Mưa lớn ở Điện Biên gây ngập lụt thành phố, nhiều tuyến đường sạt lở nghiêm trọng

| Xã hội

GiadinhNet - Mưa lớn kéo dài 8 giờ đồng hồ khiến nhiều nơi của thành phố Điện Biên Phủ chìm trong biển nước, quốc lộ 279 đoạn Điện Biên đi Cửa khẩu Tây Trang cũng bị sạt lở nghiêm trọng.

Chiều 6/8, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên cho biết, cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ đêm qua (5/8) khiến hệ thống thoát nước không tải nổi, gây tình trạng ngập nặng. Toàn bộ nhà dân bị nước tràn vào, dù người dân đã di dời đồ đạc lên cao nhưng vẫn bị ảnh hưởng nặng nề.

Mưa lớn ở Điện Biên gây ngập lụt thành phố, nhiều tuyến đường sạt lở nghiêm trọng - Ảnh 2.
Mưa lớn ở Điện Biên gây ngập lụt thành phố, nhiều tuyến đường sạt lở nghiêm trọng - Ảnh 3.
Mưa lớn ở Điện Biên gây ngập lụt thành phố, nhiều tuyến đường sạt lở nghiêm trọng - Ảnh 4.
Mưa lớn ở Điện Biên gây ngập lụt thành phố, nhiều tuyến đường sạt lở nghiêm trọng - Ảnh 5.
Mưa lớn ở Điện Biên gây ngập lụt thành phố, nhiều tuyến đường sạt lở nghiêm trọng - Ảnh 6.

Nhiều tuyến đường trong thành phố Điện Biên Phủ bị "tê liệt" sau mưa. Ảnh: Ngọc Huyền

Đến sáng cùng ngày, nhiều nơi của thành phố Điện Biên Phủ chìm trong biển nước. Nơi sâu nhất 50-60 cm, nhiều phương tiện chết máy, người dân di chuyển rất khó khăn. Hiện Văn phòng UBND tỉnh đang tiếp tục thống kê thiệt hại sau mưa tại thành phố và các huyện lân cận.

Mưa lớn ở Điện Biên gây ngập lụt thành phố, nhiều tuyến đường sạt lở nghiêm trọng - Ảnh 7.

Một số điểm trường bị ảnh hưởng.

Mưa lớn ở Điện Biên gây ngập lụt thành phố, nhiều tuyến đường sạt lở nghiêm trọng - Ảnh 8.

Nước ồ ạt tràn về khu vực một nhóm hộ ở xã Na Son, huyện Điện Biên Đông. Ảnh: Minh Thịnh

Trận mưa lớn cũng khiến quốc lộ 279 đoạn Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang (vị trí km 108 – 109, thuộc địa phận xã Na Ư, huyện Điện Biên) bị đất đá sạt lở, tràn xuống mặt đường, gây ùn tắc giao thông, phương tiện không thể di chuyển qua.

Mưa lớn ở Điện Biên gây ngập lụt thành phố, nhiều tuyến đường sạt lở nghiêm trọng - Ảnh 9.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tây Trang giúp người dân bản Ca Hâu di chuyển đồ đạc tránh lũ. Ảnh: Thành Đạt

Trong ngày 6/8, Chi cục Quản lý đường bộ I.2 (Cục quản lý đường bộ I, Tổng cục Đường bộ) - đơn vị phụ trách tuyến đang nỗ lực khắc phục, đưa máy móc lên san gạt và phân luồng giao thông.

Mưa lớn ở Điện Biên gây ngập lụt thành phố, nhiều tuyến đường sạt lở nghiêm trọng - Ảnh 10.

Đất đá tràn xuống gây ùn tắc giao thông tại km108 900, quốc lộ 279. Ảnh: CTV

Còn theo thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, mưa lớn gây lũ quét làm hư hỏng 5 ngôi nhà của người dân bản Ca Hâu; khoảng 4.500m3 đất đá sạt lở vùi lấp tuyến đường từ bản Ca Hâu vào trung tâm xã Na Ư gây ách tắc nghiêm trọng. Trên quốc lộ 279 đoạn qua địa bàn xã Na Ư bị tắc hai điểm do mưa lớn làm sạt lở bùn đất xuống mặt đường.

Nhóm PV

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.