Ngã ban công, bé 3 tuổi chấn thương sọ não

| Y tế

Cháu B.T.T (31 tháng, Thái Nguyên) vừa được chuyển đến bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng hôn mê, bầm tím 2 mắt, bóp bóng qua ống nội khí quản do tai nạn gây chấn thương sọ não.

Trước đó, ngay sau khi bị ngã ban công từ độ cao 5m xuống đất, bệnh nhi bất tỉnh và gia đình đưa trẻ đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên). Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán máu tụ ngoài màng cứng, phẫu thuật vùng trán lấy máu tụ và dẫn lưu. Sau phẫu thuật, trẻ được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Các bác sĩ khoa Hồi sức Ngoại, bệnh viện Nhi Trung ương đã cho trẻ thở máy, điều trị chống phù não, ổn định về hô hấp, tuần hoàn và truyền máu cho trẻ.

Theo ThS.BS Phạm Hồng Sơn, Phó trưởng khoa Hồi sức Ngoại, đây không phải là một trường hợp cá biệt mà rất hay gặp ở trẻ nhỏ. Bởi trẻ nhỏ có rất nhiều nguy cơ gây té ngã như bé đi nền trơn trượt chân ngã, trượt ngã cầu thang, ngã từ ban công, cửa sổ… gây những chấn thương như trật khớp, gãy xương, chấn thương ngực, chấn thương bụng, chấn thương sọ não hoặc chấn thương nhiều cơ quan có thể dẫn đến tử vong…

Vì thế, với trẻ em, nhất là các bé trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo luôn cần được giám sát kỹ, để tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra với bé. Chỉ một phút sơ sểnh có thể gây những thương tổn nặng nề, nguy kịch đến tính mạng trẻ, nếu cứu sống nhiều trường hợp cũng chịu di chứng cả đời do não bị ảnh hưởng.

BS Sơn cũng lưu ý thêm, nhiều người lớn vẫn có quan điểm trẻ em ngã có “mụ đỡ”, nên chủ quan khi trẻ ngã. Sau khi ngã trẻ xuất hiện các dấu hiệu đau đầu hoặc kích thích, quấy khóc nhiều, nôn nhiều, li bì, hôn mê hoặc trẻ tỉnh nhưng sau đó xuất hiện hôn mê cần nghĩ đến nguy cơ chấn thương sọ não và đưa đến viện sớm nhất.
 
Theo Dân trí
lehuong
Ý kiến của bạn
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.