Máy bay quân sự hoạt động ở khu vực giàn khoan. Ảnh: Nguyễn Đông.
Theo Thanh Niên, hôm qua, trong khi tiếp cận khu vực hạ đặt giàn khoan trái phép Hải Dương-981 (Haiyan Shiyou-981), các lực lượng thực thi pháp luật VN lại bị các tàu hải cảnh, ngư chính... TQ đồng loạt tăng tốc ra ngăn cản, lao thẳng vào các tàu VN, buộc biên đội Kiểm ngư phải chuyển đội hình để vòng tránh.
Trong quá trình truy cản, tàu hải giám số hiệu 2168 bất ngờ chuyển hướng tăng tốc, hướng thẳng vào tàu KN 768 một cách cố ý. Phát hiện được ý đồ gây hấn, cố tình đâm va của tàu TQ, thuyền trưởng KN 768 đã cho tàu tăng hết tốc lực, đổi hướng kịp thời vượt qua phạm vi đâm húc của tàu hải giám.
Trong lúc đó, máy bay tuần thám số hiệu CMS B03843 của TQ liên tục lượn nhiều vòng ở độ cao chỉ khoảng 100 m so với mặt biển, ngay trên đầu đội hình Kiểm ngư VN.
VnExpress trích dẫn báo cáo của Cục Kiểm ngư, ngày 16/6, cho hay: vị trí giàn khoan Hải Dương 981 không thay đổi. Trung Quốc duy trì gần 119 tàu các loại, trong đó gần 41 tàu hải cảnh; 15 tàu vận tải; 19 tàu kéo; 38 tàu cá và 6 tàu quân sự ở khu vực hạ đặt giàn khoan trái phép ở thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Cùng ngày, các tàu cảnh sát biển, kiểm ngư Việt Nam vẫn cơ động tiếp cận giàn khoan để thực thi nhiệm vụ. Các tàu hải cảnh, hải giám, tàu kéo của Trung Quốc đã ngang ngược vây ép, chặn hướng và tăng tốc độ sẵn sàng đâm va ở khoảng cách 9-11 hải lý so với giàn khoan. Khoảng cách tàu Trung Quốc và tàu Việt Nam có lúc chỉ 30 m.
Tại khu vực tàu cá Việt Nam hoạt động đánh bắt thủy sản thường xuyên có 38 tàu cá, một tàu hải cảnh số hiệu 46102 của Trung Quốc dàn hàng ngang, chặn và ép tàu cá ngư dân Việt Nam. Dù vậy, được các tàu kiểm ngư hỗ trợ, nhóm tàu cá của Việt Nam vẫn bám sát ngư trường đánh bắt ở khu vực cách giàn khoan 30-35 hải lý.
K.N (th từ VnExpress, Tiền Phong, Thanh Niên)