Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nam sinh Việt học trường nghệ thuật top 1 Trung Quốc, đoạt giải phim quốc tế

Thứ sáu, 11:26 12/01/2024 | Giáo dục

Đạt học bổng toàn phần tại Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc, chàng lãng tử Nguyễn Tuấn Kiên đã bỏ túi nhiều giải thưởng quốc tế, viết lên hành trình đam mê với môn nghệ thuật thứ 7.

Bước ngoặt tình cờ đến với điện ảnh

Sinh năm 1998 tại miền quê Kinh Bắc - Bắc Ninh, hành trình bước chân vào thế giới nghệ thuật của Tuấn Kiên bắt đầu từ khi còn trẻ và được thúc đẩy bởi niềm đam mê sâu sắc với mỹ thuật. Đây vừa là điểm mạnh, vừa là sở thích mà Tuấn Kiên vẫn giữ lửa đến ngày nay.

Xuất thân trong một gia đình thương nhân, chàng trai ban đầu nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi nghiệp họa sĩ tại các trường kiến trúc hay mỹ thuật. Tuy nhiên, chữ duyên đã sắp đặt cho Kiên những kế hoạch khác.

Nam sinh Việt học trường nghệ thuật top 1 Trung Quốc, đoạt giải phim quốc tế - Ảnh 1.

Tuấn Kiên đến với ngành điện ảnh bằng một quyết định táo bạo.

Theo lời khuyên và định hướng của người thân, Kiên đăng ký học ngành Khoa học chính trị tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.

Tuy vậy, cái chất nghệ sĩ đã ngấm sâu vào trong gen và chàng trai quyết định nghe theo tiếng gọi của trái tim, quyết tâm theo đuổi môn nghệ thuật. Điều này càng được thúc đẩy khi một người bạn rủ Kiên đăng ký thi tuyển sinh vào Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.

Dù tự tin hội họa nhưng những môn liên quan đến sân khấu, điện ảnh, nam sinh này có chút e ngại. Tuy nhiên, Kiên đã hoàn thành xuất sắc bài thi.

Nam sinh Việt học trường nghệ thuật top 1 Trung Quốc, đoạt giải phim quốc tế - Ảnh 2.

Hội họa là sở thích và đam mê mà Tuấn Kiên vẫn giữ lửa đến ngày nay.

Điều bất ngờ là gia đình Kiên ủng hộ và đón nhận quyết định của anh. Sự khích lệ của cha mẹ đã trở thành nền tảng trong hành trình của Kiên, truyền cho chàng trai quyết tâm chứng minh rằng ngay cả khi bắt đầu từ con số không, thành công vẫn có thể đạt được thông qua nỗ lực không ngừng nghỉ.

Khẳng định bản thân tại ‘kinh đô điện ảnh châu Á’

Theo học tại Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc (Trung Hý)- ngôi trường hàng đầu châu Á về sân khấu và nghệ thuật truyền thống, không phải là một chuyện đơn giản. Cuộc cạnh tranh tuyển sinh rất khốc liệt, với hàng ngàn sinh viên Trung Quốc cho một số vị trí.

Tuy nhiên, Kiên đã vượt qua những thách thức và giành được Học bổng Chính phủ Trung Quốc hệ 1 năm đào tạo Hán ngữ tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh và Học bổng trị giá gần 2 tỷ đồng tại Trung Hý để trau dồi khả năng, mở rộng cơ hội và theo đuổi ước mơ làm phim.

Trên thực tế, hành trình đứng sau máy quay của Kiên bắt đầu từ những năm đầu đại học và kể từ đó, chàng trai Kinh Bắc đã tích lũy được một “gia tài” ấn tượng với hơn 30 phim ngắn.

Đặc biệt, năm vừa qua, phim "The Bottle" (Chiếc hộp) của Kiên và cộng sự đã được vinh danh Best Student Short Film và Best Set Design tại Liên hoan phim Milan Shorts (Milan Short Film Festival) năm 2023. Liên hoan được tổ chức bởi những người trẻ Ý tài năng và đam mê điện ảnh, diễn ra 4 năm/lần tại rạp chiếu phim lịch sử Multisala Colosseo, ở trung tâm của thành phố Milan (miền Bắc nước Ý).

Nam sinh Việt học trường nghệ thuật top 1 Trung Quốc, đoạt giải phim quốc tế - Ảnh 3.

Nam sinh Việt học trường nghệ thuật top 1 Trung Quốc, đoạt giải phim quốc tế - Ảnh 4.

Nam sinh Việt học trường nghệ thuật top 1 Trung Quốc, đoạt giải phim quốc tế - Ảnh 5.

Tác phẩm “The bottle” do Tuấn Kiên và các bạn được vinh danh tại Liên hoan phim Milan Shorts.

Ngoài ra, các tác phẩm khác của Kiên cũng ghi dấu ấn tại Student World Impact Film Festival (2023), Bloody Hats Film Festival (2023) với giải Best cinematography, cũng như sự ghi nhận tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.

Bước chân vào sự nghiệp điện ảnh chuyên nghiệp, Kiên tâm huyết với việc tạo ra những tác phẩm không chỉ thỏa mãn sự nhạy cảm của cái tôi nghệ thuật mà còn đóng góp giá trị cho cộng đồng và xã hội.

“Với mình, nghệ thuật không chỉ vị nghệ thuật mà nghệ thuật phải có vị nhân sinh”. Kiên chia sẻ.

Với chàng trai, đạo diễn là một cách kể chuyện (story telling) đi sâu vào từng ánh mắt. Kiên chia sẻ, bản thân mong muốn thông qua những thước phim, có thể kể chuyện thông qua hình ảnh. “Nếu viết văn chỉ có thể hiện qua con chữ, vẽ chỉ thể hiện trên giấy và giới hạn trong một khung hình. Khác với quay chụp, đạo diễn là khi chính bản thân mình tạo ra nó, cùng với âm nhạc, hình ảnh, màu sắc, vũ đạo”.

Trung Hý là cái nôi tập hợp những anh tài hàng đầu Trung Quốc trên lĩnh vực nghệ thuật, cùng với những sinh viên tài năng từ những nền điện ảnh hàng đầu thế giới nhưng khi Kiên hợp tác và làm việc nhóm, chàng trai luôn khiến bạn bè quốc tế phải trầm trồ.

“Lúc đầu có chút ngượng ngùng, nhưng khi vào guồng công việc thì mình thể hiện hết mình. Sau mỗi set quay, các bạn thường đến vỗ vai và bảo thích phong cách làm việc của mình. Họ cũng ngạc nhiên về nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam. Từ đó, mình nghĩ người trẻ Việt hoàn toàn có thể trở thành cầu nối gắn kết và gia tăng sự hiểu biết của thế giới với đất nước mình”.

Học nghệ thuật, tài năng chỉ là 50%

Kiên cho biết ngày nay, cơ hội cho những nhà làm phim trẻ như nam sinh rất nhiều.

“Chúng mình đều là những người trẻ, nhiệt huyết, đam mê và làm chủ được công nghệ, có thể khai thác đào sâu nhiều chủ đề. Cái cần thiết là cần có sự hỗ trợ về cơ chế và tài chính để những nhà làm phim trẻ có thể tạo ra những sản phẩm chất lượng mang bản sắc Việt, thương hiệu Việt, quảng bá không chỉ ở trong nước mà còn vươn ra quốc tế”.

Nam sinh Việt học trường nghệ thuật top 1 Trung Quốc, đoạt giải phim quốc tế - Ảnh 6.

Tuấn Kiên tâm niệm bản thân luôn không ngừng cố gắng để tạo được những tác phẩm điện ảnh có sức ảnh hưởng và lan tỏa.

Chàng lãng tử Việt tâm niệm rằng năng khiếu và khổ luyện là những yếu tố quan trọng đối với người làm nghệ thuật. “Mình luôn nghĩ rằng năng khiếu chỉ chiếm 50% song đòi hỏi người làm nghệ thuật phải nỗ lực học hỏi thêm. Ngay cả khi bản thân mình có tài năng mà không qua thực tiễn rèn luyện, chắc chắn sẽ không thành công".

Chia sẻ với VietNamNet, Kiên cho biết thần tượng 2 nhà làm phim danh tiếng là Gaspar Nóe và David Fincher. “Tác phẩm của Nóe được đặc trưng bởi nội dung khơi gợi và đồ họa, khám phá các chủ đề hiện thực và chủ nghĩa hiện sinh. Ông ấy không ngại vượt qua ranh giới và thách thức các kỹ thuật kể chuyện và làm phim thông thường”.

“Trong khi ấy, Fincher được biết đến với sự chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết, khám phá các thể loại tâm lý và kinh dị, tập trung vào các nhân vật phức tạp và cốt truyện phức tạp. Các bộ phim của Fincher được biết đến với kỹ xảo điện ảnh phong cách và sử dụng hiệu ứng hình ảnh để tăng cường kể chuyện. Đây là những hướng tiếp cận mình hướng tới”.

Về dự định tương lai, Kiên cho hay đang hoàn thành những học phần cuối cùng tại Trung Hý. Chàng trai chia sẻ dự định học lên thạc sĩ và tiếp tục hành trình đam mê tạo ra những tác phẩm có giá trị nghệ thuật và sức ảnh hưởng cộng đồng.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Học sinh Làng Nủ trở lại trường sau cơn lũ dữ

Học sinh Làng Nủ trở lại trường sau cơn lũ dữ

Giáo dục - 7 giờ trước

Cơn lũ dữ ập xuống thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) khiến 13 học sinh của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 1 xã Phúc Khánh vĩnh viễn không còn cơ hội quay trở lại lớp với bạn bè, thầy cô. Để đảm bảo việc học tập an toàn cho học sinh, Ban giám hiệu nhà trường đã gấp rút cải tạo các phòng ít sử dụng, phòng chức năng để đón 107 học sinh Làng Nủ về điểm trường chính ở nội trú, thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt.

Năm 2025 tới, nhiều trường đại học dự kiến sẽ giảm, bỏ xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT

Năm 2025 tới, nhiều trường đại học dự kiến sẽ giảm, bỏ xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 22 giờ trước

GĐXH - Dự kiến đến năm học 2025, một số trường đại học như Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Nha Trang sẽ bỏ phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT.

Thông tin mới nhất về thi vào lớp 10 trường chuyên ở TPHCM năm 2025

Thông tin mới nhất về thi vào lớp 10 trường chuyên ở TPHCM năm 2025

Giáo dục - 1 ngày trước

Năm tới, học sinh thi lớp 10 Trường phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) với 7 môn chuyên gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học và 3 môn không chuyên Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

Đề nghị miễn học phí cho học sinh vùng bị ảnh hưởng bão lũ

Đề nghị miễn học phí cho học sinh vùng bị ảnh hưởng bão lũ

Giáo dục - 1 ngày trước

Để chia sẻ khó khăn với người dân sau bão Yagi, Bộ GD&ĐT đề nghị không thu học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông.

Nhiều trường ĐH trao học bổng, giảm học phí cho sinh viên vùng bão lũ

Nhiều trường ĐH trao học bổng, giảm học phí cho sinh viên vùng bão lũ

Giáo dục - 2 ngày trước

Nhiều trường ĐH tại TP HCM thực hiện chính sách giảm, giãn đóng học phí đối với sinh viên chịu ảnh hưởng của bão số 3 (bão Yagi) và lũ lụt.

Hơn 40 trường đại học trên cả nước chốt điểm xét tuyển bổ sung, cao nhất gần 29 điểm

Hơn 40 trường đại học trên cả nước chốt điểm xét tuyển bổ sung, cao nhất gần 29 điểm

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, có hơn 40 trường đại học trên cả nước công bố điểm chuẩn xét tuyển bổ sung năm 2024, số điểm xét tuyển bổ sung cao nhất là 28,89 điểm ở ngành sư phạm.

Các trường học thiệt hại hơn 1.200 tỷ, mất 41.500 bộ SGK do bão Yagi

Các trường học thiệt hại hơn 1.200 tỷ, mất 41.500 bộ SGK do bão Yagi

Giáo dục - 3 ngày trước

Đó là con số thống kê về thiệt hại cơ sở vật chất và thiết bị dạy học do cơn bão Yagi (bão số 3) và hoàn lưu bão gây ra.

Gần 100 học sinh thôn Làng Nủ học buổi đầu tiên sau thảm họa lũ lụt

Gần 100 học sinh thôn Làng Nủ học buổi đầu tiên sau thảm họa lũ lụt

Giáo dục - 3 ngày trước

Ngày 16/9, gần 100 học sinh thôn Làng Nủ (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đã tập trung, học buổi đầu tiên sau thảm họa lũ lụt, các em sẽ ăn, ngủ tại trường Phúc Khánh.

Gần 100 trường tại Hà Nội và 5 tỉnh chưa thể cho học sinh đến trường

Gần 100 trường tại Hà Nội và 5 tỉnh chưa thể cho học sinh đến trường

Giáo dục - 3 ngày trước

Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, thiệt hại của ngành giáo dục do bão số 3 là rất lớn. Tính tới ngày 16/9, còn 99 trường học tại 6 tỉnh ngày hôm nay chưa thể hoạt động được.

Xúc động bức tâm thư của bé gái bị từ chối góp tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ

Xúc động bức tâm thư của bé gái bị từ chối góp tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ

Giáo dục - 4 ngày trước

GĐXH - "Đây là tiền tiêu vặt con để dành được. Mong các cô, các chú gửi giúp con cho các bạn ở vùng lũ lụt. Mong các bạn vượt qua khó khăn và cố lên”, dòng chữ đầy cảm động của bé Phan Thiên An (lớp 2/4, Trường tiểu học Hòa Phú) gửi đến đồng bào các tỉnh miền Bắc.

Top