Nằm võng nghỉ trưa cùng bạn gái ở công viên, thanh niên bị đâm tử vong

| Pháp luật

Trong lúc đang nằm võng nghỉ trưa tại công viên, nam thanh niên 22 tuổi ở TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) bất ngờ bị đối tượng lạ mặt đến dùng dao tấn công, dẫn đến tử vong.

Chiều 14/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP Phan Thiết hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, đang điều tra vụ việc một thanh niên bị đâm tử vong ở công viên.

Nằm võng nghỉ trưa cùng bạn gái ở công viên, thanh niên bị đâm tử vong - Ảnh 1.

Hình ảnh nghi can tại thời điểm xảy ra vụ việc. (Ảnh: Cắt từ camera)

Thông tin ban đầu, vào khoảng 11h30 cùng ngày, anh N.T.H. (22 tuổi, trú TP Phan Thiết) đang nằm võng nghỉ ngơi cùng bạn gái ở công viên dưới chân cầu Trần Hưng Đạo, phường Đức Thắng, TP Phan Thiết thì bị một đối tượng lạ mặt đến gây chuyện.

Bất ngờ, đối tượng này dùng dao đâm anh H., nạn nhân bỏ chạy được vài mét thì gục xuống đường. Sau đó, anh H. được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã trích xuất camera khu vực và tiến hành truy xét, bắt giữ được nghi can là Đ.V.S. (trú phường Đức Long, TP Phan Thiết), cùng hung khí gây án.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.