Một phụ nữ tử vong vì truy đuổi cướp

| Pháp luật

GiadinhNet - Bị hai tên cướp giật túi xách, chị H. liền hô hoán và tăng ga xe máy đuổi theo. Tuy nhiên, do không làm chủ được tốc độ, chị H. bị ngã xuống đường và tử vong sau đó ít ngày.

Theo thông tin từ Công an huyện Thanh Oai, TP Hà Nội, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Mẫn (SN 1989), Phùng Anh Tuấn (SN 1991, cùng trú tại xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để điều tra về tội cướp giật tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào trưa ngày 22/6, Tuấn điều khiển xe máy mang nhãn hiệu Honda Wave Alpha chở theo Nguyễn Văn Mẫn để tìm người dân sơ hở, cướp tài sản.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Khi đến địa phận xã Cự Khê (huyện Thanh Oai, Hà Nội) thì phát hiện chị Nguyễn Thị H. (SN 1982, trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai), điều khiển xe máy BKS: 29X7 XXX đi cùng chiều và thấy chiếc túi xách của chị H. để ở ngay chỗ mốc treo đồ của chiếc xe.

Thấy vậy, Tuấn điều khiển xe máy áp sát chị H. để Mẫn cướp giật chiếc túi xách của người phụ nữ này rồi tăng ga bỏ chạy. Bị cướp, chị H. liền hô hoán và tăng ga xe máy đuổi theo. Khi đến đoạn cầu vượt đường sắt, thuộc địa phận phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội thì chị bị ngã xuống đường.

Do cú va chạm quá mạnh đã khiến cho chị H. bị thương nặng. Ngay sau đó, người dân đã đưa chị H. đi cấp cứu.

Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, chị H. đã tử vong vào ngày 30/6.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, biết không thể trốn thoát, ngày 30/6, Nguyễn Văn Mẫn đến cơ quan Công an đầu thú và ngày 2/7, Phùng Anh Tuấn cũng đến công an đầu thú.

Ông Đinh Công Dụng – Trưởng Công an huyện Thanh Oai cho biết, hiện Cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Mẫn, Phùng Anh Tuấn để điều tra, làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Lê Nhung

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.