Múc trộm đất sân bay đem bán, tạo hố khiến bảo vệ chết đuối

| Xã hội

Lê Bá Dũng, SN 1984, trú tại xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa múc trộm đất trong sân bay Thọ Xuân đem bán, tạo 2 hố sâu. 1 bảo vệ sân bay ngã xuống hố nước, tử vong.

Sáng 23/5/2018, đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc tại Cảng Hàng không Thọ Xuân kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất tại vị trí quy hoạch số 33 thì phát hiện Lê Bá Dũng đã sử dụng máy xúc đất khoan, đào đất và vận chuyển ra ngoài khu vực Cảng hàng không Thọ Xuân.

Hố nước trong sân bay Thọ Xuân hình thành từ việc múc trộm đất đem bán khiến một bảo vệ tử vong

Hố đất bị phát hiện dài 220m, sâu 1,8m, rộng 1,5m; một hố khác sâu 1,8m, dài 10m, rộng 6m. Số đất bị múc trộm lên tới hàng ngàn m3.

Trong quá trình Dũng khoan, đào và vận chuyển, đất đã phát tán bụi và chất thải ra khu vực Cảng hàng không Thọ Xuân gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh.

Cảng vụ Hàng không miền Bắc yêu cầu Lê Bá Dũng nộp phạt hành chính 10 triệu đồng; buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) ra quyết định cấm với Lê Bá Dũng trong 9 tháng.

Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc cũng đã có kết luận nghiêm khắc phê bình đại diện Cảng vụ hàng không tại Thọ Xuân trong công tác quản lý đất đai, chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ trong công tác kiểm tra, giám sát về quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng, để người dân lấn chiếm, khai thác đất trái phép bên trong khu vực Cảng.

Nghiêm trọng hơn, ngày 28/9/2018, anh Hà Văn Chính (SN 1995), nhân viên bảo vệ Cảng vụ hàng không tại Thọ Xuân bị ngã xuống khu vực hố đang thi công dở và tử vong.

Càng hàng không Thọ Xuân

Cảng vụ hàng không Thọ Xuân đã báo cáo sự việc lên Cảng vụ hàng không miền Bắc với lý do, hồ nước anh Chính bị ngã và tử vong là hố thu nước phục vụ cho việc thi công xây dựng công trình. Sau khi hoàn thành, đơn vị thi công chưa san lấp trả lại mặt bằng, do vậy hố nước vẫn tồn tại.

Trước đó, Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc Trần Hoài Phương ký tờ trình gửi Cục Hàng không Việt Nam xin phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây nhà làm việc của đại diện Cảng vụ tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Trụ sở này có diện tích xây dựng sàn nổi 698m2 trên tổng diện tích 7.000m2, tổng vốn đầu tư 8,9 tỷ đồng.

Nhân sự của Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Cảng hàng không Thọ Xuân có số lượng chưa tới 10 người. Dự án này (tầm nhìn 2030) cũng chỉ bố trí tối đa 38 nhân sự.

Tại văn bản thỏa thuận quy hoạch tổng thể mặt bằng của dự án do Cục Hàng không phê duyệt, nội dung quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc không có công trình nào là hồ nước.

Theo phản ánh, khối lượng hàng ngàn m3 vật liệu múc từ 2 hố sâu nói trên là đất có giá trị cao được tuồn ra ngoài để bán. Đến nay, hố đất đã biến thành hồ nước trong khuôn viên sân bay Thọ Xuân, chưa được hoàn trả lại hiện trạng ban đầu như quyết định xử phạt.

Theo Thái Bình (VietNamNet)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.