Nam sinh Bắc Ninh lập kỷ lục điểm số Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24
Nam sinh Nguyễn Hữu Khang vượt qua các đối thủ cùng chơi để mang về 355 điểm, giành vòng nguyệt quế đường lên đỉnh Olympia vòng thi tuần năm thứ 24.
Trận thi đấu tuần 3, tháng 1, Quý II Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 diễn ra chiều nay (28/1) chứng kiến màn tranh tài của 4 nhà leo núi: Trần Quốc Quý (trường THPT số 2 Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), Nguyễn Hoàng Minh Khôi (trường Tiểu học, THCS, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Ninh), Nguyễn Hữu Khang (trường THPT chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Nhật Quang (THPT chuyên Thăng Long, Lâm Đồng).
Bước vào phần thi đầu tiên - Khởi động, ở vòng cá nhân, Quốc Quý, Minh Khôi giành được 30 điểm, Hữu Khang, Nhật Quang cùng đạt 50 điểm.
Sau vòng Khởi động chung, tổng điểm của Hữu Khang tạm dẫn đầu đoàn leo núi với 75 điểm, tiếp đến Nhật Quang 70 điểm, Quốc Quý 60 điểm và tạm về cuối Minh Khôi 45 điểm.
Từ khoá cần tìm trong phần thi Vượt chướng ngại vật tuần này gồm 5 chữ cái. Quốc Quý là người chọn mảnh ghép đầu tiên với câu hỏi: "Chữ nào có thể ghép với các chữ sau đây để tạo thành những từ có nghĩa trong Tiếng Việt: ... đạo, tỉ lệ..., ... mích, xúc...?". Cả bốn thí sinh đều có câu trả lời chính xác là "Xích".
Ngay khi từ khoá đầu tiên được gợi mở, cả bốn thí sinh đều nhanh tay bấm chuông giành quyền trả lời từ khoá vượt chướng ngại vật. Quốc Quý là thí sinh xuất sắc bấm chuông đầu tiên. Với đáp án "Xe đạp", nam sinh gốc Quảng Ngãi giành được điểm và nâng số điểm lên 130 điểm, giữ cách biệt lớn với các nhà leo núi còn lại.
Theo ngay sau đó, Hữu Khang 85 điểm, Nhật Quang 80 điểm và Minh Khôi tạm về cuối với 55 điểm. Cả ba thí sinh còn lại đều bày tỏ sự tiếc nuối vì có chung đáp án nhưng không thể nhanh tay bấm chuông như Quốc Quý.
Phần thi Tăng tốc chứng kiến màn so kè kịch tính giữa bốn thí sinh. Quốc Quý đã tạm tụt xuống vị trí thứ 2. Trong khi đó, Hữu Khang lại có sự bứt phá cực xuất sắc. Bắt đầu từ số điểm cao nhất ở câu hỏi thứ 2, Hữu Khang lần lượt tự tin vượt qua các câu hỏi còn lại, thậm chí là người có đáp án đúng duy nhất ở câu hỏi tăng tốc thứ 3.
Kết thúc phần thi này, Hữu Khang đạt 235 điểm, vươn lên dẫn đầu, theo sau đó Quốc Quý với 180 điểm.
Bước vào phần thi quyết định – Về đích, Hữu Khang chọn gói câu 20 - 30 - 30. Nam sinh trường THPT chuyên Bắc Ninh trả lời đúng 2 câu đầu, chọn ngôi sao hy vọng ở câu cuối về Lịch sử. Nam sinh Hữu Khang xuất sắc trả lời được đáp án đúng và về chỗ với tổng số điểm 325.
Quốc Quý chọn gói 20 – 30 – 20. Nam sinh gốc Quảng Ngãi chỉ trả lời đúng câu hỏi đầu tiên và đưa ra đáp án sai ở hai câu sau, trong đó có câu hỏi cuối chọn ngôi sao hy vọng. Số điểm Quốc Quý bị trừ về tay Minh Khôi, giúp nam sinh đến từ Quảng Ninh bắt đầu phần về đích với 130 điểm.
Minh Khôi chọn gói câu hỏi 30 - 30 - 30 điểm. Nam sinh Quảng Ninh có phần về đích không tốt tương tự Quốc Quý, kết thúc phần thi của mình với 160 điểm. Còn với Nhật Quang, nam sinh chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm. Tuy nhiên, Nhật Quang chỉ trả lời đúng câu hỏi cuối cùng để có thêm 30 điểm.
Như vậy, kết thúc phần thi Về đích, Nhật Quang về cuối với 90 điểm, tiếp đến Minh Khôi sở hữu 145 điểm, Quốc Quý 195 điểm và người giành vòng nguyệt quế tuần này là Hữu Khang với 355 điểm.
Trong số các thí sinh tham gia thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24, Hữu Khang là thí sinh giành điểm số cao nhất tính đến thời điểm hiện tại.
Theo chia sẻ từ giáo viên, Hữu Khang có điểm trung bình học kỳ 9,7; giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Hóa học, huy chương đồng học sinh giỏi Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ môn Hóa học năm 2023.
Bài kiểm tra Tiếng Việt lớp 1 gây tranh cãi nhất MXH hôm nay vì quá khó: 'Đề thế này, các con ở lại lớp hết!'
Giáo dục - 17 giờ trướcĐề thi khiến nhiều người lớn cũng phải "khóc thét" vì... quá khó
Từ 1/7, áp quy định mức giá mới với sách giáo khoa
Giáo dục - 1 ngày trướcBộ GD&ĐT đang phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu quy định giá tối đa sách giáo khoa mới, thực hiện từ ngày 1/7 tới.
Phụ huynh lưu ý trước những lời mời đăng ký học hè trên mạng
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Trước dịp nghỉ hè, các đối tượng lừa đảo lập các fanpage giả mạo để lôi kéo nhiều phụ huynh đăng ký cho con rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chương trình Toán Cambridge tại Vinschool: "Ươm mầm non" từ giáo dục kỹ năng thống kê
Giáo dục - 1 ngày trướcVới chương trình Toán Cambridge ở Mầm non Vinschool, giờ học của các Vinser nhí không chỉ thú vị mà còn giúp các em sớm phát triển nhiều kỹ năng nền tảng.
Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT đảm bảo đề thi tốt nghiệp THPT chất lượng, chính xác
Giáo dục - 1 ngày trướcThủ tướng vừa ban hành chỉ thị về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024.
Thí sinh đăng kí dự thi CAND cần đặc biệt lưu ý những điều sau đây để tránh bị mất quyền lợi
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Tùy từng đối tượng thí sinh đăng ký dự tuyển, các thí sinh dự thi các trường CAND cần đặc biệt lưu ý những điều sau đây để tránh làm mất quyền lợi cá nhân.
Nhà giáo sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề, kể cả giáo viên nước ngoài
Giáo dục - 2 ngày trướcDự thảo luật Nhà giáo (Bộ GD&ĐT) quy định mỗi nhà giáo sẽ được cấp một hoặc hơn một chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên chứng chỉ sẽ bị thu hồi nếu kết quả đánh giá, 2 năm liên tục nhà giáo không hoàn thành nhiệm vụ.
TP.HCM tách Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa thành 2 trường
Giáo dục - 2 ngày trướcUBND TP.HCM phê duyệt đề án thành lập Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa.
Nam sinh Việt 22 tuổi lọt vào gương mặt trẻ nổi bật châu Á 2024
Giáo dục - 2 ngày trướcGĐXH - Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách "30 Under 30 Asia" năm 2024, trong đó Tuấn Minh (sinh viên năm thứ ba ngành Quản trị Kinh doanh Đại học VinUni) trở thành người Việt trẻ nhất lọt vào danh sách này.
Vì sao học sinh thi vào lớp 10 không được đổi nguyện vọng?
Giáo dục - 2 ngày trướcKỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập của Hà Nội đang tới gần, nhiều học sinh và phụ huynh băn khoăn đặt câu hỏi vì sao không có chính sách được điều chỉnh nguyện vọng như một số địa phương khác.
Tin vui mới cho hàng nghìn giáo viên, mức lương có thể được xếp cao nhất nếu đề xuất được thông qua
Giáo dụcGĐXH - Theo dự thảo Luật Nhà giáo, Bộ GD&ĐT đề xuất tiền lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất so với hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.