Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một phần tư trẻ em thế giới thiếu cân trầm trọng

Thứ năm, 14:44 01/12/2011 | Dân số và phát triển

Báo cáo của UNICEF “Tiến bộ đối với trẻ em: Báo cáo về dinh dưỡng” công bố ngày 2/5/2006 cho biết: hơn một phần tư trẻ em dưới 5 tuổi ở các nước đang phát triển bị thiếu cân, cuộc sống bị đe doạ.

Dinh dưỡng không đầy đủ vẫn là một đại dịch toàn cầu dẫn đến hơn một nửa số ca tử vong là trẻ em, khoảng 5,6 triệu trẻ em mỗi năm.

Theo báo cáo, kể từ năm 1990 tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi thiếu cân chỉ giảm nhẹ; đây là bằng chứng cho thấy thế giới đã không làm tròn nhiệm vụ với trẻ em.

Báo cáo cho biết tình hình tiến bộ của các quốc gia và khu vực hướng tới mục tiêu phát triển thiên niên kỷ: năm 2015 xoá bỏ được đói nghèo. Đạt được mục tiêu này có nghĩa là giảm được một nửa trẻ em thiếu cân so với tuổi, dấu hiệu suy dinh dưỡng rõ rệt nhất. Nhưng xu hướng hiện tại cho thấy thế giới vẫn còn xa mới đạt.

Mặc dù đã có tiến bộ ở một số quốc gia, trong 15 năm vừa qua các quốc gia đang phát triển trung bình mới chỉ giảm được 5 điểm phần trăm trẻ em thiếu cân. Hiện tại, 27% trẻ em ở các nước đang phát triển bị thiếu cân – khoảng 146 triệu em. Gần 3/4 trẻ em thiếu cân trên toàn thế giới đang sống ở 10 quốc gia và hơn một nửa số đó sống ở 3 nước: Bănglađét, ấn Độ, và Pakixtan. Theo UNICEF, những con số này mới chỉ là phần nổi của tảng băng.

Đối với trẻ em bị suy dinh dưỡng rõ rệt, có nhiều vấn đề tiềm ẩn về dinh dưỡng. Nhiều em thiếu trầm trọng những loại vitamin và những khoáng chất cần thiết như  iốt, vitamin A và sắt.

Thiếu vitamin và khoáng chất có thể không trông thấy rõ rệt nhưng hậu quả của nó thì cả thế giới đều nhận thấy. Những vitamin và khoáng chất này rất cần thiết cho phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ. Thiếu những chất này, trẻ dễ mắc một số bệnh thông thường và không thể đi học được. Ví dụ do thiếu iốt trong chế độ ăn của các gia đình dẫn đến hàng năm có 37 triệu trẻ em sinh ra bị tàn tật. Và thiếu sắt cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong mẹ.

Báo cáo cũng cho biết, loại trừ được những thiếu hụt ấy có thể làm thay đổi vận may của mỗi quốc gia. Chế độ dinh dưỡng tốt rất cần thiết để đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, từ việc xoá bỏ đói nghèo đến việc đảm bảo trẻ em có thể đến trường và từ việc giảm được tỷ lệ tử vong mẹ cho đến chống lại được các bệnh nguy hiểm.

Những tiến bộ đột phá

Báo cáo cho biết chỉ có hai khu vực trên thế giới đang đi đúng hướng đáp ứng được mục tiêu phát triển thiên niên kỷ -  giảm được tỷ lệ trẻ em thiếu cân: Châu Mỹ La Tinh, vùng Caribê và Đông Á và Thái Bình Dương, với tỷ lệ thiếu cân tương ứng 7% và 15%. Tiến bộ ở Đông Á phần lớn là do những tiến bộ vượt bậc của Trung Quốc trong việc giảm được tỷ lệ trẻ em thiếu cân trung bình là 6,7% mỗi năm kể từ năm 1990. Những quốc gia khác trong khu vực đang bị tụt lùi đằng sau.

Ở Nam Á, Bănglađét, Ấn Độ và Pakixtan chiếm 1/2 số trẻ em thiếu cân trên toàn thế giới: xấp xỉ 47% trẻ em dưới 5 tuổi của Ấn Độ bị thiếu cân, làm giảm mức trung bình của khu vực.

Khu vực Nam và Đông Phi đang bị nạn đói vẫn chưa đạt tiến bộ có thể đáp ứng được mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về trẻ em thiếu cân, nhìn chung con số vẫn ở mức 29%. Mặc dù có một số điểm sáng, nhất là Bốt-xoa-na, nhưng một vài quốc gia đang bị khủng hoảng lương thực do hạn hán và đại dịch HIV/AIDS đã gây ra nhiều thiệt hại. Khu vực Tây và Trung Phi có khá hơn, một phần là do một số nước đã hỗ trợ việc nuôi con bằng sữa mẹ và chăm sóc sức khoẻ dựa vào cộng đồng. Những nỗ lực ấy đã được chương trình của UNICEF hỗ trợ.

Tỷ lệ suy dinh dưỡng của các quốc gia lớn hơn ở Trung Đông và Bắc Phi đã làm đẩy lùi mức trung bình của khu vực. Irắc, Xu-đăng và Yê-men đang gia tăng tỷ lệ trẻ em thiếu cân do xung đột.

Đông Âu và Trung Âu/ Cộng đồng các quốc gia độc lập, tỷ lệ trẻ em  thiếu cân thấp nhất, chỉ có 5%. Tuy nhiên, cũng như các nước công nghiệp, ở đây có những chênh lệch. Trẻ em sinh ra thiếu cân phổ biến là ở những cộng đồng dân cư nghèo nhất và ở nhóm dân tộc thiểu số.  Tại một  số quốc gia, tình trạng trẻ em béo phì đang là thách thức đáng lo ngại.

Những giải pháp

Theo báo cáo “Tiến bộ cho trẻ em”, nguồn gốc của suy dinh dưỡng là do nghèo đói, thiếu giáo dục và bất bình đẳng; phòng chống suy dinh dưỡng sẽ cần nhiều thứ ngoài việc cung cấp lương thực. Ăn uống không an toàn và bệnh tật triền miên như tiêu chảy, sốt rét là những nguyên nhân chính cướp đi những chất dinh dưỡng của trẻ em. Ở cận Sahara châu Phi, HIV/AIDS đã cướp đi sự sống của hàng triệu trẻ em đang cần được chăm sóc và nuôi dưỡng thích đáng. UNICEF đã phát động một chiến dịch toàn cầu “Cùng nhau hành động vì trẻ em, cùng nhau hành động chống lại đại dịch AIDS” nhằm đem lại sự chăm sóc, hỗ trợ, và điều trị cần thiết cho những trẻ em bị mắc bệnh nguy hiểm này.

Giải pháp có thể rất đơn giản như  một liều vitamin A giá trị chỉ vài xu được cấp phát trong chương trình tiêm chủng - hiện tại chương trình này đã cứu được 350.000 sinh mạng mỗi năm. Thực tế cho thấy việc tăng cường nguồn thức ăn bao gồm những chất dinh dưỡng chủ yếu như sắt, iốt đã giúp hàng triệu trẻ em tránh được suy dinh dưỡng và chậm phát triển.

Báo cáo kêu gọi khẩn cấp có một “mạng lưới an toàn” về dinh dưỡng để bảo đảm hàng ngày trẻ em được tiếp cận những dịch vụ này. Điều này có nghĩa là làm sao dinh dưỡng trẻ em trở thành một nội dung chính trong chính sách và ngân sách quốc gia, cung cấp thông tin  về dinh dưỡng tốt hơn và nguồn lực cho các gia đình và có kế hoạch để đối phó được những trường hợp khẩn cấp.

Báo cáo cũng nhấn mạnh cần đặc biệt tập trung vào 2 năm đầu của cuộc sống –  giai đoạn quan trọng để bảo vệ tương lai của trẻ. Trong suốt giai đoạn phát triển này, cơ thể và não của trẻ có thể sẽ không bao giờ hồi phục được do những ảnh hưởng của chế độ dinh dưỡng không đầy đủ. Giai đoạn mang thai có đầy đủ các chất dinh dưỡng, sức khoẻ tốt là bước đầu rất cần thiết. Và việc tăng cường nuôi bằng sữa mẹ có tác động mạnh đảm bảo trẻ em phát triển tốt trong suốt tuổi thơ ấu.

Một phương pháp chung để tiếp cận vấn đề suy dinh dưỡng cũng rất cần thiết, đặc biệt là tiếp cận những trẻ em nghèo nhất. Giám đốc điều hành UNICEF cùng với Chương trình lương thực thế giới đang chỉ đạo khởi xướng chương trình xoá đói nghèo và phòng chống suy dinh dưỡng để tạo đà cho mục tiêu dinh dưỡng năm 2015. Dinh dưỡng cũng là hoạt động trọng tâm của chương trình hợp tác của UNICEF về vấn đề sức khoẻ bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em nhằm đẩy nhanh tiến bộ hướng đến mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về giảm tỷ lệ tử vong trẻ. Để hỗ trợ chương trình này, UNICEF đã xây dựng kế hoạch 10 năm về dinh dưỡng và sức khoẻ để giúp các chính phủ  đem lại cho các em một chương trình chăm sóc toàn diện hơn.
 
Theo Tạp chí Dân số & Phát triển (số 5/2006), website Tổng cục Dân số & KHHGĐ
kimngan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái 5 tuổi ngực to bất thường, phát hiện nang buồng trứng gây dậy thì sớm

Bé gái 5 tuổi ngực to bất thường, phát hiện nang buồng trứng gây dậy thì sớm

Dân số và phát triển - 18 giờ trước

GĐXH - Ngực phát triển nhanh trong thời gian ngắn ở bé gái 5 tuổi khiến gia đình lo lắng. Kết quả thăm khám cho thấy trẻ bị nang buồng trứng phì đại, dẫn đến dậy thì sớm ngoại biên.

Cặp vợ chồng hiếm muộn phát hiện tinh trùng gần cạn kiệt sau 7 năm kết hôn

Cặp vợ chồng hiếm muộn phát hiện tinh trùng gần cạn kiệt sau 7 năm kết hôn

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Vợ chồng chị My đi khám hiếm muộn thì bất ngờ phát hiện người chồng bị tinh trùng suy giảm nghiêm trọng, gần như mất khả năng thụ thai tự nhiên.

Dân số Quảng Ninh: Tập huấn tuyên truyền viên măng non phát huy quyền tham gia của trẻ em

Dân số Quảng Ninh: Tập huấn tuyên truyền viên măng non phát huy quyền tham gia của trẻ em

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Hoạt động này không chỉ trang bị kiến thức cần thiết cho trẻ em mà còn khẳng định vai trò của ngành y tế trong việc phối hợp liên ngành, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho thế hệ tương lai.

Người phụ nữ 48 tuổi mắc u xơ tử cung, phải cắt bỏ tử cung vì 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Người phụ nữ 48 tuổi mắc u xơ tử cung, phải cắt bỏ tử cung vì 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Phát hiện u xơ tử cung từ sớm nhưng chần chừ điều trị, người phụ nữ 48 tuổi phải cấp cứu trong tình trạng thiếu máu nặng, buộc cắt tử cung để bảo toàn sức khỏe.

Thai phụ 37 tuổi bất ngờ đẻ rớt tại nhà trọ, bé sơ sinh chào đời nặng 3kg

Thai phụ 37 tuổi bất ngờ đẻ rớt tại nhà trọ, bé sơ sinh chào đời nặng 3kg

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Thai phụ 37 tuổi bất ngờ chuyển dạ khi đang ở nhà trọ, sinh con ngay trên nền gạch. Bé sơ sinh may mắn được ê kíp bác sĩ cấp cứu kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Bé gái 2 tháng tuổi nhập viện vì u nang buồng trứng hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng

Bé gái 2 tháng tuổi nhập viện vì u nang buồng trứng hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Một bé gái 2 tháng tuổi được phát hiện u nang buồng trứng kích thước lớn hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng. Nhờ can thiệp phẫu thuật nội soi kịp thời, bác sĩ đã loại bỏ khối u và bảo tồn thành công chức năng sinh sản cho trẻ.

Người phụ nữ 40 tuổi sinh con khỏe mạnh sau 9 năm cắt tuyến giáp chữa ung thư

Người phụ nữ 40 tuổi sinh con khỏe mạnh sau 9 năm cắt tuyến giáp chữa ung thư

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Sau 9 năm cắt tuyến giáp do ung thư tuyến giáp, một phụ nữ 40 tuổi may mắn sinh con khỏe mạnh nhờ thụ tinh ống nghiệm.

Vô sinh thứ phát 14 năm, cặp vợ chồng may mắn đón con sau thời gian chiến đấu nhiều bệnh lý phức tạp

Vô sinh thứ phát 14 năm, cặp vợ chồng may mắn đón con sau thời gian chiến đấu nhiều bệnh lý phức tạp

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Sau 14 năm không thể mang thai, người vợ mắc u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung và ung thư tuyến giáp, người chồng không có tinh trùng do biến chứng quai bị, cặp vợ chồng vẫn đón con nhờ thụ tinh ống nghiệm.

U xơ vú có nên ăn đậu tương lên men? Bác sĩ chỉ rõ: Không phải ai cũng ăn được

U xơ vú có nên ăn đậu tương lên men? Bác sĩ chỉ rõ: Không phải ai cũng ăn được

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Đậu tương lên men được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhưng với người có u xơ vú, việc ăn hay không lại không đơn giản. Theo chuyên gia, điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố cụ thể của từng người.

Top