Mặt đường ở Hà Nội nóng hơn 50 độ C

| Xã hội

Nhiệt độ tăng vọt trong đợt nắng nóng đầu tiên ở Hà Nội khiến mặt đường nóng tới hơn 50 độ C, xuất hiện ảo ảnh.


Trong hai ngày 19 và 20/4, những ngày đầu tiên của đợt cao điểm nắng nóng, tại Hà Nội nhiệt độ lúc 11h trưa đạt ngưỡng cao nhất là 38 độ C. Tuy nhiên, thực tế ngoài trời lên tới 43-45 độ do hiệu ứng đô thị.





Nếu không phải làm việc ngoài trời thì ít người dám ra đường vào thời điểm trên. Phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm thưa thớt bóng dáng người qua lại, trưa 20/4.







Một số tuyến đường ít bóng cây như đại lộ Thăng Long, Nguyễn Xiển, Phạm Hùng... mặt đường như bốc hơi, xuất hiện ảo ảnh.







Nhiệt độ mặt đường đo được lúc 12h trưa lên tới hơn 50 độ C.







Người dân ra đường sử dụng áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm che kín mít mặt lúc giữa trưa trên tuyến đường vành đai 3.







Việc phải di chuyển liên tục trên đường trong thời gian dài dưới cái nắng gay gắt có thể gây ra hiện tượng đau đầu, chóng mặt, say nắng.







Người dân xịt nước lên vỉa hè trước cửa nhà làm giảm không khí oi bức. Người đàn ông này nói việc xịt nước có thể giúp hạ từ 4 tới 5 độ C.







Công nhân điện lực mắc võng nằm nghỉ trưa tại vườn hoa Hàng Đậu (quận Ba Đình).







Khoảng 16h, ven hồ Tây trở thành một bãi biển thu nhỏ khi nhiều người đổ về đây tắm giải nhiệt...







...dù chính quyền địa phương đã cắm biển Khu vực nguy hiểm, cấm bơi lội.







Nhiều phụ huynh đưa con em tới đây để tập bơi.







Một số người còn mang cả chó ra hồ Tây tắm mát.







Thời tiết oi bức khiến việc sinh hoạt và làm việc của người dân bị ảnh hưởng. Những công nhân làm việc lát đá vỉa hè ven hồ Tây cho biết, tần suất làm việc dưới trời nắng gắt những ngày này là khoảng 15 phút sau đó họ phải tìm bóng râm nghỉ ngơi để lấy lại sức lực.







Ngay cả khi tắt nắng, vẫn có khá đông người dân đổ về tắm mát ven hồ Tây.

Trong hai ngày 19 và 20/4, những ngày đầu tiên của đợt cao điểm nắng nóng, tại Hà Nội nhiệt độ lúc 11h trưa đạt ngưỡng cao nhất là 38 độ C. Tuy nhiên, thực tế ngoài trời lên tới 43-45 độ do hiệu ứng đô thị.


Nếu không phải làm việc ngoài trời thì ít người dám ra đường vào thời điểm trên. Phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm thưa thớt bóng dáng người qua lại, trưa 20/4.

Nếu không phải làm việc ngoài trời thì ít người dám ra đường vào thời điểm trên. Phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm thưa thớt bóng dáng người qua lại, trưa 20/4.


Một số tuyến đường ít bóng cây như đại lộ Thăng Long, Nguyễn Xiển, Phạm Hùng... mặt đường như bốc hơi, xuất hiện ảo ảnh.

Một số tuyến đường ít bóng cây như đại lộ Thăng Long, Nguyễn Xiển, Phạm Hùng... mặt đường như bốc hơi, xuất hiện ảo ảnh.


Nhiệt độ mặt đường đo được lúc 12h trưa lên tới hơn 50 độ C.

Nhiệt độ mặt đường đo được lúc 12h trưa lên tới hơn 50 độ C.


Người dân ra đường sử dụng áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm che kín mít mặt lúc giữa trưa trên tuyến đường vành đai 3.

Người dân ra đường sử dụng áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm che kín mít mặt lúc giữa trưa trên tuyến đường vành đai 3.


Việc phải di chuyển liên tục trên đường trong thời gian dài dưới cái nắng gay gắt có thể gây ra hiện tượng đau đầu, chóng mặt, say nắng.

Việc phải di chuyển liên tục trên đường trong thời gian dài dưới cái nắng gay gắt có thể gây ra hiện tượng đau đầu, chóng mặt, say nắng.


Người dân xịt nước lên vỉa hè trước cửa nhà làm giảm không khí oi bức. Người đàn ông này nói việc xịt nước có thể giúp hạ từ 4 tới 5 độ C.

Người dân xịt nước lên vỉa hè trước cửa nhà làm giảm không khí oi bức. Người đàn ông này nói việc xịt nước có thể giúp hạ từ 4 tới 5 độ C.


Công nhân điện lực mắc võng nằm nghỉ trưa tại vườn hoa Hàng Đậu (quận Ba Đình).

Công nhân điện lực mắc võng nằm nghỉ trưa tại vườn hoa Hàng Đậu (quận Ba Đình).


Khoảng 16h, ven hồ Tây trở thành một bãi biển thu nhỏ khi nhiều người đổ về đây tắm giải nhiệt...

Khoảng 16h, ven hồ Tây trở thành một bãi biển thu nhỏ khi nhiều người đổ về đây tắm giải nhiệt...


...dù chính quyền địa phương đã cắm biển Khu vực nguy hiểm, cấm bơi lội.

...dù chính quyền địa phương đã cắm biển "Khu vực nguy hiểm, cấm bơi lội".


Nhiều phụ huynh đưa con em tới đây để tập bơi.

Nhiều phụ huynh đưa con em tới đây để tập bơi.


Một số người còn mang cả chó ra hồ Tây tắm mát.

Một số người còn mang cả chó ra hồ Tây tắm mát.


Thời tiết oi bức khiến việc sinh hoạt và làm việc của người dân bị ảnh hưởng. Những công nhân làm việc lát đá vỉa hè ven hồ Tây cho biết, tần suất làm việc dưới trời nắng gắt những ngày này là khoảng 15 phút sau đó họ phải tìm bóng râm nghỉ ngơi để lấy lại sức lực.

Thời tiết oi bức khiến việc sinh hoạt và làm việc của người dân bị ảnh hưởng. Những công nhân làm việc lát đá vỉa hè ven hồ Tây cho biết, tần suất làm việc dưới trời nắng gắt những ngày này là khoảng 15 phút sau đó họ phải tìm bóng râm nghỉ ngơi để lấy lại sức lực.


Ngay cả khi tắt nắng, vẫn có khá đông người dân đổ về tắm mát ven hồ Tây.

Ngay cả khi tắt nắng, vẫn có khá đông người dân đổ về tắm mát ven hồ Tây.

Theo Zing

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.