Nam sinh chuyên Nguyễn Huệ lội ngược dòng, giành vé thi Quý Olympia

| Xã hội

Nguyễn Trọng Khải (THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội) vừa trải qua cuộc thi Tháng kịch tính để giành vé vào thi Quý 3 Đường lên đỉnh Olympia.

Nam sinh chuyên Nguyễn Huệ ghi 60 điểm ở phần thi Khởi động cuộc thi Tháng Olympia

Cuộc thi Tháng 3 Quý 3 Đường lên đỉnh Olympia ngày 2/6 có sự góp mặt của 4 nhà leo núi gồm: Trần Trung Hiếu (THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội); Nguyễn Trần Khánh Hiền (THPT Lê Trung Kiên, Phú Yên), Nguyễn Trọng Khải (THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội) và Lê Văn Chiến (THPT Yên Khánh A, Ninh Bình).

Ở phần thi Khởi động, Trung Hiếu chỉ được 60; Khánh Hiền thi đấu dưới mong đợi, chỉ được 30 điểm; Trọng Khải cũng như Trung Hiếu, được 60 điểm. Chỉ có Văn Chiến hài lòng với phần thi Khởi động được 80 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật chương trình đưa ra từ khoá gồm 5 chữ cái. Ngay hàng ngang đầu tiên vừa có câu hỏi gợi ý, Trọng Khải bất ngờ nhấn chuông trả lời từ khoá, nhưng "Hy Lạp" không phải đáp án đúng do vậy cậu mất quyền thi đấu.

Tiếp đến, câu hỏi gợi ý hàng ngang thứ hai vừa được đưa ra, Trung Hiếu đã có tín hiệu xin trả lời từ khoá. Đáp án "Vỉa hè" đã giúp Hiếu vươn lên dẫn đầu với 120 điểm.

Trọng Khải càng thi đầu càng hay, bắt đầu lội ngược dòng ở phần thi Tăng tốc

Phần thi Tăng tốc khiến cho Trung Hiếu mất đi vị trí dẫn đầu. Trọng Khải vượt lên với 170 điểm; Trung Hiếu và Văn Chiến cùng được 160 điểm; Khánh Hiền được 100 điểm.

Lúc này, điểm số của 3 thí sinh dẫn đầu đoàn leo núi không chênh lệch nhiều, khiến cho cuộc đua thêm phần gay cấn.

Bước vào phần thi Về đích, Trung Hiếu là người thi đầu tiên, cậu chọn gói 60 điểm. Hai câu hỏi đầu tiên cậu đã không có đáp án chính xác, lần lượt để Trọng Khải, Văn Chiến ghi điểm.

Câu hỏi tiếng Anh cuối cùng chọn Ngôi sao hi vọng với đáp án "ATM" đã giúp Hiếu giành được 60 điểm. Sau khi kết thúc gói câu hỏi của mình, Hiếu về chỗ với số điểm 190.

Khánh Hiền cũng chọn gói câu hỏi 60 điểm. Cô dễ dàng ghi được điểm số trong hai câu hỏi đầu tiên, nhưng đến câu hỏi cuối cùng chọn Ngôi sao hi vọng cô lại trả lời không chính xác.

Trọng Khải cũng chọn gói 60 điểm. Ngay câu hỏi đầu tiên cậu đã chọn Ngôi sao hi vọng và nhanh chóng ghi được điểm số. Chiến lược mới mẻ này giúp cho Khải có được sự tự tin. Câu hỏi thứ hai Khải cũng trả lời chính xác.

Nhưng ở câu hỏi cuối cùng bằng tiếng Anh, Khải đã không đưa ra được đáp án chính xác, may mắn là các thí sinh khác cũng vậy.

Văn Chiến là thí sinh cuối cùng thi Về đích đã chọn gói 40 điểm. Với việc chọn Ngôi sao hi vọng cho câu hỏi cuối cùng, Văn Chiến đã không có cơ hội gia tăng điểm số mà ngược lại để Trọng Khải có cơ hội ghi điểm.

Trọng Khải lội ngược dòng thành công, giành tấm vé vào chơi cuộc thi Quý 3

Kết thúc cuộc thi, Nguyễn Trọng Khải (THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội) giành Vòng nguyệt quế với 240 điểm. Trần Trung Hiếu (THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội) về nhì 185 điểm. Lê Văn Chiến (THPT Yên Khánh A, Ninh Bình) được 170 điểm. Nguyễn Trần Khánh Hiền (THPT Lê Trung Kiên, Phú Yên) 100 điểm.

Như vậy, Nguyễn Trọng Khải (THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội) đã giành được tấm vé vào chơi cuộc thi Quý 3 cùng với các thí sinh Nguyễn Đại Nghĩa (PT Năng khiếu, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Bá Vinh (THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ), Tô Đức Quang (THPT Chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình). Cuộc thi sẽ được phát sóng vào Chủ nhật 9/6.

Theo Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.