Mẹ chồng sát cánh bên tôi để trị người yêu cũ của chồng

| Tâm sự

Mẹ chồng sát cánh bên tôi để trị người yêu cũ của chồng. Khi nghe tôi tâm sự về chuyện cô người yêu cũ của chồng cứ liên tục làm phiền, mẹ chồng tôi đã gọi điện cho cô ta.

Trước khi cưới tôi, chồng tôi đã có mối tình kéo dài tới 5 năm. Người yêu cũ của anh giờ đã đi lấy chồng và đã có con. Nhưng chị ta vẫn níu kéo, không muốn buông tha cho anh. Anh không giấu tôi, thậm chí còn vô tư cho tôi vào facebook của anh đọc những tin nhắn của chị ta, đại loại rằng: “Hà Nội sắp vào đông rồi anh nhỉ, làm em lại nôn nao nhớ những nụ hôn bỏng môi ngày nào…”. Tôi tức quá liền post ảnh cưới của mình lên để chị ta thôi ngay cái trò vô duyên ấy đi!

Nhưng chị ta không phải dạng vừa. Biết tôi dùng chung nick của anh, chị ta nhắn: “Anh ơi, giờ em nghỉ ở nhà trông con nên khó khăn lắm. Hồi trước anh còn cầm của em 6 triệu, anh trả lại cho em được không? Em bí quá mới phải hỏi chứ cũng ngại lắm”.

Nước mắt tôi trào ra, đợi chồng về tôi hỏi thẳng, anh vùng vằng “anh chẳng nợ nần gì nó hết”. Không có lửa làm sao có khói, tôi bị nỗi hoài nghi, ghen tuông nung nấu. Tôi hết giận dỗi lại khóc lóc, anh càng cáu: “Đã bảo không có gì mà. Em tin nó hay tin anh?”. Còn chị ta vẫn liên tục nhắn tin khủng bố, “anh ơi có tiền cho em chưa?”, “con em đang ốm, sao anh nỡ quỵt của em”…

Mẹ chồng sát cánh bên tôi để trị người yêu cũ của chồng.(ảnh minh họa)

Cãi vã không ăn thua, tôi chuyển sang “chiến tranh lạnh”, cả tuần không thèm nói câu nào, mặt cứ sưng lên. Mọi chuyện không qua mắt được mẹ chồng tôi, bà hỏi nhỏ: “Vợ chồng con cãi nhau đấy à?”. Từ ngày cưới đến giờ tôi khá e ngại mẹ chồng, vì tính bà thẳng thắn, đáo để. Nhưng lần này ấm ức quá tôi đành thổ lộ:

- Mẹ ạ, chả biết chồng con có nợ nần gì người yêu cũ của anh ấy không mà cô ta cứ nhắn tin đòi nợ…

Mẹ chồng tôi oang oang:

- Con ranh ấy lại giở trò đây mà. Kể cũng tội, nó vẫn tức vì bị thằng Tuấn chia tay đấy.

- Nói là nợ thì không đúng. Chuyện là thế này. Hồi còn yêu nhau, có lần thằng Tuấn chở con bé Hoa đến văn phòng công ty nó chơi, đi bằng xe của Hoa. Chúng nó dựng xe ở ngoài, chẳng may bị bọn trộm lấy mất. Hai đứa sợ xanh mặt, bàn nhau mỗi đứa chịu một nửa để mua cho Hoa cái xe khác. Nhưng chả biết con bé. về quê nói thế nào mà bố nó gọi điện ra bắt thằng Tuấn phải “đền” cả cái xe.. Lúc đó thằng Tuấn mới ra trường làm gì có tiền, nó phải bán cái xe đang đi, thiếu 6 triệu mới đủ mua cái xe mới. Vì chuyện đó mà ông bố vợ tương lai gọi điện sỉ nhục thằng Tuấn là hèn. Chúng nó cũng bỏ nhau là vì thế.

Kể xong câu chuyện, mẹ chồng tôi liền rút điện thoại, tìm số của Hoa và gọi:

- Hoa à, cháu khỏe không? Bác nghe nói thằng Tuấn còn nợ cháu tiền gì đó, bác định bắt nó chở bác đến nhà cháu chơi, rồi ba mặt một lời giải quyết cho xong. Ở đời có vay có trả cháu ạ. Cháu cho bác địa chỉ để bác đến nhé. Nếu không bác mời cháu đến nhà bác cũng được…

Cô kia vội thanh minh:

- Bác ơi, số tiền đó cháu vay của người bạn, giờ anh ấy đòi cháu không có nên mới phải hỏi anh Tuấn ạ. Nhưng anh ấy không trả thì thôi, cháu coi như mất cắp…

Mẹ chồng tôi nhẹ nhàng:

- Ừ, bác nghĩ cháu đã đánh mất nhiều thứ còn quan trọng hơn tiền bạc đấy. Thôi, hãy rũ bỏ ân oán cũ, hãy biết quý trọng những gì mình đang có cháu nhé. Cần gì cứ gọi cho bác, bác cháu ta lại tâm sự.

Sau lần đó cô kia im luôn, không quậy phá gì nữa. Từ đó tôi rất tin tưởng và gần gũi mẹ chồng, có chuyện gì khúc mắc cũng chia sẻ với bà. Và tôi nhận ra bà là một phụ nữ tuyệt vời, việc gì bà đã ra tay là gạo xay ra cám.

Theo Khám Phá

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.