Nam công nhân rơi từ tầng 8 khi đang sơn nhà

| Xã hội

Do hệ thống dây bảo hộ bị đứt khi làm việc, một thợ sơn đã rơi từ tầng 8 xuống mái tôn của các hộ dân ở tầng một. Hiện tình hình sức khoẻ của công nhân rất nguy kịch.

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 2/12 tại chung cư số 172 phố Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Phúc Thanh, thợ sơn của toà nhà.

Toà chung cư nơi xảy ra sự việc.
Toà chung cư nơi xảy ra sự việc.

 

Vào thời điểm xảy ra sự cố, anh Thanh đang sơn tường bên ngoài của toà chung cư tại tầng 8. Trong quá trình làm việc, hệ thống dây bảo vệ bị đứt nên anh đã rơi tự do từ tầng 8 xuống mái tôn của các hộ dân ở tầng một bên dưới.

Tại hiện trường, mái tôn nơi xảy ra sự việc bị thủng một lỗ lớn, xung quanh có rất nhiều dây thừng, lọ sơn cùng những dụng cụ lao động.

Một nhân chứng cho biết, khi nạn nhân rơi xuống mái tôn đã tạo ra tiếng động rất lớn khiến mọi người hốt hoảng, rất may những người ở bên dưới không có ai bị ảnh hưởng.

 

Nạn nhân đã rơi tự do cùng nhiều dụng cụ lao động.
Nạn nhân đã rơi tự do cùng nhiều dụng cụ lao động.

 

 

Cú rơi tự do khiến anh Thanh bị thương rất nặng, người dân trong khu vực đã nhanh chóng đưa anh đi cấp cứu tại bệnh viện 198 Bộ Công an. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, tình hình sức khoẻ của anh vẫn chưa có dấu hiệu khá lên.

Theo Minh Đức (Tiền Phong)

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.