Nam sinh khiếm thị lập kỷ lục cho trường làng
Là học sinh đầu tiên của trường làng giành giải nhất học sinh giỏi tỉnh Hà Tĩnh môn Địa lý, Phan Công Trường Vũ chọn theo đuổi giấc mơ với nghề giáo.
Sinh ra và lớn lên tại vùng miền núi thuộc huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), em Phan Công Trường Vũ, trường THPT Kỳ Lâm luôn ý thức chỉ có theo đuổi con chữ mới có tương lai tươi sáng và giúp bố mẹ bớt vất vả.
Nhiều năm qua, Trường Vũ chưa từng nản chí và cố gắng tìm cách vượt qua rào cản lớn nhất của bản thân là khiếm khuyết về đôi mắt để có kết quả học tập tốt.
Vượt qua rào cản khiếm thị
Ngay từ những ngày đầu đi học, Vũ nhận thấy thị lực của bản thân khác nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Năm lên lớp 1, nam sinh được xếp ngồi ở dãy bàn thứ ba, nhưng nhìn lên bảng vẫn không thấy rõ chữ và mọi thứ trở nên mờ dần theo thời gian.
Dù đã thăm khám nhiều bệnh viện nhưng thị lực của Vũ vẫn không cải thiện, chỉ đạt 3-4/10.
Đến năm lớp 6, gia đình mới có điều kiện đưa Vũ đi thăm khám và cắt kính cận. Tuy nhiên, giải pháp này chỉ cải thiện một phần và Vũ vẫn không thể nhìn rõ hoàn toàn chữ trên bảng dù ngồi bàn đầu.
“Bố mẹ em đều là lao động chân tay, mức thu nhập cũng chỉ đủ ăn, đủ mặc nên mãi sau này mới có điều kiện cho em đi thăm khám thị lực. Dù đã thăm khám nhiều nơi, nhiều bệnh viện nhưng đến giờ, em vẫn chưa thể tìm ra loại kính phù hợp. Những loại kính hiện nay chỉ giúp em cải thiện thị lực ở mức mức độ 3 - 4/10” , Vũ cho hay.
Bạn bè cùng lớp dần trở nên quen thuộc với hình ảnh chàng trai với cặp kính “dày cộp” luôn cần đến sự trợ giúp trong mỗi giờ học. Với những bài giảng ngắn, Vũ sẽ nhờ bạn cùng bàn ghi chép hộ hoặc ghi theo bạn, nhưng với những tiết học dung lượng kiến thức lớn, nam sinh buộc phải xin phép thầy cô sử dụng điện thoại chụp hình lại để về nhà chép sau.
Khiếm khuyết về đôi mắt trở thành rào cản lớn trong cuộc sống cũng như con đường theo đuổi con chữ của Vũ. Mỗi lần tham gia lớp ôn luyện học sinh giỏi vào buổi tối, nam sinh phải đi cùng bạn gần nhà, vì đôi mắt không nhìn rõ vật cản trên đường, nếu tự đi sẽ rất nguy hiểm.
Hay chỉ với việc đơn giản như xem Atlat Địa lý, nam sinh vẫn không thể nhìn thấy rõ được những chi tiết nhỏ dù nhìn gần. Điều này buộc Vũ phải xin file PDF trên mạng về phóng to ra, chỉ có cách làm này mới có thể quan sát được.
“Cản trở lớn nhất là đôi mắt, nhưng em chưa bao giờ lấy đó làm lí do bỏ cuộc. Động lực lớn nhất giúp em không ngừng cố gắng là bản thân tìm thấy đam mê và có đích đến để hướng tới”, Vũ nói.
Lập kỷ lục cho trường làng
Vũ bén duyên với môn Địa lý từ năm lớp 8 sau lần góp mặt vào đội tuyển tham gia hỳ thi học sinh giỏi huyện và đạt giải nhì.
Tuy nhiên, đó chưa phải là thành tích cao nhất nam sinh đạt được trong suốt 17 năm đi học. Cách đây ít ngày, tất cả vỡ òa hạnh phục khi Vũ trở thành học sinh đầu tiên mang giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý về cho ngôi trường làng này. Thành tích này vượt xa kỳ vọng của thầy cô và chính bản thân Vũ.
“Khoảnh khắc biết kết quả, cảm xúc của em và thầy cô không thể kìm nén. Bản thân em chưa một lần nghĩ đến sẽ đạt giải cao như vậy”, nam sinh chia sẻ.
Kể từ ngày biết tin Vũ giành giải nhất, căn nhà nhỏ nằm sâu trong đường làng cũng tràn ngập tiếng nói cười, hỏi thăm, động viên. Đây cũng là lần đầu tiên Vũ nhìn thấy bố mẹ hạnh phúc, tự hào như vậy.
“Nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến bố mẹ em già nhanh hơn so với tuổi, những nếp nhăn trên khuôn mặt cũng nhiều thêm bính thường. Em luôn nhắc nhở bản thân, nếu bố mẹ cố gắng vì mình nhiều như vậy mà mình vẫn không thành công thì đó là lỗi rất lớn” , Trường Vũ chia sẻ.
Thời gian tới, chàng trai trẻ muốn tập trung toàn bộ thời gian cho việc học trên lớp để theo đuổi giấc mơ làm giáo viên. Vũ dự định đăng ký ngành Sư phạm Địa lý của trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) để giảm bớt gánh nặng học phí và chi phí sinh hoạt.
Gắn bó cùng Vũ trong suốt hành trình vừa qua, cô Nguyễn Thu Hương, giáo viên trường THPT Kỳ Lâm cho biết, cậu học trò nhỏ không chỉ đạt thành tích cao trong học tập mà còn là Bí thư Chi đoàn gương mẫu và ý thức trách nhiệm cao.
"Vũ là học sinh đặc biệt mà tôi từng dạy và làm chủ nhiệm trong suốt thời gian qua. Mắt vừa bị cận, loạn, viễn và gần như không đọc được chữ trên bảng dù ngồi bàn đầu, vì thế Vũ được 'đặc cách' sử dụng điện thoại để chụp nội dung ghi trên bảng, sau đó phóng to và ghi chép", cô Hương chia sẻ. Ngoài thành tích học tập tốt, Vũ còn là Bí thư năng nổ, nhiệt tình và luôn hoàn thành thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đưa phong trào của lớp đi lên.
Trường Đại học KHTN (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo 6 phương thức tuyển sinh đại học 2026
Giáo dục - 11 giờ trướcGĐXH - Trường Đại học KHTN (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học 2026. Dự kiến trường tuyển sinh bằng 6 phương thức.
Tuyển sinh đại học 2026: Dự kiến nhiều điểm mới, thí sinh cần lưu ý
Giáo dục - 20 giờ trướcQuy chế tuyển sinh đại học 2026 dự kiến có nhiều điều chỉnh quan trọng như giới hạn số lượng nguyện vọng, giảm điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ, mỗi trường chỉ tối đa 5 phương thức xét tuyển, siết tuyển sinh ngành sư phạm và thay đổi tổ hợp môn. Thí sinh cần đặc biệt lưu ý để tránh mất cơ hội trúng tuyển.
Đề xuất thêm quy định về trường hợp không được dạy thêm
Xã hội - 1 ngày trướcBộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về dạy thêm, học thêm.
Tuyển sinh đại học thay đổi đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần biết gì?
Xã hội - 1 ngày trướcTuyển sinh đại học năm 2026 dự kiến có nhiều điều chỉnh về thi và xét tuyển, trong đó đáng chú ý là việc giới hạn số lượng nguyện vọng. Điều này đòi hỏi thí sinh phải tính toán kỹ lưỡng ngay từ khâu đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội vào ngành học mong muốn.
Cuộc đua vào lớp 10 “nóng” dần, phụ huynh Hà Nội vẫn thấp thỏm chờ chốt môn thứ 3
Giáo dục - 1 ngày trướcChỉ còn vài tháng nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ diễn ra trên diện rộng. Nhiều địa phương đã sớm công bố phương án thi, tạo thuận lợi cho học sinh ôn tập. Trong khi đó, tại Hà Nội, việc chưa công bố môn thi thứ 3 đang khiến nhiều phụ huynh và học sinh đứng ngồi không yên.
Lương khởi điểm sinh viên Đại học Công nghiệp cao nhất 15,3 triệu đồng
Giáo dục - 2 ngày trướcĐại học Công nghiệp Hà Nội cho biết mức lương khởi điểm trung bình của sinh viên tốt nghiệp năm 2024 đạt khoảng 10,8 triệu đồng/tháng, cao nhất là 15,3 triệu đồng.
Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo quyết định liên quan tới hàng triệu gia đình trong những ngày rét đậm
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội đã có thông báo tới các cơ sở giáo dục về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại trên địa bàn thành phố.
13 trường đại học đồng loạt bỏ xét tuyển học bạ năm 2026
Giáo dục - 4 ngày trước13 trường đại học chính thức bỏ phương thức xét tuyển học bạ THPT hoàn toàn trong mùa tuyển sinh 2026.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo phương án tuyển sinh đại học 2026
Giáo dục - 5 ngày trướcGĐXH - Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học 2026. Dự kiến trường tuyển sinh bằng ba phương thức.
Nhiệt độ giảm sâu 10 độ, học sinh Hà Nội có được nghỉ học tránh rét?
Giáo dục - 5 ngày trướcGĐXH - Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, học sinh trung học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 7 độ C.
Nhiệt độ giảm sâu 10 độ, học sinh Hà Nội có được nghỉ học tránh rét?
Giáo dụcGĐXH - Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, học sinh trung học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 7 độ C.