“Mưa tiền”, trèo rào, chen lấn trong lễ khai ấn đền Trần Nam Định
GiadinhNet - Mặc dù ban tổ chức đã phòng ngừa những tình huống không đẹp có thể xảy ra nhưng nhiều người tham dự đêm khai ấn lễ hội Đền Trần vẫn chen lấn, xô đẩy để sờ và xoa tiền lên bảo kiếm.
Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, cũng như mọi năm, vào khoảng 20h45 ngày 1/3 (14 tháng giêng), Ban tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần thuộc phường Lộc Vượng (TP Nam Định, tỉnh Nam Định) đã yêu cầu những người đang dâng hương, dâng lễ ra khỏi các khu vực nhà đền.

An ninh được tăng cường trước giờ khai ấn đền Trần. Ảnh: PV
Tiếp đến lực lượng chức năng đã lập hàng rào thép hai bên cánh gà đền Thiên Trường. Sau đó, toàn bộ khách mời đã được lực lượng an ninh “hộ tống” ra khỏi khu vực khuôn viên đền Thiên Trường, nơi diễn ra lễ khai ấn.

Người dân ngồi chờ phía ngoài rào sắt để vào trong đền khi lễ kết thúc.
Vào thời khắc bước sang ngày mới (15 tháng giêng), tại đền Trần, hàng nghìn người chen chúc nhau vào lễ sau giờ khai ấn, mọi lối vào đền đều chật cứng.
Đọc diễn văn tại lễ Khai ấn, Chủ tịch UBND thành phố Nam Định Lê Quốc Chỉnh nhấn mạnh công lao to lớn của vương triều Trần trong lịch sử dân tộc; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc của tục lệ Khai ấn.

Các lối vào đều chật cứng sau giờ khai ấn.
Khai Ấn, phát Ấn đền Trần nhằm tri ân công lao của các vị Vua Trần và Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, qua đó động viên cán bộ, nhân dân trong tỉnh, nhất là thế hệ trẻ ra sức phấn đấu học tập, lao động, cống hiến tài năng, trí tuệ và sức lực cho sự phát triển của quê hương, đất nước.
Mặc dù BQL di tích đền Trần, Nam Định khẳng định sẽ chỉ phát ấn vào 5h sáng ngày 15 tháng Chạp, nhưng ngay sau giờ khai ấn, các ngả đường, lối vào đền đều chật cứng người đi lễ. Du khách vào chủ yếu là làm lễ đầu năm, một số người khác chen lấn để chiếm chỗ đợi giờ phát ấn.


Nhiều người dân trèo rào chắn để vào đền.
Phía bên ngoài, dòng người từ khắp nơi vẫn nườm nượp kéo về đền Trần chờ vào dâng hương và đợi đến giờ phát ấn để xin lộc ấn đầu năm…
Chị Phương Thảo đến từ Thái Bình cho biết: “Tôi đến đây từ chập tối nhưng không được vào trong, vì thế tôi quyết định đứng ngoài vái vọng vào cầu bình an cho cả gia đình”.

Nhiều du khách không chen chân vào được đành đứng ngoài vái vọng, cầu mọi điều tốt lành cho gia đình.
Hòa cùng dòng người đang đi từ trong đền ra ngoài, cụ ông Nguyễn Sứ đến từ Thanh Hóa chia sẻ: “Bên trong đông quá không chen được, nên tôi đành quay ra ngoài”.

Lực lượng chức năng phải vất vả hướng dẫn mọi người không chen lấn, xô đẩy.
Như năm 2017, hậu cung đền Thiên Trường không mở cho người dân vào nhưng vẫn xảy ra tình trạng hỗn loạn, chen lấn tại những gian thờ bên ngoài.
Lực lượng an ninh quá mỏng (bên trong chủ yếu là người nhà đền bảo vệ các ban thờ) còn dòng người quá đông nên đã tái diễn nhiều hình ảnh không đẹp. Nhiều người vẫn cố chạm vào đồ vật để lấy may đặc biệt là thanh kiếm tại đền Thiên Trường.

Người dân chen chân vào hậu cung làm lễ.
So với năm ngoái, năm nay công tác an ninh trật tự được đảm bảo tốt hơn, nhưng vẫn không thể nào ngăn được lượng người quá đông luôn xô đẩy, chen lấn nhau mong tiếp cận được khu vực làm lễ. Không khí cũng trở nên ngột ngạt hơn khi mà dòng người chật cứng, khu vực đền Trần không có một chỗ trống.

Phía bên ngoài sân Thiên Trường, nhiều thanh niên cố chạm vào kiệu Ngọc Lộ nhưng bất thành do lực lượng bảo vệ dày đặc.
Có thanh niên cướp được lộc là những bông hoa trên ban thờ. Ở đền Trần xưa nay nhiều người có quan niệm trong năm sẽ rất may mắn nếu lấy được các đồ vật ở đây mang về.

Cảnh ném tiền khi rước kiệu vào đền Thiên Trường đã được giảm đến mức tối đa. Dù vậy, vài ba cá nhân vẫn thực hiện hành vi này.
Đáng lưu ý, tại lễ hội khai ấn đền Trần năm nay, các dịch vụ như trông xe, quán bán hàng vẫn chặt chém du khách. Ngoài khu vực đền, các bãi gửi xe tự phát mọc lên rất nhiều trên các con đường dẫn vào đền Trần.

Không ít khách chen chúc thi nhau sờ, xoa tiền, lá sớ vào bảo kiếm.
Có điểm trông giữ xe thu đến 20.000 đồng/lượt/xe máy. Trong khi đó, tại bãi gửi xe của Ban tổ chức, giá giữ xe ô tô là 30.000 đồng/lượt. Tình trạng chặt chém cũng diễn ra tại các khu vực hàng quán dọc đường dẫn vào đền Trần như một cốc trà đá cũng có giá dao động từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng.
Được biết, điểm mới của năm nay là ban tổ chức lắp đặt nhiều camera ở nhiều khu vực, đặc biệt ở khu vực sân chính điện nơi diễn ra lễ khai ấn nhằm theo dõi những người chen lấn, hoặc tranh cướp lộc và ném tiền vào kiệu ấn.
Nhật Tân – Đăng Khoa
Càng về đêm phiên chợ 'bán rủi' ở Ninh Bình ngày một đông
Đời sống - 38 phút trướcGĐXH - Trong ngày chính hội, chợ Viềng và phủ Dầy đông nghịt người dân và du khách thập phương. Hoạt động mua bán diễn ra sôi động, nhộn nhịp, tái hiện nét văn hóa “mua may đầu năm” đã trở thành truyền thống lâu đời.
Thanh niên 22 tuổi lĩnh án vì trộm hơn 300 triệu đồng và 3,6 lượng vàng
Pháp luật - 40 phút trướcGĐXH - Tiếp nhận tin báo của người dân bị mất trộm vàng và tiền, Công an phường Vĩnh Châu (TP Cần Thơ) tổ chức truy bắt kẻ trộm và trao trả lại tài sản cho người dân.
Top con giáp có vận tiền bạc rực rỡ nhất tháng 2, tiền vào từ nhiều nguồn
Đời sống - 40 phút trướcGĐXH - Tháng 2 mang theo không khí tươi mới của mùa xuân, đồng thời mở ra nhiều cơ hội tài chính đáng mong đợi cho một số con giáp.
Sau Tết Âm lịch 2026, quân nhân không chú ý điều này sẽ đối diện mức phạt rất nặng
Đời sống - 42 phút trướcGĐXH - Theo quy định, quân nhân là những người phục vụ trong lực lượng vũ trang của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trường hợp quân nhân vắng mặt trái phép có thể bị xử lý kỷ luật nặng.
Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ trong ngày hôm nay, người dân cần đề phòng
Thời sự - 43 phút trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực miền Bắc có mưa rào bất chợt, trong khi Trung Bộ và Nam Bộ trời nắng ráo.
Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV nhận Huân chương Cành cọ hàn lâm của Pháp
Giáo dục - 1 giờ trướcChính phủ Pháp quyết định trao tặng Huân chương Cành cọ hàn lâm cho GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Tin sáng 24/2: Ngành đường sắt sẽ giảm tần suất chạy tàu khách, tàu du lịch qua trung tâm Hà Nội; CSGT tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm đầu năm mới
Xã hội - 1 giờ trướcGĐXH - Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội thống nhất sẽ giảm tần suất chạy tàu khách, tàu du lịch trên đoạn ga Hà Nội - ga Gia Lâm…; Sáng 23/2/2026, nhiều nút giao trọng điểm tại Thủ đô lưu thông dễ dàng nhờ phương án phân luồng chủ động từ sớm.
Vụ chìm tàu làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà: Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở khách
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã chính thức khởi tố và bắt tạm giam Triệu Văn Nội (SN 1995) là lái tàu chở khách trong vụ tai nạn đường thủy khiến 6 người tử vong về hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định điều khiển phương tiện.
Người lao động sẽ được nghỉ thêm bao nhiêu kỳ lễ dài ngày?
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Sau dịp nghỉ lễ dài Tết Nguyên đán 2026, người lao động sẽ được nghỉ thêm 3 dịp lễ lớn kéo dài nhiều ngày.
Lào Cai: Nổ lớn ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, đã có nạn nhân tử vong
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Tại khu công nghiệp Tằng Loỏng (xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai) xảy ra một vụ nổ lớn, đã có 1 nạn nhân tử vong.
Người lao động lại sắp được nghỉ dài 7 ngày?
Đời sốngGĐXH - Sắp tới, người lao động lại được nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và ngày Chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 1/5.