Nam sinh viên đoản mệnh và nỗi đau dai dẳng của người thân

Thứ hai, 11:00 11/04/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Cho rằng một số đơn vị liên quan thiếu trách nhiệm trước cái chết của con trai, bà Nguyễn Thị Thảo (40 tuổi, trú tại huyện An Dương, TP Hải Phòng) cùng người thân đã giăng biểu ngữ trước cổng Trường ĐH Hàng hải Việt Nam kêu cứu, đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân.

Thang máy nơi Thanh tử vong.
Thang máy nơi Thanh tử vong.

Đội mưa kêu cứu

Dưới trời mưa tầm tã, hình ảnh cha mẹ nam sinh viên Đào Yến Thanh (SN 1997, sinh viên K56, Khoa Công trình, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam) cùng em gái đội khăn tang và họ hàng mặc áo mưa giương biểu ngữ kêu cứu ngay trước cổng Trường ĐH Hàng hải Việt Nam khiến nhiều người qua đường ái ngại, xót xa. Bà Nguyễn Thị Thảo nghẹn ngào: “Chẳng ai trong gia đình muốn đội mưa, đội gió ôm di ảnh con ra ngoài đường thế này cả. Nhưng vì thái độ vô cảm của đơn vị cung ứng thang máy coi thường cái chết của Thanh khiến chúng tôi không thể tiếp tục nín nhịn, buộc phải lên tiếng”.

Chỉ vào nội dung trên biểu ngữ đang giương phía cổng trường, chị Nguyễn Thị Nguyên (dì ruột của Thanh) nói: “Cháu tôi chết thương tâm quá. Đã 4 tháng trôi qua kể từ ngày cháu bị rơi trong thang máy của trường tới giờ, bên cung ứng thang máy mới chỉ đến gia đình hứa hẹn hỗ trợ 80 triệu đồng chứ chưa có bất cứ động thái tích cực nào là đền bù mất mát… Thậm chí, thời gian gần đây, họ còn đưa cả những đối tượng lạ mặt, dáng vẻ bặm trợn đến gia đình đe nẹt, thách thức chúng tôi”.

Có mặt đúng thời điểm Thanh gặp nạn trong thang máy, sinh viên P.T (bạn thân của Thanh) kể lại: “Hôm đó đang giờ ra chơi, em ngồi trong lớp bỗng thấy một bạn hớt hải chạy vào báo Thanh bị rơi trong thang máy rồi. Nghe thế, em vội chạy về phía hành lang thì thấy mọi người đang nhốn nháo ở cửa thang máy. Cửa thang máy cánh bên phải bị lệch, hở khoảng 15cm, em vội ngó vào. Bên trong khoang thang máy tối om, chỉ nghe tiếng kêu cứu yếu ớt của Thanh. Khi bật đèn pin điện thoại soi qua kẽ hở cửa thang máy, em thấy Thanh đang gắng sức bám chặt vào hệ thống dây cáp của cabin thang máy. Sau khi Thanh mất, em thực sự sợ hãi cái thang máy của trường. Đây không phải lần đầu tiên thang máy này xảy ra sự cố. Cách thời điểm Thanh gặp nạn khoảng 2 tháng, cũng chính tại cửa thang máy số 1 này đã xảy ra vụ kẹt cabin làm sinh viên hoảng sợ, kêu trợ giúp”.

Bị người lạ xông vào nhà đe dọa

Bố mẹ Yến Thanh trò chuyện với PV. Ảnh: M.Lý
Bố mẹ Yến Thanh trò chuyện với PV. Ảnh: M.Lý

Nam sinh Đ.N (học cùng lớp với Thanh) cho biết: “Lúc xảy ra sự việc, em đứng ở hành lang cầu thang tầng 5 nói chuyện với bạn bè. Cách em 1m, Thanh đứng quay lưng vào thang máy cũng chuyện trò với một số bạn. Bỗng có tiếng động phía cửa thang máy số 1 khiến em giật mình. Quay ra, em không thấy Thanh đâu. Lúc đó, em nghĩ cậu ấy vào trong cabin thang máy rồi. Nhưng thấy cabin tối om, không sáng đèn như mọi lần, cánh cửa lại bị vênh ra sau, em hoảng hốt nhìn vào thì nghe tiếng Thanh kêu cứu đầy tuyệt vọng. Chạy xuống tầng 1, em và một bạn dùng tay nạy cánh cửa thang máy để có không khí cho Thanh thở. Không ngờ cửa thang máy cũng mở được 15cm. Em lấy điện thoại bật đèn pin soi qua khoảng trống để tìm Thanh. Khoảng 15 phút sau, bảo vệ trực hay tin đã mang chìa khóa mở cửa thang máy số 1. Em vội nhảy xuống đỡ đầu Thanh và hỏi chuyện thì giọng bạn ấy yếu ớt kêu: “Đau lắm mày ạ. Gãy cả xương sườn rồi. Hình như xương đâm vào phổi nên thở rất đau”. Lát sau, một số thầy cô đến, mang chăn để quấn nhấc Thanh lên và đưa đi cấp cứu”.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Đào Thanh Lãng (42 tuổi, bố của Thanh) kể: “Hôm gia đình lo hậu sự cho Thanh, thầy Phạm Xuân Dương - Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng các thầy cô có đến gửi 50.000.000 đồng phúng viếng cháu. Còn phía đơn vị cung ứng thang máy không thấy có mặt. Sau 1 tháng lo mai táng cho Thanh xong, thấy phía đơn vị cung ứng thang máy không đả động gì tới trách nhiệm về cái chết của cháu, gia đình tôi đã làm đơn gửi tới các cơ quan chức năng. Khi đó, đại diện đơn vị cung ứng thang máy nhờ Trường ĐH Hàng hải Việt Nam có đến gia đình thắp hương cho cháu nhưng không đả động gì tới việc hỗ trợ chia sẻ cho gia đình. Khoảng 1 tháng sau, đại diện đơn vị cung ứng thang máy quay trở lại gia đình đặt vấn đề “hỗ trợ đám tang cho gia đình 80 triệu đồng” nhưng cũng chỉ nói chứ không đưa tiền. Ngày 31/3, người này trở lại gia đình tôi nhưng dẫn theo mấy người lạ mặt, hùng hổ vào nhà hỏi “Ý ông bà giải quyết như thế nào?” rồi tỏ ý răn đe gia đình”.

Để làm rõ những thông tin khiếu nại, chúng tôi đã liên hệ làm việc với lãnh đạo Trường ĐH Hàng hải Việt Nam. Ông Lương Công Nhớ - Hiệu trưởng nhà trường nói: “Vụ việc đã được cơ quan công an kết luận. Nếu muốn biết thì mời phóng viên liên hệ với công an để nắm rõ”.

Trong khi đó, chiều 5/4, nói về vụ tai nạn thang máy khiến sinh viên Đào Yến Thanh tử vong, người phát ngôn của Công an TP Hải Phòng cho biết: “Hiện vụ việc chưa có kết luận vì còn chờ kết quả giám định của 2 đơn vị”.

Chiều 14/12/2015, sinh viên Đào Yến Thanh đã tử vong khi rơi tự do từ tầng 5 tòa nhà CT2 (Trường Đại học Hàng hải). Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp nhưng đã tử vong vào lúc 19h cùng ngày.

Minh Lý/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á

CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.

Chính thức tăng lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Chính thức tăng lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, chính sách về tiền lương, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội chính thức được áp dụng.

Bộ GD-ĐT chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Bộ GD-ĐT chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Giáo dục - 4 giờ trước

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố điểm Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên Báo Điện tử VietnamPlus và nhiều kênh khác.

Số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ người có đường công danh sáng lạn

Số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ người có đường công danh sáng lạn

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, con số cuối trong ngày sinh Âm lịch được cho là có thể phản ánh một phần tính cách, năng lực và tiềm năng phát triển của mỗi người.

Bắt 4 thiếu niên bỏ học, đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc Ninh

Bắt 4 thiếu niên bỏ học, đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc Ninh

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ nhóm thanh niên đeo mặt nạ dàn cảnh xin đi nhờ xe nhằm khống chế nạn nhân, cướp xe máy.

Lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2026 được tính thế nào?

Lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2026 được tính thế nào?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Từ 1/7/2026, lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức được tính theo quy định tại Thông tư 13/2026/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn, Biển Đông chuẩn bị đón bão?

Miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn, Biển Đông chuẩn bị đón bão?

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ tiếp tục xảy ra. Trong vài ngày tới khả năng Biển Đông đón bão số 1.

Tin sáng 1/7: Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026; Từ hôm nay, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp

Tin sáng 1/7: Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026; Từ hôm nay, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 08 giờ 00 ngày 1/7/2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa công bố đề án vùng phát thải thấp sau khi được HĐND thành phố phê duyệt, đề án sẽ được áp dụng thí điểm bắt đầu từ hôm nay.

Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm

Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.

Sau 6 tháng vận hành, Hà Nội tiếp tục phủ gần 5.000 camera AI trên các tuyến phố

Sau 6 tháng vận hành, Hà Nội tiếp tục phủ gần 5.000 camera AI trên các tuyến phố

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Hà Nội đang mở rộng hệ thống giao thông thông minh với việc bổ sung 2.460 camera AI cùng hàng loạt thiết bị hiện đại tại 238 nút giao trọng điểm. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, gần 5.000 camera AI sẽ được kết nối về Trung tâm Chỉ huy để phục vụ quản lý giao thông và trật tự đô thị.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.