Nam sinh 'thập tử nhất sinh' vì loại bệnh thường gặp

| Y tế

GiadinhNet - Mất máu cấp rơi vào tình trạng nguy kịch, nam học sinh lớp 8 được bác sĩ xác định bị sốc sốt xuất huyết. Bệnh nhi đã được bác sĩ nội soi cấp cứu, xử lý tình trạng xuất huyết tiêu hóa và điều trị tích cực.

Ngày 4/1, BS Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TPHCM) cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp nguy kịch vì sốt xuất huyết, mất máu cấp.

Nam sinh 'thập tử nhất sinh' vì loại bệnh thường gặp - Ảnh 2.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng da nhợt nhạt, tím tái do mất máu cấp trên cơ địa mắc sốt xuất huyết

Bệnh nhi là L.N.H. (13 tuổi, đang học lớp 8 tại Đồng Tháp) cân nặng 65kg được bệnh viện địa phương chuyển viện với chẩn đoán sốc giảm thể tích do xuất huyết tiêu hóa dưới biến chứng thiếu máu cấp mức độ nặng, theo dõi vỡ túi thừa trên nền bệnh sốt xuất huyết ngày thứ 4.

Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ người nhà ghi nhận, trước đó, bệnh nhi có biểu hiện ngày sốt cao liên tục, ăn uống kém. Sang ngày thứ 4, trẻ than đau bụng âm ỉ kèm tiêu máu đỏ tươi gia đình vội chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng lừ đừ, tiếp xúc chậm, môi tái nhợt.

Các kết quả thăm khám, xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân bị mất máu cấp, rối loạn đông máu mức độ nặng. Các bác sĩ đã phải truyền dịch chống sốc, điều trị nội khoa tích cực, bổ sung gần 2 lít máu và huyết tương tươi đông lạnh. Tuy nhiên, tình trạng bệnh không cải thiện nên bệnh nhi được chuyển lên TPHCM.

Nam sinh 'thập tử nhất sinh' vì loại bệnh thường gặp - Ảnh 4.

Bàn tay bệnh nhi trắng nhợt dù đã liên tục được truyền máu và chế phẩm máu bổ sung

Tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị sốc mất máu, xuất huyết tiêu hóa mức độ nặng, sốt xuất huyết ngày thứ 4 trên trẻ dư cân. Bệnh nhi tiếp tục được truyền máu và chế phẩm máu bổ sung, kết hợp điều trị nội khoa tích cực.

Xác định bệnh nhi đang trong tình trạng nguy kịch, bệnh viện đã tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa và chỉ định thực hiện nội soi tiêu hóa cấp cứu. Trên camera nội soi, các bác sĩ phát hiện tá tràng của bệnh nhi có ổ loét kích thước 2x3cm, máu đang phun thành vòi theo nhịp tim. Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành chích thuốc, khâu cầm máu thành công, giúp bệnh nhi vượt qua nguy kịch.

Từ trường hợp trên, bác sĩ cảnh báo sốt xuất huyết là bệnh lưu hành quanh năm tại các tỉnh phía Nam, cao điểm là vào mùa mưa. Khi mắc sốt xuất huyết, da và kết mạc người bệnh thường sung huyết, có biểu hiện xuất huyết da; nếu diễn tiến nặng sẽ dẫn đến sốc, xuất huyết nặng, suy đa cơ quan.

Nam sinh 'thập tử nhất sinh' vì loại bệnh thường gặp - Ảnh 6.

Các bác sĩ đã nội soi cấp cứu, khâu cầm máu vị trí xuất huyết và tiếp tục điều trị tích cực cho bệnh nhi

Khi trẻ mắc sốt xuất huyết, triệu chứng sốt thường diễn ra rất đột ngột, không phải sốt nhẹ từ từ, có thể xuất hiện những chấm xuất huyết ngoài da, chảy máu mũi, chảy máu răng, ói ra máu, đi tiêu phân đen. Trẻ gái tuổi dậy thì có thể gây xuất huyết âm đạo bất thường, cần được nhận biết sớm để chuyển đến bệnh viện kịp thời.

Để tránh nguy cơ mắc sốt xuất huyết, người dân cần dọn dẹp nơi làm việc, sinh sống, từ trong nhà đến xung quanh nhà, không để đọng nước làm phát sinh lăng quăng, muỗi, lật úp các xô, lọ, chai cũ không dùng đến; cọ rửa và thay nước lọ hoa, chén nước cúng, dọn dẹp mái hiên, nóc nhà, máng xối, đậy kín lu, hồ, phuy chứa nước khi không dùng đến để tránh muỗi đẻ trứng và phát sinh lăng quăng, muỗi. Người dân có thể sử dụng bình xịt, nhang, kem thoa xua muỗi, mặc áo quần dài tay, ngủ mùng kể cả ban ngày để tránh muỗi đốt. Khi có biểu hiện sốt cao đột ngột, nhức đầu, đau cơ, đau khớp, chán ăn, buồn nôn, nôn cần đến cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị càng sớm càng tốt.

Ý kiến của bạn
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.