Hội thảo với sự tham gia của 20 Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh có đông dân tộc thiểu số sinh sống, đại diện các Bộ, Vụ Sức khỏe Bà mẹ, trẻ em (Bộ Y tế), Viện Dân số và các Vấn đề xã hội, Ủy ban Dân tộc, Bệnh viện Nhi Trung ương, Viện Dân tộc học...
|
|
|
Chiến dịch tăng cường chăm sóc sức khỏe sinh sản đã góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về Chương trình DS-KHHGĐ.
Ảnh: Quang Huy |
Tại hội thảo, các đại biểu sẽ đề cập các vấn đề liên quan đến công tác chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho đồng bào dân tộc miền núi; các chính sách và hoạt động hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số, những bài học kinh nghiệm từ việc thực hiện chương trình cung cấp và sử dụng biện pháp tránh thai lâu dài và vĩnh viễn cho vùng khó khăn; Mô hình cô đỡ thôn bản; Dự án nâng cao chất lượng dân số của một số dân tộc có nguy cơ suy giảm...
Hội thảo cũng sẽ đặt ra các định hướng đẩy mạnh việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ ở các tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; Hoàn thiện bộ máy, có chính sách ưu tiên đào tạo, duy trì cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ; Củng cố hoàn thiện hệ thống cung cấp dịch vụ KHHGĐ; Từng bước khống chế tốc độ gia tăng mất cân bằng, tiến tới ổn định cân bằng tỉ số giới tính khi sinh; Mở rộng triển khai đồng bộ các mô hình nâng cao chất lượng dân số...
Việt Nam được xem là một trong những nước có nhiều dân tộc nhất thế giới với 54 dân tộc khác nhau. Theo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009, có 20 tỉnh có số dân là người thiểu số chiếm trên 20% tổng dân số.
Tổng số dân là người thiểu số ở các tỉnh này khoảng 12,5 triệu người, chiếm trên 68% số người thuộc các dân tộc thiểu số toàn quốc.
P.V