Tham dự hội nghị tập huấn có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Chi cục DS-KHHGĐ, cán bộ phụ trách Đề án của 21 tỉnh thành phía Bắc.
Vấn đề” nóng”
Chia sẻ tại hội nghị tập huấn, TS. Dương Quốc Trọng cho hay: “Từ sau Tổng điều tra Dân số, nhà ở năm 1999, ở Việt Nam đã xuất hiện tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Lúc bấy giờ, tỷ số giới tính khi sinh là 107 bé trai/100 bé gái. Có 16 tỉnh, thành phố có tỷ số cao bất thường. Từ năm 1999-2005, tỷ số này “trồi sụt”, lúc lên lúc xuống. “Tỷ số này bắt đầu thực sự “nóng” lên vào năm 2006, từ năm 2006 – 2008, mỗi năm tỷ số này tăng 1 điểm phần trăm, từ 110 lên 112/100.
|
|
|
TS. Dương Quốc Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị tập huấn. |
Đúng vào thời điểm giải thể Ủy ban DS,GĐ&TE, vấn đề này lại “sôi sùng sục”. Chính vì thế, năm 2008, khi thành lập Tổng cục DS-KHHGĐ, chúng tôi đã thấy ngay vấn đề này hết sức “nóng”, cần xử lý ngay. Vấn đề này đã được Đảng, Chính phủ hết sức quan tâm, chỉ đạo. Nếu chúng ta không có các giải pháp quyết liệt ngay từ bây giờ, hậu quả sẽ rất khôn lường cho các thế hệ tiếp theo…”.
Rốt ráo triển khai các mô hình can thiệp
Từ năm 2009, Tổng cục DS-KHHGĐ đã triển khai Đề án Can thiệp, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại 10 tỉnh, thành phố. Năm 2010, Đề án được mở rộng tại 18 tỉnh, thành phố. Đến năm 2011 có 43/63 tỉnh, thành phố triển khai Đề án.
|
|
|
Ông Trần Trung Kiên – Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Nam Định chia sẻ kinh nghiệm tổ chức mô hình tại địa phương. |
“Hội nghị tập huấn triển khai Đề án cho 21 tỉnh phía Bắc dù muộn so với yêu cầu, nhưng là một hội nghị quan trọng để đánh giá, nhìn nhận, định hướng lại vấn đề giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Ngoài việc truyền đạt, tôi mong tại hội nghị tập huấn này có sự trao đổi 2 chiều giữa các học viên và giảng viên, phân tích nguyên nhân gốc rễ, tìm ra biện pháp hiệu quả nhất để giải quyết tình trạng này. Phải xem điều gốc rễ là “cầu” (tức là mong muốn sinh con trai, ước nguyện nối dõi tông đường...) hay là “cung” (cung cấp dịch vụ công nghệ trong can thiệp, chẩn đoán giới tính thai nhi... - PV)” – Tổng cục trưởng nhấn mạnh.
TS. Dương Quốc Trọng cũng đã chia sẻ một số thông tin từ Hội thảo quốc tế về vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh vừa được tổ chức tại Hà Nội. TS. Trọng nhấn mạnh: “Luật pháp của chúng ta công nhận bình đẳng giới. Tuy nhiên, trong thực tế, các hành vi dân sự được điều chỉnh không chỉ bằng pháp luật mà còn bằng đạo đức, phong tục tập quán... Thay đổi điều này rất khó, nhưng tôi tin chắc chắn sẽ làm được. Khi cả hệ thống chính trị vào cuộc, hệ thống cán bộ dân số thực hiện quyết liệt, tham mưu lãnh đạo chính quyền địa phương, tôi tin tỷ số này sẽ trở lại bình thường. Vì yếu tố văn hóa đóng vai trò quyết định, do đó, giải quyết, ứng xử với nó phải như một vấn đề văn hóa, phong tục”.
|
|
|
Ông Nguyễn Văn Linh - Phó Chủ tịch thường trực
UBND tỉnh Bắc Giang. |
|
Các hội viên tại hội nghị tập huấn đã được truyền đạt các nội dung của 5 chuyên đề như Một số vấn đề về công tác truyền thông Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; Quy định của Pháp luật và việc xử lý các hành vi vi phạm lựa chọn giới tính khi sinh; Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp... Đây cũng là dịp để các học viên chia sẻ các kinh nghiệm tổ chức, triển khai Mô hình Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại địa phương mình. |
Bài, ảnh: Võ Thu