Hà Nội
23°C / 22-25°C

Màn lừa đảo tinh vi khiến hàng trăm người sập bẫy khi thuê villa giá rẻ để nghỉ dưỡng

Thứ sáu, 10:47 09/02/2024 | Pháp luật

GĐXH - Vốn là hướng dẫn viên du lịch, cho nên lợi dụng sự nhẹ dạ của nhiều người, Nguyễn Trúc Viên đã sử dụng mạng xã hội quảng cáo bán phòng nghỉ dưỡng giá rẻ, sau đó lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người.

Đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, lực lượng chức năng của đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Trúc Viên (SN 1992; trú tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người bằng hình thức đặt thuê villa nghỉ dưỡng. Đối tượng này bị bắt khi đang đang lẩn trốn tại TP. Nha Trang.

Trước đó, một phụ nữ sinh sống tại TP. Hạ Long (Quảng Ninh) đến cơ quan công an trình báo về việc bị một nam giới nói giọng Nam Bộ lừa đảo chiếm đoạt 10 triệu đồng bằng hình thức đặt thuê villa nghỉ dưỡng giá rẻ tại Đà Lạt.

Ngay khi nhận được trình báo, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) nhanh chóng tiến hành xác minh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định kẻ lừa đảo nói trên là Nguyễn Trúc Viên và đối tượng này từng là hướng dẫn viên du lịch. Lợi dụng sự nhẹ dạ của nhiều người, Viên đã dùng mạng xã hội tiến hành quảng cáo bán phòng nghỉ dưỡng giá rẻ, sau đó lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Màn lừa đảo tinh vi khiến hàng trăm người sập bẫy khi thuê villa giá rẻ để nghỉ dưỡng  - Ảnh 1.

Chân dung đối tượng Nguyễn Trúc Viên. Ảnh: Cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, bằng thủ đoạn quảng cáo đặt phòng nghỉ dưỡng giá rẻ tại Đà Lạt, từ đầu năm 2022 đến nay, Viên đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn 100 người, với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, trong đó có 2 bị hại ở Quảng Ninh.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Viên thường xuyên thay đổi địa điểm phạm tội, thậm chí còn chọn nhiều quán Internet để làm việc với bị hại khiến cho cơ quan công an khó khăn trong việc xác định nơi ở lẩn trốn của đối tượng. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Viên tại chung cư Mường Thanh Viễn Triều (TP. Nha Trang) cùng các thiết bị gây án.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh, thủ đoạn trong vụ lừa đảo nói trên không mới và đã được cơ quan chức năng cảnh báo nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ mắc lừa. Các đối tượng đánh vào lòng tham cũng như tâm lý e ngại trao đổi thông tin với người khác và sau khi nạn nhân bị lừa thường có nhiều lý do không tới cơ quan công an trình báo, do đó khiến cho tội phạm lừa đảo càng có điều kiện để hoạt động.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Clip lan truyền nói đốt 20 tấn vàng mã trong 3 ngày chưa xong tại đền Tranh là không chính xác

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top