Một cháu bé 3 tuổi bị xâm hại tình dục ở Ninh Bình (Kỳ 2)
Giadinh.net - Ngày 7/4/2007, bé H đã được Tiến sĩ Nguyễn Minh Đức - Phó Giám đốc Trung Tâm Chăm sóc trẻ em Nguyễn Khắc Viện (số 17 Ngõ 663 đường Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội)- trực tiếp khám và điều trị rối nhiễu tâm lý (miễn phí một phần) trong một phác đồ điều trị kéo dài khoảng 2 tháng.
>> Kỳ 1: Tường trình đẫm nước mắt của người mẹ
Kỳ 2: Bé H phải điều trị rỗi nhiễu tâm lý
|
Mọi sự giúp đỡ bằng vật chất đối với cháu H và gia đình, xin gửi về Báo Gia đình & Xã hội, 138 A Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. |
Trao đổi với chúng tôi, Tiến sĩ Minh Đức nói: “Với lương tâm và trách nhiệm của một công dân, tôi nghĩ mình cần làm gì đó để giúp cháu H. Mặc dù khá bận, nhưng tôi đã gác lại những cuộc hẹn khác để khám cho cháu H, ngay khi chị M đưa cháu đến Trung tâm.
Tình trạng bệnh tình của cháu ra sao, tôi chưa thể công bố được. Với mức độ tổn thương về thể xác nghiêm trọng đến vậy, thì sự tổn thương về mặt tâm lí là chắc chắn rồi... Hơn lúc nào hết, xã hội cần quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt, cháu H sinh ra trong gia đình quá khó khăn về mặt kinh tế, luôn cần sự giúp đỡ của mọi người”.
Đây là vụ án quá nghiêm trọng
Ông Nguyễn Đình Thiết, Vụ trưởng Vụ Trẻ em, Ủy ban DSGĐTE, khẳng định như vậy. Ông nói: “Ngay sau khi biết thông tin vụ việc này qua Báo GĐ&XH, tôi đã điện thoại ngay cho anh Sáng (Chủ nhiệm Ủy ban DSGĐTE tỉnh Ninh Bình), tôi hỏi xem họ có kiểm tra vụ việc không và yêu cầu báo cáo ngay. Quan điểm của chúng tôi là phải xem xét vụ việc, xét xử đúng người đúng tội. Nếu là hiếp dâm thì việc sẽ hoàn toàn khác.
Đây là vụ án quá nghiêm trọng, bất kỳ ai nghe tới những chuyện như thế này đều đau xót. Chính tôi, khi nghe thấy cũng buồn vô hạn, rã rời chân tay vì kẻ phạm tội bất nhân quá, cháu bé 3 tuổi đáng thương quá.
Bản thân vụ việc này cũng cần phải được lên án từ nhiều phía, không phải chỉ dừng lại ở chuyện trừng trị kẻ phạm tội mà phải cảnh báo với xã hội về thực trạng đang làm cho xã hội xấu đi và vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em. Tôi cho rằng báo chí lên tiếng về chuyện này là rất tốt và tiếp tục phải thông tin nhiều hơn từ những kênh khác nhau để cho dư luận biết và cũng qua đây nâng cao nhận thức của các bậc cha mẹ, cộng đồng trong việc bảo vệ con cái mình.
Tôi chưa có điều kiện kiểm định, nhưng nếu như đúng những gì báo chí nói thì thái độ của các ban ngành chức năng như vậy đáng phê phán, lên án. Họ quá thờ ơ, vô cảm trước hoạn nạn cực kỳ đau xót mà một cháu bé 3 tuổi phải chịu đựng. Giữa con người và con người với nhau mà ứng xử như thế thì quá nguội lạnh, không có tình cảm, đi ngược lại với truyền thống đạo đức văn hoá tốt đẹp của người Việt Nam. Trong khi tính mạng của em bé 3 tuổi, đang đứng giữa sự sống và cái chết mà bắt người ta chờ 3-4 tiếng đồng hồ, lúc đến không làm gì rồi bỏ về... thì đúng là không thể chấp nhận nổi.
Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ vụ việc này, phối hợp với các cơ quan liên quan để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cháu H”.
Xử lý như vậy là không thể chấp nhận được!
Đây là khẳng định của TS Luật Trần Đình Triển, Trưởng Văn phòng Luật sư “Vì dân” - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Ông Triển cũng đã nhận lời bảo vệ quyền lợi miễn phí cho cháu H tại phiên phúc thẩm của TAND tỉnh Ninh Bình.
Ông cho biết: “Tôi đã đọc kỹ những bài viết xung quanh vụ án xâm hại tình dục đối với cháu H thông qua báo GĐ&XH. Có thể dễ dàng nhận thấy, việc xét xử của TAND huyện Yên Khánh tỉnh - Ninh Bình có rất nhiều điều không ổn. Bị cáo Nguyễn Duy Phong đã dùng bộ phận trên cơ thể mình cưỡng bức đối với cháu H 3 tuổi, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Vậy mà cấp sơ thẩm chỉ truy tố và xét xử bị cáo Phong về tội “dâm ô đối với trẻ em” - điều 116 BLHS, tuyên phạt bị cáo 24 tháng tù giam và bồi thường 5,4 triệu đồng!
Đây là một điều hết sức khó hiểu đối với các cơ quan tiến hành tố tụng của huyện Yên Khánh. Sự cố tình không hiểu, hoặc không hiểu về pháp luật dẫn đến việc họ đã áp dụng sai điều luật với hành vi trên của bị cáo Phong, bởi nó đã đủ yếu tố cấu thành tội “hiếp dâm trẻ em” – theo điều 112- BLHS.
Bản án của cấp Sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp, trên các phương diện sau: Điều tra thu thập chứng cứ thiếu đầy đủ; truy tố và xét xử sai điều luật; vi phạm tố tụng, không tiến hành giám định thương tích, để kết luận thương của cháu H là bao nhiêu %?; áp dụng pháp luật về bồi thường thiệt hại không đúng. Với mức 5,4 triệu đồng, chưa đủ cho gia đình chi phí cho cháu tại bệnh viện và đi lại.
Mặt khác, quy định của BLDS, ngoài việc bồi thường thiệt hại về chi phí nói trên, thì còn phải bồi thường thiệt hại về nhân phẩm, tinh thần, mức tối đa là 60 tháng lương khởi điểm của nhà nước quy định. Trong trường hợp này, bắt buộc phải áp dụng.
Đối với vụ án này, hậu quả để lại đã quá rõ ràng, căn cứ công ước Quốc tế về quyền trẻ em, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục Trẻ em, BLHS... thì trường hợp của cháu H mới 3 tuổi, còn bị cáo Phong khi thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu H đã trên 18 tuổi, thì không có một tình tiết nào để giảm nhẹ cho bị cáo Phong. Mà cấp sơ thẩm đã áp dụng khoản 1 điều 116 là không thể chấp nhận được. Tôi quá đau lòng với cách nhìn nhận và hành xử của họ đối với cháu H. Nếu gia đình bị hại mời, tôi sẵn sàng nhận bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu H (bảo vệ miễn phí) tại cấp phúc thẩm.
Quan điểm của tôi là huỷ án sơ thẩm, trả hồ sơ về cho Công an tỉnh Ninh Bình điều tra lại. Bởi, hành vi này chỉ có một đứa trẻ 6 tuổi nhìn thấy bị cáo thò tay vào bộ phận sinh dục của em nó, nhưng còn trước đó bị cáo đã làm những gì nữa thì không ai biết, như thế là bỏ lọt tội phạm.
Thứ nữa, CQĐT huyện Yên Khánh đã hiểu nhầm về điều luật, họ cho rằng, chỉ có dùng dương vật của đàn ông... mới là hiếp dâm. Tôi cho rằng, khi người ta đã dùng bất cứ một bộ phận nào trên cơ thể, để tác động vào người phụ nữ, gây hậu quả nào đó cho họ, để thoả mãn sinh lí của mình... thì đó đã là tội hiếp dâm rồi. Không ai nói rằng nhất thiết phải dùng bộ phận sinh dục, mới là hiếp dâm.
Theo như thừa nhận của những người đại diện các cơ quan bảo vệ Pháp luật huyện Yên Khánh, thì hậu quả xảy ra đối với cháu H còn nặng nề hơn tội hiếp dâm. Nhưng việc xét xử lại căn cứ vào điều khoản nhẹ nhất của BLHS qui định đối với tội danh này để mà áp dụng xử lý, là không thể chấp nhận được”.
T. Trang
BTV Thời sự Phương Nam: Tôi khá sốc về 'cuộc sống' ca đêm ở VTV
Câu chuyện văn hóa - 9 phút trướcBTV Đinh Phương Nam chia sẻ về ca làm việc từ 17h đến 5h30 sáng, cách vượt áp lực công việc, duy trì sức khỏe, cân bằng cuộc sống sau gần 10 năm gắn bó với VTV.
Con người sẽ trông như thế nào nếu sự tiến hóa đưa chúng ta trở lại dưới nước?
Chuyện đó đây - 14 phút trướcGiả sử một ngày nào đó, Trái Đất lại chìm dần trong nước biển dâng và con người buộc phải thích nghi với cuộc sống dưới đại dương, điều gì sẽ xảy ra?
Tôn vinh tuyên truyền viên dân số giỏi - những người 'vác tù và hàng tổng' vì sự nghiệp nâng cao chất lượng dân số
Dân số và phát triển - 8 giờ trướcGĐXH - Trong hai ngày 4-5/12, Bộ Y tế tổ Cuộc thi "Tôi là tuyên truyền viên dân số giỏi" nhằm ghi nhận, tôn vinh và động viên các tập thể, đặc biệt là đội ngũ tuyên truyền viên dân số đang trực tiếp thực hiện công tác truyền thông tại cơ sở.
Hình ảnh lực lượng y tế Hải Phòng lên đường hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ
Sống khỏe - 9 giờ trướcTrong buổi lễ xuất quân sáng nay (5/12), hàng chục cán bộ, nhân viên y tế Hải Phòng đều mang tinh thần hào hứng lên đường hỗ trợ người dân nơi vùng lũ Đắk Lắk khắc phục hậu quả sau thiên tai, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
ADB viện trợ 2 triệu USD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung
Xã hội - 9 giờ trướcChiều 5/12, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã công bố khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp trị giá 2 triệu USD nhằm khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian qua tại miền Trung Việt Nam.
Người phụ nữ đi xe đạp điện tử vong sau va chạm với ô tô đầu kéo
Xã hội - 10 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình điều khiển xe đạp điện, chị L. đã va chạm với ô tô đầu kéo khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Tin vui lớn cho cuộc săn tìm sự sống ngoài hành tinh
Tiêu điểm - 10 giờ trướcMột nghiên cứu mới từ Mỹ cho thấy các hành tinh có thể tự tạo ra "suối nguồn sự sống" khi chúng hình thành.
Hà Nội: Hơn 1.800 camera AI dự kiến hoạt động từ 10/12
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Dự kiến đến ngày 10/12, TP Hà Nội sẽ vận hành hệ thống 1.837 camera và hệ thống đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điều khiển tự động theo dữ liệu lưu lượng.
Tạm giữ 9 người sau vụ hỗn chiến vì chuyện tình cảm
Xã hội - 10 giờ trướcHai nhóm thanh niên mang theo hung khí lao vào hỗn chiến lúc gần nửa đêm, gây mất trật tự an ninh khu vực Trần Kim Xuyến, Hà Nội.
4 con giáp không sợ bị phê bình: Biết lắng nghe để thăng tiến vùn vụt
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - Những con giáp này luôn biết nhận lỗi và sửa mình. Nhờ thái độ tích cực khi bị phê bình, họ thăng tiến nhanh và được mọi người yêu mến.
SUV hybrid giá 353 triệu đồng sẽ bán ở Việt Nam trang bị hiện đại, tiết kiệm xăng sánh ngang Kia Sonet, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10
Giá cả thị trườngGĐXH - SUV hybrid cỡ nhỏ vừa ra mắt đang thu hút sự quan tâm nhờ mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, phạm vi hoạt động dài và mức giá dễ tiếp cận.