Hà Nội
23°C / 22-25°C

Miền Bắc sắp chuyển lạnh, cần nhớ những nguyên tắc này để phòng ngừa bệnh đường hô hấp

Chủ nhật, 10:25 17/11/2024 | Sống khỏe

GĐXH – Theo các bác sĩ, thời điểm giao mùa thu đông, nhiệt độ thay đổi thất thường là yếu tố khiến người cao tuổi và trẻ nhỏ mắc bệnh đường hô hấp tăng cao.

Hiện nay, thời tiết miền Bắc thay đổi thất thường, nhiệt độ và độ ẩm không khí cũng thay đổi từng ngày, là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh đường hô hấp phát triển.

Theo đó, thời gian gần đây, tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ và một số vùng lân cận ghi nhận nhiều bệnh nhân đến khám và điều trị các bệnh liên quan đến đường hô hấp, trong đó chủ yếu là người già, trẻ nhỏ và người mắc các bệnh lý mãn tính.

Đơn cử tại Bệnh viện Nhi Trung ương, từ khoảng tháng 10 đến nay, số bệnh nhi đến khám và điều trị các bệnh về đường hô hấp như ho, ho có đờm, viêm phổi, viêm phế quản… có xu hướng gia tăng. 

Tương tự tại Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh), các bác sĩ cho biết, đơn vị này cũng tiếp nhận nhiều trẻ nhỏ phải đến khám các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, viêm mũi họng cấp... Các triệu chứng phổ biến là ho, sốt, chảy mũi.

Ngoài trẻ nhỏ, người cao tuổi cũng là đối tượng có nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp trong thời điểm này. Thực tế, gần đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã cấp cứu cho nhiều trường hợp mắc các bệnh lý phổi trước đó như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Đáng chú ý, nhiều người bệnh không có bệnh lý mạn tính nhưng nhập viện vì bệnh lý hô hấp nặng nề.

Bệnh đường hô hấp gia tăng khi giao mùa, chuyên gia khuyến cáo cách phòng ngừa hiệu quả- Ảnh 1.

Hình ảnh phổi của người bệnh trước và sau khi điều trị. Ảnh: BVĐK Phú Thọ.

Mới đây nhất là trường hợp người bệnh nữ 48 tuổi, địa chỉ ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc vào viện vì ho khạc đờm, sốt cao. Xét nghiệm máu cho thấy chỉ số viêm tăng cao, chụp phổi ghi nhận đông đặc diện rộng phổi trái. 

Hay trường hợp người bệnh nam 75 tuổi ở Hạ Hòa, Phú Thọ có tiền sử tăng huyết áp vào viện vì ho khạc đờm, khó thở. Chụp phim cho thấy tổn thương viêm diện rộng phổi trái. Do người bệnh cao tuổi, lại có nhiều bệnh nền nên thời gian điều trị kéo dài. Sau 2 tuần, sức khỏe người bệnh mới ổn định và được ra viện.

Thận trọng các bệnh hô hấp khi giao mùa

Theo BS Phạm Thị Út Trang - Phó Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) thời tiết giao mùa là yếu tố nguy cơ đối với các bệnh lý đường hô hấp, đặc biệt khi thời tiết chuyển lạnh. Bởi phổi là cơ quan trực tiếp thông thương (giao lưu) với môi trường bên ngoài khi chúng ta hít thở.

Tất cả sự thay đổi bên ngoài môi trường đều ảnh hưởng tới phổi. Đặc biệt, đối với các trường hợp có sức đề kháng kém như người cao tuổi, trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, người có bệnh lý nền (mạn tính hô hấp như hen phế quản, phổi tắc nghẽn mãn tính, giãn phế quản hoặc suy giảm miễn dịch) rất dễ bị tổn thương khi thời tiết giao mùa hoặc giá lạnh.

Bệnh đường hô hấp gia tăng khi giao mùa, chuyên gia khuyến cáo cách phòng ngừa hiệu quả- Ảnh 2.

Trẻ nhỏ có triệu chứng ho, sốt... đến khám tại Bệnh viện Bãi Cháy. Ảnh: BVCC.

Riêng đối với trẻ nhỏ, các biểu hiện lâm sàng của viêm đường hô hấp cấp ở trẻ em rất đa dạng và ở nhiều mức độ khác nhau. Thông thường, trẻ bắt đầu với các triệu chứng ho, sốt, chảy mũi, nghẹt mũi, thở nhanh, cánh mũi phập phồng, nặng hơn nữa là nhìn thấy lồng ngực bị rút lõm trong khi thở vào, thở rít, tím tái. Nếu không được xử trí kịp thời trẻ có thể hôn mê, co giật hoặc thậm chí có thể gây tử vong cho trẻ.

Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Huy, Khoa Nội hô hấp – Tiêu hoá, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, nhiệt độ thấp, sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm hàng ngày cũng là một yếu tố kích thích đường hô hấp, nhất là những người bệnh có sự nhạy cảm như hen phế quản, viêm mũi xoang dị ứng. Nếu không kiểm soát tốt các bệnh lý đường hô hấp trên, các triệu chứng có thể nặng nề hơn, gây ra các bệnh lý nghiêm trọng hơn như viêm xoang, viêm phổi, áp xe phổi…

Cách phòng bệnh đường hô hấp khi giao mùa

Các chuyên gia khuyến cáo, để phòng tránh bệnh hô hấp khi giao mùa, người dân cần chú ý:

- Tiêm phòng vaccine cúm, phế cầu, covid nhất là ở những người có bệnh nguy cơ cao như người già, người mắc bệnh mạn tính, bệnh phổi mạn tính.

- Tránh không khí lạnh, nếu phải ra ngoài khi thời tiết lạnh cần giữ ấm cơ thể nhất là vùng cổ, ngực, gan bàn chân.

- Ăn uống đủ chất, giàu dinh dưỡng, uống đủ nước.

- Duy trì thói quen tập thể dục và kiểm soát tốt bệnh lý nền kèm theo như tăng huyết áp, đái tháo đường.

Khi có biểu hiện bệnh lý hô hấp, người dân cần có sự thăm khám của bác sĩ, không nên tự ý dùng thuốc kháng sinh hay điều trị bằng đơn thuốc của người khác để tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Người phụ nữ 39 tuổi ở Phú Thọ bị đột quỵ sau 5 ngày đau đầuNgười phụ nữ 39 tuổi ở Phú Thọ bị đột quỵ sau 5 ngày đau đầu

GĐXH – Theo các bác sĩ, đau đầu kéo dài là triệu chứng phổ biến nhất của huyết khối tĩnh mạch não, xảy ra ở gần 90% trường hợp.

Đột quỵ gia tăng 20-30% trong mùa lạnh, bác sĩ chỉ rõ nguy cơ cần biết để tự bảo vệ bản thân và gia đìnhĐột quỵ gia tăng 20-30% trong mùa lạnh, bác sĩ chỉ rõ nguy cơ cần biết để tự bảo vệ bản thân và gia đình

GĐXH – Theo các chuyên gia, mùa lạnh, cơ thể dễ mất nhiệt, gây hiện tượng co mạch. Việc co mạch làm tăng áp lực máu, khiến huyết áp tăng cao, đặt hệ tim mạch vào trạng thái quá tải và làm tăng nguy cơ đột quỵ.


N.Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông đột tử sau trận đấu tennis

Người đàn ông đột tử sau trận đấu tennis

Sống khỏe - 7 giờ trước

Ngày 1/4, Bệnh viện E đã tiếp nhận một bệnh nhân nam 41 tuổi do xe cấp cứu 115 đưa đến trong tình trạng nguy kịch, ngừng tuần hoàn sau khi chơi tennis.

Ra mắt mô hình điểm 'An toàn trên không gian mạng, vững vàng trong chuyển đổi số' tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Ra mắt mô hình điểm 'An toàn trên không gian mạng, vững vàng trong chuyển đổi số' tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Sống khỏe - 8 giờ trước

Mô hình ra đời nhằm xây dựng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trở thành điểm sáng trong công cuộc chuyển đổi số, đảm bảo an toàn, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Dấu hiệu nhận biết và biến chứng đáng sợ của bệnh zona thần kinh

Dấu hiệu nhận biết và biến chứng đáng sợ của bệnh zona thần kinh

Bệnh thường gặp - 12 giờ trước

GĐXH - Sau một tuần điều trị, bệnh nhân đã đỡ cảm giác đau rát, châm chích vùng mạn sườn, ko còn đau dữ dội như trước, chỉ còn đau âm ỉ.

Hội thảo khoa học: Nghiên cứu triển khai thử lâm sàng Dược chất Coenzyme NAD+ từ cây nấm tuyết Nhật Bản tại Việt Nam

Hội thảo khoa học: Nghiên cứu triển khai thử lâm sàng Dược chất Coenzyme NAD+ từ cây nấm tuyết Nhật Bản tại Việt Nam

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Vừa qua, Viện Đông y Việt Nam phối hợp với các chuyên gia vừa tổ chức Hội thảo khoa học: Nghiên cứu triển khai thử lâm sàng Dược chất Coenzyme NAD+ từ cây nấm tuyết Nhật Bản tại Việt Nam.

Nhận thức đúng, can thiệp kịp thời giúp trẻ tự kỷ sớm hòa nhập cộng đồng

Nhận thức đúng, can thiệp kịp thời giúp trẻ tự kỷ sớm hòa nhập cộng đồng

Sống khỏe - 14 giờ trước

GĐXH - Theo các chuyên gia, dù không thể "chữa khỏi" nhưng tự kỷ hoàn toàn có thể được hỗ trợ hiệu quả nếu có nhận thức đúng và hành động đúng từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Đi khám vì nước tiểu sậm màu, bé 9 tuổi phát hiện bị tổn thương thận do căn bệnh này gây nên

Đi khám vì nước tiểu sậm màu, bé 9 tuổi phát hiện bị tổn thương thận do căn bệnh này gây nên

Bệnh thường gặp - 15 giờ trước

GĐXH - Căn bệnh lupus ban đỏ của bé đã ảnh hưởng đến thận nên cần ăn nhạt, ít muối, hạn chế tiếp xúc ánh nắng, tốt nhất trước 8 giờ sáng và sau 5 giờ chiều...

Nga lên tiếng về loại virus chưa xác định gây ra tình trạng sốt và ho ra máu

Nga lên tiếng về loại virus chưa xác định gây ra tình trạng sốt và ho ra máu

Bệnh thường gặp - 15 giờ trước

Rospotrebnadzor - cơ quan của Nga chịu trách nhiệm giám sát việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe cộng đồng - đã lên tiếng về loại virus lạ này.

Ngày nào cũng ăn chuối có được không?

Ngày nào cũng ăn chuối có được không?

Sống khỏe - 15 giờ trước

Nhiều người thích ăn chuối hàng ngày nhưng lo lắng hàm lượng đường trong loại quả này ảnh hưởng đến sức khỏe. Tham khảo những thông tin dinh dưỡng của chuối để có thêm lựa chọn cho chế độ ăn.

Người tham gia BHYT thay đổi cơ sở khám, chữa bệnh thế nào?

Người tham gia BHYT thay đổi cơ sở khám, chữa bệnh thế nào?

Y tế - 18 giờ trước

Cơ quan BHXH thực hiện thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu của người tham gia trên cơ sở dữ liệu thẻ BHYT. Trường hợp thông tin trên thẻ BHYT bản giấy và bản điện tử khác nhau thì thực hiện theo thông tin trên thẻ BHYT điện tử.

Liên tiếp 3 người ở Quảng Ninh ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp

Liên tiếp 3 người ở Quảng Ninh ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp

Bệnh thường gặp - 19 giờ trước

GĐXH - Cả 3 bệnh nhân nhồi máu cơ tim lần này đều rơi vào tình trạng rung thất, ngừng tim chỉ trong vài giây...

Top