Một cán bộ Sở Tư pháp “giúp” tội phạm trốn truy nã

| Xã hội

Giadinh.net - Thời gian gần đây, Báo GĐ&XH liên tiếp nhận được phản ánh của ông Nguyễn Văn Hoan, trú tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá, tố cáo ông Dương Hồng Tại - nguyên Trưởng phòng Hộ tịch (Sở Tư pháp Thanh Hoá) đã tiếp tay cho một số đối tượng có lệnh truy nã trốn đi nước ngoài.

Tạo điều kiện cho đối tượng trốn truy nã

Theo đơn tố cáo, từ năm 2005 đến năm 2007, một số cán bộ Sở Tư pháp đã xử lý nhiều vụ kết hôn có biểu hiện tiêu cực, tiếp tay cho đối tượng truy nã trốn ra nước ngoài. Cụ thể, Trịnh Thị Hồng (SN 1976), trú tại thôn Dân Hoà, xã Thiệu Hoà, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoa, là đối tượng truy nã của Công an quận Đống Đa (Hà Nội) về tội buôn bán, tàng trữ trái phép các chất ma tuý. Năm 2005, đối tượng Hồng làm thủ tục kết hôn với ông Claude Arnand (quốc tịch Pháp). Để hợp thức hoá các thủ tục, Hồng đã mạo danh, làm giả các giấy tờ của Nguyễn Thị Hiền (SN 1980), trú tại thôn Bào Ngoại, xã Đông Hương, TP Thanh Hoá và được cấp hộ chiếu mang tên Hiền, rồi trốn ra nước ngoài bằng con đường kết hôn giả. Mặc dù vụ việc được một cán bộ tư pháp của xã Đông Hương tố cáo, nhưng không hiểu vì sao hộ chiếu của Hồng vẫn nhanh chóng được cấp, tạo điều kiện cho đối tượng này trốn ra nước ngoài.
 

Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hoá, nơi ông Tại công tác. Ảnh: TG

Cũng theo đơn của ông Hoan, một trường hợp nữa được cán bộ Sở Tư pháp Thanh Hoá tạo điều kiện bỏ ra nước ngoài theo đường kết hôn để trốn lệnh truy nã là Phan Văn Tới (SN 1959), trú tại xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá. Tới là đối tượng truy nã của Công an TP Hà Nội. Nhờ có thư tay của một cán bộ Sở Tư pháp gửi đến phòng PA35, Công an Thanh Hoá, nên Tới dễ dàng làm giả các giấy tờ mang tên ông Trần Văn Sang (trú tại xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá) rồi làm các thủ tục kết hôn với bà Nguyễn Thị Liên (Việt kiều đang cư trú tại Thụy Điển). Hiện Tới cùng hai con đã trốn ra nước ngoài theo đường kết hôn.

Ông Hoan cho rằng, nhờ có sự trợ giúp của một số cán bộ Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hoá, trong đó đứng đầu là ông Dương Hồng Tại - nguyên Trưởng phòng Hộ tịch nên hai đối tượng đang có lệnh truy nã mới có thể trốn ra nước ngoài, nhằm trốn tránh sự trừng phạt của luật pháp Việt Nam. Vậy nhưng, sự việc nghiêm trọng này không được các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá xử lý.

Chỉ là sai sót nhỏ?

Theo tìm hiểu của PV Báo GĐ&XH, những tố cáo của ông Hoan về hai trường hợp trên là chính xác. Theo đó, trong năm 2005, đối tượng Hồng đã mượn tên, hộ khẩu và chứng minh thư của Nguyễn Thị Hiền để làm hộ chiếu và xin kết hôn với ông Claude Arnand (SN 1952), quốc tịch Pháp. Tuy nhiên, vụ việc này đã bị bà Tống Thị Hằng - cán bộ Tư pháp xã Đông Hương phát hiện, báo cáo Sở Tư pháp và các cơ quan chức năng địa phương. Ngày 4/7/2006, Phòng PA35, Công an tỉnh Thanh Hoá có văn bản gửi Sở Tư pháp với nội dung: Đây là trường hợp giả mạo hồ sơ để làm thủ tục kết hôn với người nước ngoài trái pháp luật. Vậy nhưng, không hiểu sao đối tượng Hiền (Hồng) vẫn được cấp hộ chiếu để sang định cư ở Pháp, nhằm kết hôn với ông Claude Arnand. Được biết, để trót lọt những giấy tờ ban đầu, đối tượng Hồng đã nhờ ông Nguyễn Trọng Tấn (hiện là Trưởng Công an xã Đông Hương - TP Thanh Hoá) tiếp tay làm giả CMTND, làm giả hồ sơ kết hôn, làm giả hộ chiếu cho mình.

Đối với trường hợp của Phan Văn Tới - thực chất đây là đối tượng Nguyễn Văn Tới (SN 1959), trú tại phố Vinh Quang, thị trấn An Lưu, huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương, là đối tượng truy nã của Công an Hà Nội. Năm 2002, Tới trốn đến xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia làm ăn và quen  ông Phan Tiến Dũng - cán bộ văn phòng UBND xã Nghi Sơn. Tại đây, Tới đã nhờ ông Dũng trực tiếp đi làm giả toàn bộ các loại giấy tờ gồm: Giấy chứng tử mang tên Mai Thị Lịch (vợ Tới), sổ hộ khẩu mang  tên Phan Văn Tới (số sổ 1105, nhưng thực tế sổ này là của gia đình ông Trần Văn Sang - PV), làm giả CMTND, tiếp đó làm hồ sơ giả để đăng ký kết hôn với bà Nguyễn Thị Liên (SN 1970, tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), hiện cư trú tại Thụy Điển.

Sau khi các hồ sơ của Tới được sự trợ giúp của ông Dũng để làm giả, ông Dương Hồng Tại (Trưởng phòng Hộ tịch thời điểm này - PV) đã viết một bức thư tay gửi đến phòng PA35, Công an tỉnh Thanh Hoá với nội dung: Giới thiệu ông Phan Văn Tới là người nhà và đề nghị phòng PA35 quan tâm giúp đỡ, xác minh sớm.

Làm việc với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Quốc Huy - Trưởng phòng Hành chính và Hỗ trợ Tư  pháp (Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hoá) cho rằng, “việc để 2 đối tượng đang có lệnh truy nã của Công an Hà Nội trốn đi nước ngoài theo đường kết hôn chỉ là một sai sót nhỏ và chưa đến mức phải xử lý”(?).
 
Ông Nguyễn Quốc Huy - Trưởng phòng hành chính và hỗ trợ Tư pháp:
 
Thời gian qua, UBND tỉnh Thanh Hoá và Sở Tư pháp nhận được rất nhiều đơn thư tố cáo của công dân trong tỉnh. Cuối năm 2007, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh vào cuộc tiến hành xác minh, làm rõ những vấn đề trên. Tuy nhiên, phần lớn những nội dung tố cáo của công dân là không đúng sự thực, nên các cá nhân liên quan trong vụ việc này chỉ bị xem xét rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những sơ hở trong quá trình làm thủ tục kết hôn có yếu tố nước ngoài”.

Nhóm PV Pháp luật

kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Xã hội -

GĐXH - Trước thực trạng thiếu hụt hơn 5.000m² không gian sinh hoạt chung tại nhiều tòa nhà, Sở Xây dựng Hà Nội đang tích cực phối hợp với các bên liên quan rà soát, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt như hoán đổi công năng thương mại, quy hoạch điểm sinh hoạt trong bán kính 300m để đảm bảo quyền lợi cho cư dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.