Mức sinh thế giới 2003
Báo cáo Mức sinh thế giới năm 2003 của Ban Dân số, Vụ Các vấn đề kinh tế và xã hội của LHQ trình bày các ước tính và chỉ báo về mức sinh, hôn nhân và sử dụng tránh thai của 192 quốc gia chủ yếu những năm 70 và 90.
Dưới đây là các phát hiện chính của báo cáo:
2. Thời gian độc thân của cả nam và nữ dài hơn: Từ những năm 70 đến 90 của thế kỷ 20, tỷ lệ phụ nữ 25 - 29 tuổi đã từng kết hôn giảm từ 85% xuống 76%, ở nam con số này là từ 68% xuống 56%. Các tỷ lệ trên giảm mạnh hơn ở các nước phát triển từ 85% xuống 62% đối với nữ và từ 74% xuống 43% đối với nam.
3. Việc trì hoãn hôn nhân ở những người trưởng thành trẻ chưa có tác động đáng kể tới giảm tỷ lệ những người kết hôn ít nhất một lần trong đời: Hôn nhân hoặc chung sống theo thoả thuận hầu như vẫn là phổ biến. Những năm 70, cứ bốn nước thì có ba nước, hơn 89% dân số tuổi 45 - 49 đã kết hôn ít nhất một lần và con số này vẫn gần 89% vào những năm 90.
4. Tỷ lệ ly hôn tăng ở hầu hết các quốc gia: Tại các nước phát triển, tỷ lệ ly hôn trung bình tăng từ 13% đối với cả nam và nữ những năm 70 lên 24% đối với nam và 27% đối với nữ những năm 90. Tại các nước đang phát triển, số liệu tương ứng là từ 7% lên 12% đối với nam và từ 5% lên 15% đối với nữ. Điều này cho thấy ngoài xu hướng kết hôn muộn, tính không bền vững của hôn nhân cũng tăng. Rõ ràng cả hai xu hướng đều liên quan đáng kể tới hành vi sinh sản.
5. Sử dụng KHHGĐ tăng mạnh: Trong giai đoạn từ những năm 70 đến những năm 90, sử dụng tránh thai của phụ nữ hiện đang có chồng hoặc chung sống tăng tại hầu hết các nước. Tỷ lệ sử dụng tránh thai của toàn thế giới tăng từ 38% lên 52%, và từ 27% lên 40% tại các nước đang phát triển. Vào những năm 90, một phần tư các nước đang phát triển có tỷ lệ sử dụng tránh thai từ 62% trở lên.
6. Sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại tăng: từ 18% lên 30% tại các nước đang phát triển. Tuy nhiên, một phần tư các nước này có tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại vẫn dưới 12%.
7. Từ năm 1970 đến năm 2000 mức sinh trên thế giới giảm mạnh chưa từng thấy dẫn đến giảm mức sinh tại các nước đang phát triển từ hơn 5,9 con một phụ nữ trong những năm 70 xuống 3,9 con một phụ nữ trong những năm 90. Một phần tư các nước này có mức sinh giảm 2,6 con hoặc hơn/một phụ nữ.
8. Trong khi mức sinh giảm không đều tại các nước đang phát triển vào những năm 70, mức sinh hiện tại của các nước đang phát triển rất khác nhau: vì thế, tại một số nước kém phát triển nhất, mỗi phụ nữ vẫn có hơn 5 con, nhưng khoảng 20 nước đã đạt được mức sinh dưới mức thay thế.
9. Mức sinh tại các nước đang phát triển, trong đó nhiều nước có "bùng nổ trẻ em" vào những năm 50 và 60, đã giảm từ năm 1970: Mức giảm trung bình của tổng tỷ suất sinh tại các nước phát triển là 0,8 con một phụ nữ. Vào cuối những năm 90, chỉ có 4 nước Anbani, Ai-xơ-len, Niu-Di-lân và Hoa Kỳ báo cáo có mức sinh là 2 hoặc trên 2 con một phụ nữ. Tại 14 nước phát triển khác, mức sinh dưới 1,3 con một phụ nữ, thấp chưa từng thấy trong lịch sử.
10. Mức độ không có con khác nhau giữa các khu vực. Trong những năm 90, tỷ trọng phụ nữ 45 - 49 tuổi không có con xu hướng cao ở các nước phát triển và các nước vùng Caribê. Cứ 5 nước phát triển thì 4 nước có ít nhất 7% phụ nữ 45-49 không có con, và cứ 9 nước phát triển thì 4 nước có tỷ lệ phụ nữ không có con hơn 10%. Mức độ không có con khá thấp tại Châu Phi và Châu Á và trung bình tại Mỹ La Tinh. Giữa những năm 70 và 90, mức độ không có con giảm ở Châu Phi, do tình trạng vô sinh bởi các bệnh lây truyền qua đường tình dục tăng trong những năm 70 và 80.
11. Những thay đổi sâu sắc trong mức sinh những năm 70 dẫn đến những thay đổi lớn về hành vi liên quan tới hôn nhân và sử dụng tránh thai. Các chính sách của chính phủ về tiếp cận các phương tiện tránh thai đóng một vai trò quan trọng trong sự thay đổi hành vi sinh sản. Năm 1976, 52% các chính phủ báo cáo rằng họ không có can thiệp thay đổi mức sinh, nhưng năm 2001, tỷ lệ này giảm còn 32%. Sự hỗ trợ của chính phủ do KHHGĐ tăng đều từ những năm 70. Năm 2001, 92% các chính phủ hỗ trợ chương trình KHHGĐ và phân phối các phương tiện tránh thai trực tiếp (75%) qua các cơ sở Nhà nước hoặc gián tiếp (17%) thông qua hỗ trợ các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ như hội KHHGĐ.
Bé gái 5 tuổi ngực to bất thường, phát hiện nang buồng trứng gây dậy thì sớm
Dân số và phát triển - 20 giờ trướcGĐXH - Ngực phát triển nhanh trong thời gian ngắn ở bé gái 5 tuổi khiến gia đình lo lắng. Kết quả thăm khám cho thấy trẻ bị nang buồng trứng phì đại, dẫn đến dậy thì sớm ngoại biên.
Cặp vợ chồng hiếm muộn phát hiện tinh trùng gần cạn kiệt sau 7 năm kết hôn
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Vợ chồng chị My đi khám hiếm muộn thì bất ngờ phát hiện người chồng bị tinh trùng suy giảm nghiêm trọng, gần như mất khả năng thụ thai tự nhiên.
Dân số Quảng Ninh: Tập huấn tuyên truyền viên măng non phát huy quyền tham gia của trẻ em
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Hoạt động này không chỉ trang bị kiến thức cần thiết cho trẻ em mà còn khẳng định vai trò của ngành y tế trong việc phối hợp liên ngành, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho thế hệ tương lai.
Người phụ nữ 48 tuổi mắc u xơ tử cung, phải cắt bỏ tử cung vì 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Phát hiện u xơ tử cung từ sớm nhưng chần chừ điều trị, người phụ nữ 48 tuổi phải cấp cứu trong tình trạng thiếu máu nặng, buộc cắt tử cung để bảo toàn sức khỏe.
Thai phụ 37 tuổi bất ngờ đẻ rớt tại nhà trọ, bé sơ sinh chào đời nặng 3kg
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Thai phụ 37 tuổi bất ngờ chuyển dạ khi đang ở nhà trọ, sinh con ngay trên nền gạch. Bé sơ sinh may mắn được ê kíp bác sĩ cấp cứu kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.
Bé gái 2 tháng tuổi nhập viện vì u nang buồng trứng hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcGĐXH - Một bé gái 2 tháng tuổi được phát hiện u nang buồng trứng kích thước lớn hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng. Nhờ can thiệp phẫu thuật nội soi kịp thời, bác sĩ đã loại bỏ khối u và bảo tồn thành công chức năng sinh sản cho trẻ.
Cụ bà 117 tuổi chăm ăn 3 cốc "thức ăn" này mỗi ngày, kết quả là không suy giảm nhận thức, mức độ viêm nhiễm thấp như người trẻ tuổi
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcViêm nhiễm không chỉ xảy ra khi tuổi tác tăng lên!
Người phụ nữ 40 tuổi sinh con khỏe mạnh sau 9 năm cắt tuyến giáp chữa ung thư
Dân số và phát triển - 6 ngày trướcGĐXH - Sau 9 năm cắt tuyến giáp do ung thư tuyến giáp, một phụ nữ 40 tuổi may mắn sinh con khỏe mạnh nhờ thụ tinh ống nghiệm.
Vô sinh thứ phát 14 năm, cặp vợ chồng may mắn đón con sau thời gian chiến đấu nhiều bệnh lý phức tạp
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcGĐXH - Sau 14 năm không thể mang thai, người vợ mắc u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung và ung thư tuyến giáp, người chồng không có tinh trùng do biến chứng quai bị, cặp vợ chồng vẫn đón con nhờ thụ tinh ống nghiệm.
U xơ vú có nên ăn đậu tương lên men? Bác sĩ chỉ rõ: Không phải ai cũng ăn được
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcGĐXH - Đậu tương lên men được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhưng với người có u xơ vú, việc ăn hay không lại không đơn giản. Theo chuyên gia, điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố cụ thể của từng người.
Người phụ nữ 40 tuổi sinh con khỏe mạnh sau 9 năm cắt tuyến giáp chữa ung thư
Dân số và phát triểnGĐXH - Sau 9 năm cắt tuyến giáp do ung thư tuyến giáp, một phụ nữ 40 tuổi may mắn sinh con khỏe mạnh nhờ thụ tinh ống nghiệm.