóc Trăng đã nêu nhiều kết quả đạt được trong năm 2011. Đáng chú ý là công tác tham mưu của ngành và sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy, chính quyền đối với công tác dân số.
 
Theo đó, năm 2010 HĐND tỉnh đã ra Nghị quyết thông qua chương trình Dân số & SKSS giai đoạn 2011-2015 của tỉnh Sóc Trăng. Đầu năm 2010, UBND tỉnh Ban hành kế hoạch hành động về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2011-2015. Các Đề án giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh, Mô hình Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân giai đoạn 2011-2015 cũng được UBND tỉnh có quyết định phê duyệt.
 
Báo cáo hoạt động tại buổi làm việc.
Tổng Cục trưởng đã đánh giá cao và cho rằng, công tác tham mưu và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đã trở thành một trong những thuận lợi chính giúp hoạt động dân số gặt hái nhiều kết quả. Tuy nhiên vẫn còn một số điểm khuyết của hoạt động DS-KHHGĐ tại Sóc Trăng cũng được Tổng Cục trưởng quan tâm lưu ý.

Đối với tỷ số giới tính khi sinh tại Sóc Trăng năm 2011 là 109,8 bé nam/100 bé nữ, Tổng Cục trưởng đã cảnh báo địa phương không được lơ là vì chênh lệnh giới tính khi sinh cao sẽ tiềm ẩn nhiều hiểm họa sau này.

Liên quan đến công tác nâng cao chất lượng dân số, Tổng Cục trưởng đã chỉ đạo ưu tiên trong hoạt động DS-KHHGĐ trong giai đoạn mới. “Hiện công tác sàng lọc sơ sinh, sàng lọc trước sinh của Sóc Trăng chưa triển khai đồng bộ, cần phải lưu ý vấn đề này trong năm 2012” - TS. Dương Quốc Trọng đánh giá và chỉ đạo. Người đứng đầu ngành dân số cũng kiến giải thêm về nhiệm vụ nâng cao chất lượng dân số, theo đó đây là nhiệm vụ liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp nên hoạt động DS-KHHGĐ cần nâng cao sự phối hợp.
 
Đài truyền hình địa phương tranh thủ phỏng vấn Tổng Cục trưởng giờ giải lao.
Tổng Cục trưởng Dương Quốc Trọng cũng lưu ý địa phương vấn đề chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, gây khó khăn rất lớn cho việc tham mưu khai thác hiệu quả giai đoạn cơ cấu dân số vàng.

Nhiều thành viên Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ Sóc Trăng, lãnh đạo Trung tâm dân số tuyến huyện cũng đặt vấn đề trái ngược nhau về công tác tổ chức bộ máy hoạt động. Tổng Cục trưởng Dương Quốc Trọng đã ghi nhận, đồng thời làm rõ những ưu, khuyết của mô hình hoạt động và hướng đi sắp tới cho vấn đề này. Phân tích của người đứng đầu ngành dân số đã giúp nhiều lãnh đạo Trung tâm dân số tuyến huyện mới được bổ nhiệm hiểu rõ và đúng hơn.
 
Làm việc trong trụ sở tạm tại huyện Châu Thành.
Làm việc cùng Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ huyện Châu Thành-Sóc Trăng chiều cùng ngày trong văn phòng tạm lợp tole, dừng vách cũng bằng tole (huyện mới chia tách, chưa có trụ sở). Tổng Cục trưởng Dương Quốc Trọng đã đánh giá, nhận định tình hình hoạt động và chỉ ra hướng hoạt động cần tập trung trong năm 2012.

Nhân dịp thăm và làm việc tại Sóc Trăng, Tổng Cục trưởng Dương Quốc Trọng cũng gửi lời cảm ơn đến cấp ủy, chính quyền tỉnh và các cấp trên địa bàn đã hỗ trợ, tạo thuận lợi giúp hoạt động DS-KHHGĐ Sóc Trăng vượt khó hoàn thành nhiệm vụ. Người đứng đầu ngành dân số cũng gửi lời cảm ơn và động viên đến toàn thể CB-CTV DS-KHHGĐ Sóc Trăng.

Ngày 19/4, đoàn công tác Tổng cục DS-KHHGĐ tiếp tục làm việc tại tỉnh Hậu Giang.
 
Thanh Giang
thanhloan
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.