Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tại Hội thảo "Cập nhật, chia sẻ thông tin về dân số, sức khỏe sinh sản và giới" do Ban Tuyên giáo TƯ tổ chức tại TPHCM ngày 12/11, nhiều vấn đề "nóng" được đưa ra bàn thảo sôi nổi.

Đó là các vấn đề: cơ cấu dân số "vàng", già hóa dân số, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, những định hướng công tác dân số trong tương lai…
 
Cần chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em

Theo bà Lưu Thị Phương Mai, chuyên gia của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), ngay cả khi mức sinh của Việt Nam đã ở dưới mức thay thế và tiếp tục giảm đến mức TFR (tổng tỷ suất sinh) bằng 1,8 con, sau đó giữ nguyên mức sinh này, dân số Việt Nam vẫn sẽ tăng lên đến 95,5 triệu người vào năm 2019. Theo dự báo, số phụ nữ trong độ tuổi 15-49 tiếp tục tăng cho tới năm 2028 nhưng mức độ tăng đã giảm nhiều so với thập kỷ trước. Trong vòng 10 năm tới, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tăng thêm khoảng 75 nghìn người thay vì 369 nghìn người trong giai đoạn 1999-2009.

Tại hội thảo, bà Lưu Thị Hồng, Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em, Bộ Y tế cho biết: Đầu tư nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ sinh sản là rất cần thiết. Bởi trên thế giới có từ 350.000- 500.000 ca chết mẹ hàng năm, 8 triệu ca tai biến sản khoa/210 triệu phụ nữ có thai và 99% là ở các nước đang phát triển. Theo bà Hồng, khó khăn và thách thức đặt ra trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em là sự khác biệt khá lớn về điều kiện kinh tế - xã hội  giữa các vùng miền. Ở các khu vực miền núi, vùng dân tộc ít người, tỷ lệ tử vong mẹ thường cao hơn rất nhiều so với khu vực thành thị, vùng đồng bằng. 
 

Truyền thông để người dân chấp nhận mô hình gia đình ít con, có điều kiện làm kinh tế, nâng cao chất lượng sống - một trong những nhiệm vụ hàng đầu của ngành Dân số. Ảnh: Dương Ngọc

"Tỷ lệ tử vong sơ sinh (MMR) ở các nước đang phát triển là 450/100.000 sơ sinh sống. Ở Việt Nam, tỷ lệ tử vong trẻ em trên 1 tuổi và dưới 5 tuổi đã giảm nhưng tử vong sơ sinh còn cao. Tử vong sơ sinh chiếm tới 70% tử vong trẻ em dưới 1 tuổi và 50% tử vong trẻ em dưới 5 tuổi. Bên cạnh đó, gánh nặng kép về dinh dưỡng như tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em còn ở mức cao, tình trạng thừa cân, béo phì có xu hướng gia tăng ở các thành phố lớn, ảnh hưởng nặng đến chất lượng dân số", bà Hồng cho biết.

Định hướng công tác DS/SKSS giai đoạn 2011-2020

Trình bày về "Định hướng chiến lược DS/SKSS giai đoạn 2011-2020, TS Trần Hoa Mai, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục DS-KHHGĐ cho biết, đến thời điểm này, Việt Nam đã bước ra khỏi nhóm nước có thu nhập thấp, kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Vì thế, công tác dân số sẽ phải đáp ứng được cơ cấu kinh tế, để người lao động được hưởng các dịch vụ có chất lượng cao.

Theo TS Trần Hoa Mai, những vấn đề "nóng" đặt ra cho công tác dân số trong giai đoạn tới là chất lượng dân số còn hạn chế, HDI tuy từng bước cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp. Các tố chất về tầm vóc, thể lực của người Việt Nam đặc biệt là chiều cao, cân nặng, sức bền còn thấp xa so với nhiều nước trong khu vực. Xu hướng bệnh tật đang chuyển dần từ các bệnh nhiễm khuẩn sang các bệnh rối loạn chuyển hóa, di truyền. Tình trạng trẻ em thừa cân, rối nhiễu tâm trí, tự kỷ, tiểu đường... có xu hướng tăng.

Bên cạnh đó, dân số Việt Nam đang trong quá trình già hóa, số lượng người cao tuổi ngày càng tăng. Theo Tổng điều tra dân số năm 1989 thì số người trên 100 tuổi là 3.500, nhưng đến Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 thì số người trên 100 tuổi là 7.200.

Cũng liên quan đến vấn đề già hóa dân số, PGS.TS Nguyễn Văn Tập, Phó Trưởng khoa Y tế công cộng,  ĐH Y Dược Huế cho rằng, nước ta đang đứng ở ngưỡng của sự già hóa dân số, 85% người già sống ở nông thôn và phần lớn là nông dân; 30% người già có chế độ trợ cấp hưu trí hoặc mất sức; 70% sống chủ yếu bằng nỗ lực của chính mình.
 
"Già hóa dân số đang là vấn đề quan tâm của toàn cầu. Hiện Chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ đối tượng này như trợ cấp cho người già từ 85 tuổi trở lên, xây nhà tình thương cho những người già neo đơn, không nơi nương tựa, miễn giảm thuế cho người già tham gia sản xuất, kinh doanh...", PGS.TS Nguyễn Văn Tập cho hay.
 
Phát biểu tại Hội thảo, TS Trần Hoa Mai nhận định: Công tác DS-KHHGĐ là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển đất nước, một trong những yếu tố hàng đầu để nâng cao chất lượng, phát huy thế mạnh về nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người dân, từng gia đình và toàn xã hội.
 
Vì thế, mục tiêu của công tác DS-KHHGĐ trong giai đoạn tới là: Nâng cao chất lượng dân số, cải thiện sức khỏe sinh sản, duy trì mức sinh thấp hợp lý, giải quyết những vấn đề về cơ cấu dân số, phân bố dân số... Đáp ứng đầy đủ nhu cầu KHHGĐ của nhân dân để số con trung bình của mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đạt mức 1,8, quy mô dân số không quá 98 triệu người vào năm 2020.

10 ưu tiên cho công tác DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2020

- Nâng cao chất lượng dân số giai đoạn đầu đời.

- Giảm tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh.

- Duy trì mức sinh thấp hợp lý.

- Cải thiện chăm sóc sức khỏe trẻ em đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi.

- Cung cấp dịch vụ chất lượng cao về KHHGĐ, vô sinh.

- Kiểm soát nạo phá thai và loại trừ nạo phá thai không an toàn.

- Kiểm soát các bệnh viêm nhiễm và ung thư đường sinh sản.

- Cải thiện SKSS vị thành niên, người tàn tật, người cao tuổi, bạo hành tình dục.

- Tận dụng dân số vàng, chuẩn bị cho dân số già, quản lý dân số.
Huyền Trang
thuhuyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.