Hà Nội
23°C / 22-25°C

Muốn nhanh không dễ!

Thứ năm, 09:45 05/01/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Hết kỳ nghỉ lễ, xe buýt nhanh (BRT) lại rơi vào hiện trạng cũ như những ngày đầu tiên chạy thử nghiệm, đó là tắc đường, chậm giờ.

Dù đại diện thành phố Hà Nội khẳng định đang rất quyết tâm trong việc sử dụng xe buýt nhanh để giảm ùn tắc giao thông, thu hút người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Cần người dân thông cảm khi loại phương tiện này có đường ưu tiên. Tuy nhiên, trước cảnh giao thông hỗn loạn, va quệt, các phương tiện khác lấn làn...thì dù có cảm thông, có bình tĩnh đến mấy cũng không thể không lo, không phiền.

Dư luận đã tiếp tục nóng với nhiều chiều ý kiến. Một mặt người dân ủng hộ chủ trương về việc cần có các phương tiện giao thông công cộng di chuyển nhanh, chi phí hợp lý, nhưng mặt khác họ cũng cho rằng cần tính đến các yếu tố như tâm lý, thói quen, hạ tầng giao thông, từ đó xây dựng lộ trình cho phù hợp.

Rất nhiều ý kiến cho rằng, với ý thức chấp hành luật lệ giao thông còn chưa cao, đường sá khá chật hẹp, ngày thường đã tắc thì việc dành riêng đường cho BRT là khó khả thi. Buýt nhanh 5-7 phút mới có một chuyến, đường rộng thênh thang, trong khi đó, người dân với đủ loại phương tiện chen chúc nhau với phần đường còn lại, họ sẽ rất dễ làm liều lấn làn. Phạt, tất nhiên là nhiều người sợ. Thế nhưng lực lượng nào phạt nổi hàng trăm xe máy cùng lúc đi vào đường xe buýt nhanh vào giờ cao điểm?

Nhiều độc giả đã chia sẻ rằng: “Chắc BRT rất khó thực hiện trong thời điểm hiện tại. Nhà tôi ở khu đô thị Trung Văn, bình thường giờ cao điểm đã tắc đường, xe buýt nhanh làm sao nhanh được trên tuyến đường này đây? Phải chăng việc nghiên cứu, đánh giá tác động thực tế trước khi triển khai chưa được kỹ?”.

Người khác thì bình luận: “Làn đường BRT nhanh trống liên tục, trong khi làn xe khác chật chội thì theo tâm lý chung, họ sẽ lấn sang. Khi tắc đường, vỉa hè họ còn phi lên thì họ ngại gì lấn làn? Chúng ta đã nhiều lần phân làn, nhưng cũng không ít lần thất bại. Những lần trước chủ yếu là do ý thức người tham gia giao thông. Lần này, theo tôi, do cả ý thức lẫn những điều chưa hợp lý".

Cũng có người cho rằng, không phải lúc nào dùng mệnh lệnh hành chính cũng phát huy hiệu quả. Mệnh lệnh ấy chỉ có tác dụng trên cơ sở những sắp xếp, điều chỉnh một cách hợp lý. Tất nhiên, về mặt lâu dài, rất cần có những phương tiện giao thông công cộng như BRT, các phương tiện cá nhân cần được hạn chế dần, bởi đây là "thủ phạm" gây tắc nghẽn giao thông. Nhưng trước khi làm điều này, cần có những nghiên cứu thật sát thực tế để đưa ra được những phương án hiệu quả. Hiện tại giao thông Hà Nội đang quá ngổn ngang, trở thành một bài toán nan giải. Chung cư cứ xây, dân cứ đổ về, do vậy dù làm đường trên cao, làm đường riêng biệt, nhưng tất cả cứ như mớ bòng bong. Có lẽ đã đến lúc nên nghĩ tới làm đường dưới lòng đất chăng?

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 13 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top