Một tuần liên tiếp thấy chồng mất hút lúc nửa đêm, tôi thấp thỏm kiểm tra camera để rồi cạn lời trước tật xấu khó chữa của anh

| Tâm sự

Mấy đêm đầu, tôi tưởng anh đi vệ sinh. Cho đến đêm qua, nghe tiếng hét của chồng, tôi mở cửa ra thì giận tím người khi thấy anh ngồi trước bàn máy tính.

Vợ chồng tôi mới lấy nhau được nửa năm. Ngày mới cưới, chúng tôi không có thời gian đi tuần trăng mật nên vẫn tiếc mãi. Đợt này công ty cho làm online, những tưởng cả hai sẽ được sống cuộc sống vợ chồng son. Nào ngờ càng ngày, tôi càng thấy chán chồng.

Tôi làm kế toán cho một công ty nhỏ, chồng thì làm nhân viên lập trình. Bình thường chồng tôi về nhà rất muộn, tối phải 7, 8 giờ mới về. Tôi ngồi chờ cơm mòn mỏi nhưng hôm nào cũng đợi vì nghĩ anh bận lắm.

Vậy mà kể từ khi ở nhà làm việc online, tôi mới biết công việc của chồng rất nhàn. Buổi chiều anh chỉ làm đến 3 giờ đã tắt phần mềm làm việc để chơi game. Thú thật trước kia em trai tôi bị nghiện game, phải vất vả lắm mới trở lại bình thường nên tôi rất dị ứng với các trò chơi online. Thấy chồng chơi như vậy, tôi cũng cảm thấy khó chịu và bắt anh tắt máy.

Một tuần liên tiếp thấy chồng mất hút lúc nửa đêm, tôi thấp thỏm kiểm tra camera để rồi cạn lời trước tật xấu khó chữa của anh - Ảnh 1.
Năm nay chồng tôi gần 30 tuổi rồi, tại sao anh lại nghiện game như vậy chứ? (Ảnh minh họa)

Một tuần nay chồng tôi có thay đổi. Sau khi xong việc, anh không còn chơi game nữa. Thay vào đó, anh chuẩn bị nấu cơm hoặc mang sách ra đọc, không thì vùi đầu vào ngủ. Tôi thấy thế cũng cảm thấy yên tâm.

Cho đến đêm qua, tôi nghe tiếng chồng hét bên ngoài. Thấp thỏm ra phòng khách kiểm tra, tôi tức lộn ruột khi thấy anh đang chơi game, lúc ấy đồng hồ đã điểm hơn 1 giờ sáng. Sau khi trở về phòng, tôi mở điện thoại và kiểm tra camera phòng khách, không ngờ mấy ngày trước, anh đều lén lút tỉnh dậy lúc nửa đêm để chơi game mọi người ạ.

Năm nay chồng tôi gần 30 tuổi rồi, tại sao anh lại nghiện game như vậy chứ? Đến giờ thì tôi đã hiểu, trước đây anh luôn cố tình ở lại công ty vì muốn chơi game lâu hơn một chút. Tôi sợ chồng mình không thể bỏ game, còn chồng thì khăng khăng đó chỉ là những thú vui tiêu khiển. Vợ chồng chúng tôi vẫn đang tranh cãi về vấn đề này, theo mọi người, tôi có nên thông cảm cho những gì chồng nói không?

Theo Thuc Trinh (Trí Thức Trẻ)


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.