Mít tinh hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, phát động cuộc thi Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp lần thứ I
Chiều 13/8, tại TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông), Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2024 và phát động cuộc thi Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp lần thứ I.
Thói quen vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường thay đổi mạnh
PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, phát động lễ mít tinh . Dự buổi lễ có: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến - Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cuộc thi Cơ sở y tế Xanh -Sạch - Đẹp lần I; ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông; lãnh đạo HĐND tỉnh Đắk Nông; lãnh đạo Công đoàn Y tế Việt Nam.
Nhiều đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, đại biểu nhiều tỉnh, thành, bộ, ngành trung ương và Quỹ Unilever Việt Nam (đơn vị đồng hành) cùng dự lễ mít tinh.
Tiết mục văn nghệ ấn tượng minh họa những vất vả của ngành y tế tại lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước.
Phát biểu tại lễ mít tinh, PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: "Ngày 26/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc triển khai phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó chỉ đạo "Thực hiện phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành, mỗi đơn vị, mỗi người dân".
Trong nhiều năm qua, Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị xã hội thường xuyên tổ chức phát động chiến dịch hưởng ứng "Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân". Chủ đề ưu tiên của các chiến dịch là giải quyết những vấn đề cấp thiết về vệ sinh liên quan đến sức khỏe với sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân, từ đó đạt được nhiều kết quả quan trọng đáng khích lệ".
PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, thói quen, hành vi về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường của cộng đồng đã có sự thay đổi cơ bản. Tỉ lệ người dân rửa tay với xà phòng tăng mạnh, 96% trạm y tế có nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh, tăng gần 12% so với năm 2012. Tỉ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đã đạt 82%.
PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế và PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến - Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cuộc thi Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp lần thứ I tại lễ mít tinh.
Đặc biệt, Tây Bắc, Đông Bắc và Tây Nguyên là ba vùng đã đạt trên 72% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh. Công tác đảm bảo nước sạch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp, vệ sinh trong cơ sở y tế, cơ sở giáo dục đã từng bước được cải thiện. Các kết quả này đã góp phần giảm đáng kể các bệnh truyền nhiễm gây dịch bệnh ở nước ta...
"Các hoạt động thiết thực của phong trào vệ sinh yêu nước còn góp phần hỗ trợ để đạt được các mục tiêu về vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới... Hầu hết các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên cả nước hiện nay đã cung cấp đủ nước sạch, có nhà vệ sinh sạch sẽ, bố trí cây xanh, cải tạo cảnh quan môi trường, thực hiện phân loại và tái chế chất thải nhựa, quản lý chất thải y tế theo đúng quy định…", PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương chia sẻ.
Tại buổi mít tinh, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đánh giá, sau hơn 10 năm thực hiện từ năm 2012 đến nay, phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân đã thể hiện rõ vai trò sứ mệnh của mình, giúp người dân có cái nhìn tích cực hơn về vệ sinh cá nhân, vệ sinh cộng đồng, vệ sinh môi trường. Điều này thể hiện rõ nét qua việc, tình hình dịch bệnh trên địa bàn Đắk Nông được xử lý tốt, số ca bệnh truyền nhiễm hàng năm liên quan đến nguồn nước, tiêu hóa giảm.
Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Tổng Giám đốc quốc gia Unilever Việt Nam cam kết đồng hành và hợp tác toàn diện cùng Bộ Y tế thông qua Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Unilever Việt Nam và Cục Quản lý Môi trường y tế (Bộ Y tế) về Chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh và bền vững" giai đoạn 2023-2028, với mong muốn tiếp tục triển khai những hoạt động hợp tác mới mẻ và đột phá, mang lại hiệu quả cao hơn nữa trong tương lai.
Thiết thực hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân
Bên cạnh các thành quả đạt được, PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan huy động mọi nguồn lực tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước năm 2024 và giai đoạn 2025 – 2030.
Các bộ, ban, ngành trung ương chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân tại cơ quan, đơn vị. Các trường học, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ gia đình cần chủ động, tích cực thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thực hành tốt vệ sinh cá nhân như rửa tay với xà phòng và nước sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm...
Tại buổi mít tinh hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân 2024, PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế chính thức phát động cuộc thi Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp lần thứ I. Cuộc thi nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, hăng hái thi đua của các cơ sở y tế trên toàn quốc trong xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp. Từ đó góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sức khỏe cộng đồng.
PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế tặng hoa cho các thành viên Hội đồng Giám khảo cuộc thi Cơ sở y tế Xanh- Sạch - Đẹp lần thứ I.
Lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế trên cả nước tích cực tham gia cuộc thi, coi đó là một nội dung trong phong trào thi đua hướng tới mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng cơ sở y tế trong khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
Tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam đề nghị các đoàn viên, người lao động trong ngành y tế sẽ tích cực tham gia cuộc thi, xem đây là việc làm bổ ích, thiết thực.
Thời gian tổ chức cuộc thi từ 15/08/2024 đến 31/05/2025. Toàn bộ thông tin cuộc thi có tại địa chỉ: https://skds.vn/csytxanhsachdep/
Nữ du khách nước ngoài nhồi máu cơ tim ở Sa Pa
Y tế - 1 ngày trướcNữ du khách đang đi du lịch tại Sa Pa thì lên cơn nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp nặng tại Lào Cai sau đó nhanh chóng được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai.
HIV/AIDS ở Việt Nam hiện nay: Số ca nhiễm, xu hướng lây truyền và giải pháp đến năm 2030
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Theo Bộ Y tế, đến hết năm 2024, Việt Nam ghi nhận hơn 267.000 người sống chung với HIV và gần 2.000 ca tử vong. Xu hướng lây truyền chuyển mạnh sang đường tình dục, tập trung tại khu vực phía Nam. Việt Nam đang triển khai chiến lược quốc gia nhằm chấm dứt dịch HIV/AIDS vào năm 2030.
Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Ngày 4/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 298/KH-UBND về Tổ chức hưởng ứng 35 năm Việt Nam ứng phó với HIV/AIDS, Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025 và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12.
Nhiều trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó, người dân chủ động phòng bệnh
Sống khỏe - 4 ngày trướcSau khi biết có không ít trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó phải đến bệnh viện khám và điều trị, nhiều người dân trên địa bàn đã chủ động phòng bệnh.
Những 'chiến binh hồng' kiên cường vượt qua thử thách ung thư vú
Sống khỏe - 4 ngày trướcUng thư vú là căn bệnh phổ biến nhất ở phụ nữ Việt Nam. Theo thống kê mỗi năm nước ta ghi nhận 24.563 ca ung thư vú mới, chiếm 28,9% tổng số ca ung thư ở nữ giới. Việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú ở phụ nữ 40 tuổi trở lên đóng vai trò quan trọng nâng cao hiệu quả điều trị...
Phát huy giá trị Y học cổ truyền trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Ngày 31/10, Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội tổ chức tọa đàm khoa học chào mừng Ngày Truyền thống (31/10/1963 – 31/10/2025), với chủ đề "Chiến lược phát triển Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại giai đoạn 2025 – 2030".
Người đàn ông 6 năm không dám soi gương vì nẹp vít lòi ra khỏi mặt
Y tế - 1 tuần trướcHơn 6 năm qua, người đàn ông 61 tuổi không dám soi gương vì biến chứng lộ nẹp vít ở vùng hàm dưới sau phẫu thuật u xương.
Tính đến ngày 22/10, Hà Nội phát hiện thêm hơn 300 ca nhiễm HIV mới
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến ngày 22/10 đã ghi nhận 338 ca nhiễm HIV mới.
Nam thanh niên bị biến chứng hiếm gặp do sốt xuất huyết
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sung huyết da mắt, xuất huyết dưới da nặng vùng cánh tay và sát nách. Siêu âm phần mềm cho thấy tụ máu trong cơ cẳng tay, sưng nề, đau nhức.
Xuyên đêm nối cẳng chân đứt rời cho nữ sinh 19 tuổi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng đứt lìa cẳng chân kèm dập nát nhiều phần mềm.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.