Nắng nóng, trẻ em ốm hàng loạt
GiadinhNet -Miền Bắc và miền Trung trải qua những ngày nắng nóng gay gắt với nhiệt độ ở mức rất cao, từ 38 đến 40oC. Bệnh nhân nhập viện do nắng nóng tăng lên, chủ yếu là trẻ em - với các bệnh liên quan tới hô hấp, tiêu chảy…
![]() |
|
Nắng nóng mỗi phụ huynh lại phải mang theo quạt để quạt cho con trong khi chờ khám bệnh (ảnh chụp tại BV Nhi Trung ương). Ảnh: H.N |
BS Cấn Phú Nhuận, Trưởng phòng Khám, BV Nhi Trung ương cho biết, bệnh nhi tới đây không đông kỷ lục, vì nắng quá nhiều người ngại mang con vào bệnh viện, một số cho con đi khám tư để cho nhanh. Vì vậy, những bệnh nhân đến thường là những người ốm lâu không khỏi, bệnh trở nặng…
Theo BS Nhuận, mùa nóng, nhiệt độ tăng - giảm thất thường dẫn đến nhiều bệnh nhiễm trùng về đường hô hấp như: Tai, mũi họng, khí quản, phế quản, phổi và các bệnh về tiêu hóa, do vi trùng như viêm màng não, viêm não…
Mặc dù chưa đông tới mức kỷ lục nhưng cả dãy hành lang BV Nhi Trung ương cũng kín người, trẻ con chủ yếu tới bệnh viện là do bệnh hô hấp, tiêu chảy, dị ứng. Chị Nguyễn Thu Lan (khu Linh Đàm, Hà Nội) cho biết, con gái chị mấy hôm nay bị ho, sốt cao 39- 40oC, người xuất hiện ban đỏ. Chị cho uống hạ sốt vẫn không khỏi nên đưa con vào BV Nhi Trung ương để khám và làm các xét nghiệm.
Chị Minh Hiên (Cầu Giấy, Hà Nội) bế con trai 3 tuổi trên tay, chồng chị đứng bên cạnh quạt cho con trong khi đợi tới lượt khám. Chị Hiên cho biết: “Mấy hôm trời nắng quá, bật điều hòa cho con nhưng tới chiều thì cho con ra sân chung cư chơi. Chắc nóng quá nên thằng bé sốt cao kèm theo tiêu chảy nên phải cho đi khám. Cả khu chung cư chỗ tôi rất nhiều cháu cũng bị tương tự thế này…”.
PGS.TS Lương Thị Minh Hương, Khoa Nội soi, BV Tai - Mũi -Họng Trung ương cho biết, mấy ngày nắng nóng có nhiều trẻ em tới đây khám và phát hiện ra bị viêm tai giữa. Nguyên nhân do nhiễm trùng hô hấp không được điều trị kịp thời. Nắng nóng trẻ tắm nhiều, đi bơi nhiều, khi nước vào tai không biết xử lý đúng cách. Viêm tai giữa nguy hiểm vì có thể gây biến chứng viêm não - màng não hay áp xe não… Thường gặp nhất là di chứng nghe kém, gây trở ngại trong quá trình hình thành ngôn ngữ của trẻ.
Tại Khoa Nhi BV Bạch Mai cũng có nhiều trẻ em tới khám do thời tiết nắng nóng gay gắt. PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi cho biết, nắng nóng khiến sức đề kháng của trẻ kém, dễ bị các bệnh sốt virus, đường hô hấp, tiêu hóa. Việc để nhiệt độ điều hòa trong phòng quá thấp, bật quạt quá mạnh, thốc thẳng vào mặt cũng khiến trẻ dễ ốm.
Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, biện pháp phòng bệnh quan trọng nhất cho trẻ trong thời tiết nắng nóng là chống nóng. Cha mẹ nên để trẻ chơi ở nơi thoáng mát, buổi trưa nên ở trong phòng, không ra ngoài trời nóng. Nếu sử dụng điều hòa nhiệt độ không nên để nhiệt độ quá thấp, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột. Quần áo của trẻ cần được lựa chọn các loại vải thấm mồ hôi, thoáng mát. Nên chọn quần áo màu nhạt để giảm hấp thu bức xạ. Khi trẻ ra mồ hôi nhiều cần được lau ngay, nếu để lâu trẻ dễ bị ốm.
BS Cấn Phú Nhuận cho biết, khi trời nắng gắt tuyệt đối không cho trẻ ra ngoài. Không gian sống cần được sạch sẽ, thoáng mát. Chế độ ăn uống của trẻ rất quan trọng, ngoài việc phải bổ sung dinh dưỡng đầy đủ thì việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phải được đặt lên hàng đầu. Nếu không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trẻ sẽ dễ bị bệnh về tiêu hóa, chán ăn, bỏ ăn, chướng bụng, đầy hơi, tiêu chảy, quấy khóc nhiều. Mùa hè cũng là mùa côn trùng phát triển, mầm bệnh, vi khuẩn nhiều nên trẻ cũng dễ bị bệnh ngoài da, sốt xuất huyết nên các phụ huynh cần để ý tới con em mình hơn. Ngoài ra trẻ nhỏ cần được tiêm phòng đầy đủ để có đề kháng chống lại nhiều bệnh tật nguy hiểm.
Theo BS Nhuận, khi trẻ ốm cần được cho trẻ đi khám, uống thuốc nhất thiết phải có chỉ định của bác sĩ. Nhiều trường hợp đưa con đến khám một lần, lần sau con ốm lại lấy ngay đơn thuốc cũ như vậy dẫn đến nhờn thuốc, kháng thuốc, khó điều trị cho lần sau.
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 5 giờ trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 11 giờ trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
