Hà Nội
23°C / 22-25°C

Meghan xuất hiện, chính thức lên tiếng đáp trả trước hàng loạt cáo buộc

Thứ tư, 15:25 10/11/2021 | Tiêu điểm

GiadinhNet - Meghan đã lên tiếng trước cáo buộc dùng tước hiệu Hoàng gia can thiệp chính trị Mỹ.

Dù đã được nhắc nhở, Meghan vẫn cố tình làm điều này khiến dân tình sôi sụcDù đã được nhắc nhở, Meghan vẫn cố tình làm điều này khiến dân tình sôi sục

GiadinhNet - Meghan Markle đang trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận Mỹ khi sử dụng tước hiệu hoàng gia để gọi vào số riêng của các thượng nghị sĩ Mỹ vận động cho chương trình nghỉ phép hưởng lương.

Tối 9/11, Meghan Markle gây chú ý khi xuất hiện trên Hội nghị Trực tuyến DealBook của New York Times. Cựu diễn viên Mỹ có cuộc trò chuyện kéo dài 30 phút tên "Minding the Gap" với nhà báo tài chính Andrew Ross Sorkin và Mellody Hobson - Chủ tịch Ariel Investments - về những cách mà phụ nữ có thể đạt được sự ngang bằng với đàn ông về kinh tế và sự nghiệp.

Meghan xuất hiện, chính thức lên tiếng đáp trả trước hàng loạt cáo buộc - Ảnh 2.

Meghan xuất hiện cuộc phỏng vấn tối 9/11.


Cô diện trang phục màu đen, đeo thắt lưng Ferragamo và đính một bông hoa anh túc màu đỏ lên áo - theo phong tục ở Anh vào tháng 11 hàng năm để tưởng nhớ các nạn nhân chiến tranh.

Đây là lần đầu tiên Meghan lộ diện khi cô đang bị dư luận chỉ trích gay gắt trong việc tùy tiện sử dụng tước hiệu hoàng gia để viết thư và gọi điện cho các thượng nghị sĩ Mỹ liên quan đến chính sách được nghỉ phép hưởng lương.

Xuất hiện trong chương trình, Meghan không ngần ngại đáp trả cáo buộc cô dùng tước hiệu hoàng gia để can thiệp vấn đề chính trị của Mỹ, một điều cấm kỵ từ trước đến nay. Nữ công tước nói rằng những gì cô đề cập đến không phải là chính trị mà là vấn đề nhân đạo.

Meghan xuất hiện, chính thức lên tiếng đáp trả trước hàng loạt cáo buộc - Ảnh 4.

Meghan cùng người dẫn Andrew Sorkin.


"Nói một cách thẳng thắn, tôi không xem đó là vấn đề chính trị. Hãy nhìn xem, chắc chắn đã có tiền lệ trong nhà chồng tôi và hoàng gia về việc không dính líu đến chính trị nhưng ý tôi là nghỉ phép hưởng lương chỉ là một vấn đề nhân đạo.

Chồng tôi luôn nói rằng khi được hưởng đặc quyền lớn thì luôn đi kèm với trách nhiệm nặng nề. Trước khi tôi có được đặc ân đó, tôi luôn đứng lên vì những gì bản thân cho là đúng đắn. Tôi đã ở Mỹ từ rất lâu rồi. Tôi từng ở Canada 7 năm rồi đến Vương quốc Anh. Giờ thì tôi đã trở lại", Meghan cho biết.

Meghan cho biết thêm: "Mỹ là một trong sáu quốc gia trên thế giới không cung cấp bất kỳ hình thức trả lương nào ở cấp quốc gia. Tôi tự nói 'để tôi viết thư và gọi một số cuộc điện thoại'. Với tôi, đó là một điều hiển nhiên phải làm".

Trong số các cuộc điện thoại, Meghan cho biết các nhà lập pháp thường "ngạc nhiên" khi nghe những điều cô trình bày nhưng sau đó họ cảm thấy "xuôi tai". "Tôi phải tự giới thiệu bởi những cuộc gọi này không được hẹn trước. Tôi chỉ đơn giản lấy số điện thoại và bấm gọi. Vâng, mọi người khá ngạc nhiên, tôi nghĩ vậy. Tất cả đều có thể đồng ý rằng người dân cần hỗ trợ", nữ Công tước xứ Sussex kể lại. Bên cạnh đó, cô cũng nói thêm: "Tôi vẫn thấy mình hành động như trước đây. Tôi luôn là người làm việc chăm chỉ".

Trong lúc nói chuyện, bà mẹ hai con thừa nhận cô thấy tình trạng sức khỏe tinh thần của mình có sự tiến triển tốt kể từ khi rút khỏi các nhiệm vụ hoàng gia vào hồi đầu năm ngoái. Khi người dẫn Sorkin hỏi: "Cô cảm thấy tốt hơn về mọi thứ chứ?", Meghan đáp: "Vâng, bây giờ tôi thấy tốt hơn nhiều về mọi chuyện, cảm ơn anh".

Meghan xuất hiện, chính thức lên tiếng đáp trả trước hàng loạt cáo buộc - Ảnh 5.

Meghan cho rằng cô không can thiệp vào chính trị của nước Mỹ, đó là vấn đề nhân đạo.


Trong cuộc trò chuyện mới nhất, Nữ công tước xứ Susssex tiếp tục nói về giá trị và mục đích của phụ nữ cũng như cách họ cố gắng đấu tranh sinh tồn khi đã có con. Bên cạnh đó, Meghan còn đề xuất những thay đổi đối với mạng xã hội để dập tắt nạn bắt nạt bao gồm thêm nút "Không Thích" trên Instagram để thay thế những bình luận tiêu cực.

Đây là cuộc trò chuyện trực tiếp đầu tiên của cựu diễn viên Mỹ từ sau khi vợ chồng cô đưa ra những cáo buộc gây sốc về Hoàng gia Anh với bà hoàng truyền thông Oprah Winfrey trên đài CBS hồi tháng 3 năm ngoái. Trong cuộc phỏng vấn, Meghan nói cô có ý định tự tử khi mang thai Archie 5 tháng, cáo buộc Hoàng gia không hỗ trợ dù cô gặp vấn đề về tinh thần. 

Ngoài ra, cựu diễn viên phim Suits cũng khẳng định một thành viên Hoàng gia có thái độ phân biệt chủng tộc khi bày tỏ lo lắng về màu da của Archie nhưng không tiết lộ danh tính người này. Trong khi đó, Hoàng tử Harry nói rằng bố và anh trai mình - Thái tử Charles và Hoàng tử William - bị "mắc kẹt" trong thể chế Hoàng gia, còn anh may mắn được Meghan "giải cứu" và giúp bước ra thế giới bên ngoài.

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 5 ngày trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Tiêu điểm - 6 ngày trước

GĐXH - Vương phi Kate Middleton đang trong quá trình bình phục, cô sẽ sớm trở lại làm việc sau thời gian điều trị ung thư.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 1 tuần trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Tesla sa thải 10% nhân viên trên toàn cầu, Elon Musk thừa nhận khó khăn chưa từng có

Tesla sa thải 10% nhân viên trên toàn cầu, Elon Musk thừa nhận khó khăn chưa từng có

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Trên bản tin của Tesla mới hôm qua cho biết hãng xe điện Mỹ sắp cắt giảm nhân sự, trong bối cảnh doanh số bán xe lao dốc.

CEO Apple Tim Cook đã kiếm và tiêu số tài sản ‘khủng’ như thế nào?

CEO Apple Tim Cook đã kiếm và tiêu số tài sản ‘khủng’ như thế nào?

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Tim Cook trở thành tỷ phú sau 10 năm lãnh đạo Apple, nhưng đã cho đi hàng trăm triệu USD cổ phiếu Táo Khuyết làm từ thiện.

Top