Mẹ chồng mang ra 4 cuốn sổ đỏ và đề nghị con dâu nghỉ việc

| Tâm sự

Khi mẹ chồng bảo vợ chồng tôi nghỉ việc để ở nhà bán bún riêu, tôi ngẩn cả người.

Lấy chồng xa, đêm tân hôn, mẹ chồng nói một câu mà tôi khóc nức nởLấy chồng xa, đêm tân hôn, mẹ chồng nói một câu mà tôi khóc nức nở

Tôi ôm mặt bật khóc khi nghe câu nói của mẹ chồng vào chính đêm tân hôn của mình.

Gia đình chồng tôi có nghề làm bún lâu năm và có lượng khách rất ổn định. Ngoài bán bún tươi theo ký, mẹ chồng còn thức dậy từ 2 giờ sáng để nấu nồi nước bún riêu thơm ngon nổi tiếng. Nói ra cũng ngại nhưng tôi và chồng bén duyên cũng nhờ quán bún riêu của mẹ. Sáng nào tôi cũng đến ăn bún, trở thành khách quen rồi thành con dâu trong nhà.

Tính bố mẹ chồng tôi niềm nở, nồng hậu lắm. Thấy người già hoặc người nghèo, ông bà đều cho họ ăn miễn phí. Hơn nữa tháng nào mẹ chồng tôi cũng tổ chức phát bún chay miễn phí cho người dân trong làng vào ngày mồng Một đầu tháng. Vì được nhiều người yêu mến, bún lại ngon nên cửa hàng của bố mẹ chồng tôi lúc nào cũng nườm nượp khách.

Từ lúc về làm dâu, sáng nào tôi cũng dậy sớm để phụ mẹ chồng nhặt rau, làm bún. Hôm nào nghỉ, tôi lại phụ dọn dẹp quán, rửa chén bát. Dù sống chung nhưng mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng rất tốt bởi tôi quan niệm chỉ cần mình thương yêu mẹ chồng thật lòng thì sẽ nhận lại sự đối đãi thật tâm.

Mấy ngày trước, mẹ chồng bỗng đưa tôi xem 4 cuốn sổ đỏ. Trong đó có mảnh đất ở trung tâm thành phố, giá bạc tỷ. Bà từ tốn nói tiền mua đất đều nhờ vào việc buôn bán cả. Chồng tôi là con một, đương nhiên số đất này trước sau cũng thuộc về vợ chồng tôi. Nhưng mẹ chồng muốn chúng tôi nghỉ làm công việc văn phòng với mức lương khiêm tốn, để tiếp nối nghề buôn bán.

Vợ chồng tôi tròn mắt nhìn mẹ chồng, không nghĩ bà lại đưa ra yêu cầu khó xử với chúng tôi như thế. Thấy tôi phân vân, mẹ bắt đầu nhẩm tính số tiền lời lãi một ngày của quán bún là bao nhiêu. Chỉ cần bán 10 ngày là đủ tiền lương của cả hai vợ chồng tôi cộng lại rồi mối hàng cũng có sẵn, công thức gia truyền cũng có rồi thì tại sao chúng tôi không chịu nghỉ?

Chồng tôi đã xuôi theo ý của mẹ nên nói sẽ cân nhắc kỹ càng lại. Còn tôi thì vẫn băn khoăn. Xin việc bây giờ không dễ dàng gì, nghỉ thì dễ mà xin việc lại mới khó. Lỡ như việc kinh doanh buôn bán không thuận lợi thì vợ chồng tôi biết làm gì để sống? Tôi có nên nghỉ việc theo ý của mẹ không?

Lấy chồng xa, đêm tân hôn, mẹ chồng nói một câu mà tôi khóc nức nởLấy chồng xa, đêm tân hôn, mẹ chồng nói một câu mà tôi khóc nức nở

Tôi ôm mặt bật khóc khi nghe câu nói của mẹ chồng vào chính đêm tân hôn của mình.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.