Một cô giáo bị sát hại trên đường tới trường

| Pháp luật

GiadinhNet - Đang trên đường đến trường, cô giáo Bùi Thị Thêm (SN 1970, thôn Bảo Hà, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đã bị một thanh niên cùng huyện dùng dao đâm chết.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng 1/9 gần trường THCS Tiền Phong (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng). Cô giáo Bùi Thị Thêm đang lái xe máy trên đường tới trường đã bất ngờ bị đối tượng Nguyễn Quốc Doanh (SN 1974 ở thôn Linh Đông 1, xã Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo) dùng dao gọt hoa quả của gia đình đâm trọng thương.

Bị đâm bất ngờ, cô giáo Thêm không kịp hô hoán, gục xuống tại chỗ. Mặc dù được công an và nhân dân địa phương đưa ngay đi cấp cứu nhưng cô giáo Thêm đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

 

Đối tượng Doanh tại cơ quan công an huyện Vĩnh Bảo
Đối tượng Doanh tại cơ quan công an huyện Vĩnh Bảo

 

Về đối tượng gây án, sau khi đâm cô giáo Thêm, Doanh đã bỏ chạy về nhà cầm theo con dao gọt hoa quả và khóa chặt cửa cố thủ.

Chiều cùng ngày (1/9), công an huyện Vĩnh Bảo đã kết hợp với Công an xã Tiền Phong thuyết phục, vận động Doanh ra đầu thú song đối tượng vẫn cố tình chống đối. Lực lượng công an đã tổ chức tiếp cận, phá cửa và bắt gọn đối tượng, thu hung khí.

Theo gia đình và hàng xóm cho biết, Doanh từng mắc bệnh tâm thần, thỉnh thoảng có hành vi không bình thường. Giữa Doanh và bà Thêm không hề có mâu thuẫn.

M.Lý/Báo Gia đình & Xã hội

Minh Lý
Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.