Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nam thanh niên chở bạn gái lạng lách, bốc đầu khiến người đi đường kinh hãi và cái kết "sấp mặt"

Thứ ba, 10:51 13/07/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Hình ảnh những cặp nam nữ thanh niên diễn cảnh "làm xiếc" trên xe máy khiến người đi đường không khỏi sợ hãi phải tìm cách tránh xa.

Thanh niên chở bạn gái bốc đầu, lạng lách khiến người đi đường "rợn tóc gáy" tránh xa

Mới đây trên diễn đàn giao thông đã chia sẻ lại đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên đi bốc đầu xe máy. Đặc biệt, người này còn chở bạn gái phía sau.

Theo đó, đôi "nam thanh, nữ tú" này vừa đi vừa bốc đầu xe máy, vừa cố tình lạng lách nhiều vòng. Cũng may đường không đông đúc, thế nhưng hành động liều lĩnh của cặp đôi này đã khiến những phương tiện lưu thông cùng thời điểm đó không khỏi "rợn tóc gáy" vì sợ đôi trẻ quệt trúng mình.

Nam thanh niên chở bạn gái lạng lách, bốc đầu khiến người đi đường kinh hãi và cái kết sấp mặt - Ảnh 1.

Đôi trẻ ôm eo nhau, bốc đầu xe máy giữa đường. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi đăng tải, hành động "xấu xí" của nam thanh niên này đã vấp phải chỉ trích gay gắt của người dùng mạng. Phần lớn đều lên tiếng bức xúc trước hành động ngổ ngáo, coi thường sự an nguy của chính mình và những người xung quanh của đôi trẻ trên.

Được biết, đoạn clip dài gần 2 phút này được quay tại xã Hải Ninh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Thanh niên chạy xe bốc đầu, hành động của cô gái ngồi sau khiến người đi đường kinh hãi

Nam thanh niên chở bạn gái lạng lách, bốc đầu khiến người đi đường kinh hãi và cái kết sấp mặt - Ảnh 2.

Đầu tháng 5/2021, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip quay cảnh một đôi nam nữ điều khiển xe máy trên đường. Nam thanh niên chở cô gái trên xe máy nhưng cả hai đều không đội mũ bảo hiểm. Nam thanh niên liên tục bốc đầu xe, lạng lách trên đường. 

Trong khi đó, cô gái ngồi phía sau cũng không hề kém cạnh. Cô không hề sợ hãi hay ngăn cản mà còn hưởng ứng nhiệt tình, lúc thì ngồi xổm lúc thì đứng lên trên yên xe. Có lúc, cô gái còn ngồi ngược lại khi bạn trai bốc đầu xe máy giữa đường.

Màn biểu diễn của cặp đôi khiến cư dân mạng "dựng tóc gáy", phần lớn những lời bình luận đều chỉ trích hành động nguy hiểm của cặp đôi.

Rồ ga bốc đầu, nam thanh niên khiến bạn gái ngã "sấp mặt"

Tháng 2/2021, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại màn bốc đầu của nam thanh niên và cái kết khiến nhiều người không khỏi rùng mình.

Theo đó, một nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo bạn gái ngồi phía sau đang lưu thông trên đường thì bất ngờ rồ ga rồi bốc đầu xe. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau đó, cô bạn gái ngồi phía sau đã rơi khỏi xe rồi ngã sấp mặt xuống đường. May mắn là cô gái chỉ bị thương nhẹ.

Hiện chưa rõ địa điểm cụ thể xảy ra sự việc nhưng ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm, chú ý từ phía cộng đồng mạng.

Hầu hết mọi người đều tỏ ra bức xúc trước cách chạy xe của nam thanh niên này bởi nó không chỉ gây nguy hiểm cho chính bản thân người điều khiển xe máy mà còn gây nguy hiểm cho những người xung quanh.

Thanh niên chở bạn gái bốc đầu xe máy mừng đội nhà thắng tứ kết ASIAD rồi ngã sấp mặt giữa đường

Nam thanh niên chở bạn gái lạng lách, bốc đầu khiến người đi đường kinh hãi và cái kết sấp mặt - Ảnh 3.

Một thanh niên ngã xe do phóng tốc độ nhanh khi ''đi bão''.

Còn nhớ vào tối 27/8/2018, đội tuyển Olympic Việt Nam đã có chiến  thắng nghẹt thở trước đội tuyển Olympic Syria ở hiệp phụ. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, hàng vạn người dân trên cả nước đã đổ ra đường mang theo cờ hoa, trống và nhiều dụng cụ có thể tạo ra tiếng động để chúc mừng thầy trò HLV Park Hang Seo.

Thế nhưng, bên cạnh đó cũng có rất nhiều câu chuyện buồn đã xảy ra với một vài người hâm mộ quá khích. Trong đó, một clip ngắn ghi lại cảnh một thanh niên đèo bạn gái cả hai đều không đội mũ bảo hiểm phóng với tốc độ cao và bốc đầu. Bất ngờ chiếc xe mất lái và cả hai ngã xuống đường, cú ngã khiến cả hai thanh niên này khá đau đớn.

Clip sau đó đã thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng khi nhận được hàng nghìn bình luận. Đa phần mọi người đều cho rằng hành vi này không những gây nguy hiểm cho bản thân mình mà còn ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông xung quanh.

Đi xe lạng lách, đánh võng bị phạt thế nào?

Từ năm 2020, Nghị định 100/2019 do Chính phủ ban hành đã thay thế Nghị định 46/2016/NĐ-CP. Vì thế, mức phạt với hành vi đi xe lạng lách, đánh võng cũng tăng mạnh từ năm này.

Cụ thể, phạt tiền từ 10 - 12 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô lạng lách, đánh võng (trước đây chỉ phạt từ 07 - 08 triệu đồng).

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng. Nếu tái phạm thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng.

Đối với xe máy, hành vi điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị bị phạt tiền từ 06 - 08 triệu đồng (trước đây chỉ bị phạt từ 05 - 07 triệu đồng).

Đồng thời, người điều khiển xe còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.

Đối với xe đạp - phương tiện thô sơ ít gây nguy hiểm hơn thì mức phạt thấp hơn, chỉ từ 200.000 - 300.000 đồng (trước đây là 100.000 - 200.000 đồng). Ngoài ra, người nào tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần sẽ bị tịch thu phương tiện.

Không chỉ người điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng bị xử phạt mà những người tụ tập để cổ vũ, kích động hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng cũng bị phạt tiền từ 01 - 02 triệu đồng.

Mức phạt với người dưới 18 tuổi đi xe lạng lách, đánh võng

Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, việc áp dụng hình thức xử phạt, quyết định mức xử phạt đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính phải nhẹ hơn so với người thành niên có cùng hành vi vi phạm hành chính.

Trường hợp người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi vi phạm hành chính thì không áp dụng hình thức phạt tiền.

Trường hợp người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi vi phạm hành chính bị phạt tiền thì mức tiền phạt không quá 1/2 mức tiền phạt áp dụng đối với người thành niên.

Như vậy, nếu người người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi đi xe lạng lách, đánh võng sẽ không bị phạt tiền.

Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi vi phạm sẽ bị phạt không quá 06 triệu đồng nếu điều khiển ô tô; không quá 04 triệu đồng khi điều khiển xe máy; không quá 150.000 đồng khi điều khiển xe đạp lạng lách, đánh võng.

Tuy nhiên, người dưới 18 tuổi không đủ điều kiện điều khiển ô tô và xe máy từ 50 cm3 trở lên. Vì thế, ngoài bị phạt do lái xe lạng lách, đánh võng còn bị xử phạt do không đủ tuổi lái xe. Người cho người dưới 18 tuổi mượn xe cũng sẽ bị xử phạt rất nặng (tối đa 12 triệu đồng nếu cho mượn xe ô tô mà người cho mượn là tổ chức).

K.N (th)

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hình ảnh đẹp về thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ

Hình ảnh đẹp về thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ

Thời sự - 49 phút trước

SKĐS - Sáng 4/3, tại Hà Nội đã diễn ra lễ giao nhận quân. Hàng nghìn thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc

Hơn 6.000 thanh niên Ninh Bình hăng hái lên đường nhập ngũ

Hơn 6.000 thanh niên Ninh Bình hăng hái lên đường nhập ngũ

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trong sắc cờ rực rỡ và tiếng trống hội vang vọng, Ngày hội tòng quân 2026 tại Ninh Bình diễn ra trang nghiêm, xúc động. Hơn 6.000 thanh niên ưu tú chính thức khoác ba lô lên đường nhập ngũ, tiếp nối truyền thống quê hương và viết tiếp lý tưởng cống hiến của tuổi trẻ.

Hà Nội: Xe tải cẩu vướng dây điện rồi bốc cháy khiến một người tử vong

Hà Nội: Xe tải cẩu vướng dây điện rồi bốc cháy khiến một người tử vong

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 4/3 tại xã Hòa Lạc (TP Hà Nội) khiến một tài xế xe tải cẩu tử vong tại chỗ sau khi phần cần cẩu của phương tiện va chạm trực tiếp với đường dây điện khiến người này bị điện giật, phương tiện bốc cháy.

Dù nghỉ hưu sớm, đối tượng này vẫn được hưởng tối đa lương hưu từ năm 2026

Dù nghỉ hưu sớm, đối tượng này vẫn được hưởng tối đa lương hưu từ năm 2026

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Từ năm 2026, thêm một trường hợp được nghỉ hưu sớm tối đa 5 năm mà không bị trừ tỉ lệ phần trăm hưởng lương hưu. Đó là những đối tượng nào?

Tàu cá lật trên biển, 7 ngư dân vượt sóng vào bờ, 1 người tử vong

Tàu cá lật trên biển, 7 ngư dân vượt sóng vào bờ, 1 người tử vong

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Khi đang di chuyển qua khu vực cửa biển Nhật Lệ, tàu cá chở 7 ngư dân không may bị lật. Cả nhóm cố gắng bơi vào bờ; một người kiệt sức được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hà Nội: Hàng loạt cựu cán bộ phường và trật tự xây dựng hầu tòa vì nhận hối lộ 'bảo kê' công trình

Hà Nội: Hàng loạt cựu cán bộ phường và trật tự xây dựng hầu tòa vì nhận hối lộ 'bảo kê' công trình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sáng ngày 4/3, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nhóm cựu cán bộ lãnh đạo phường Thanh Trì và Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai (cũ). Các bị cáo bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" sau khi thiết lập một đường dây chuyên thu tiền để làm ngơ cho hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên địa bàn.

Bính Ngọ 2026: 4 con giáp ra ngõ là gặp lộc, giàu lên thấy rõ

Bính Ngọ 2026: 4 con giáp ra ngõ là gặp lộc, giàu lên thấy rõ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, năm Bính Ngọ 2026 được dự báo là giai đoạn khởi sắc mạnh mẽ của một số con giáp. Không chỉ tài lộc hanh thông mà vận quý nhân cũng bùng nổ.

Hôm nay, thanh niên cả nước lên đường nhập ngũ

Hôm nay, thanh niên cả nước lên đường nhập ngũ

Đời sống - 5 giờ trước

Từ ngày 4–5/3, thanh niên cả nước chính thức lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2026.

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng bạo hành vợ đang mang thai và con gái 13 tuổi

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng bạo hành vợ đang mang thai và con gái 13 tuổi

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Phan Văn Minh (32 tuổi, ở phường Tân Tiến) bị Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi nhiều lần bạo hành vợ đang mang thai và con gái 13 tuổi.

Điểm mới xử lý vi phạm liên quan đến nghĩa vụ quân sự 2026, có thể nhiều người chưa biết

Điểm mới xử lý vi phạm liên quan đến nghĩa vụ quân sự 2026, có thể nhiều người chưa biết

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Nghĩa vụ quân sự là quy định bắt buộc đối với công dân được gọi nhập ngũ. Trường hợp vi phạm có thể bị phạt nặng theo quy định của Nghị định số 218/2025/NĐ-CP.

Top