Ngang nhiên trở về địa phương sau khi giết người, trốn lệnh truy nã

| Pháp luật

GiadinhNet - Gần nhà tôi có một anh bị lệnh truy nã về tội giết người, đã trốn đi được 2 năm, hàng xóm không biết trốn đi đâu. Một thời gian sau thấy vợ và con anh ta chuyển đi.

Thời gian gần đây, anh ta cùng vợ con về thăm gia đình. Luật sư cho tôi hỏi, lệnh truy nã có hiệu lực đến bao giờ? Nếu còn hiệu lực tại sao anh ta không bị bắt giữ mà nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?  
 
Lê Hoành (Hà Nam)
Trả lời: 

Theo quy định tại mục 13 phần II công văn số 81/2002 ngày 10/6/2002 của Tòa án nhân dân tối cao về việc giải đáp các vấn đề nghiệp vụ thì hiệu lực của quyết định (lệnh) truy nã như sau: “Quyết định (lệnh) truy nã chỉ hết hiệu lực khi người bị truy nã đã chết hoặc bị bắt giữ theo quy định (lệnh) truy nã hoặc trong trường hợp có quyết định đình nã của cơ quan điều tra”. Như vậy, bạn cần tìm hiểu xem anh ta đã có quyết định “đình nã” của cơ quan điều tra chưa? Nếu không có thì anh ta vẫn đang thuộc đối tượng bị truy nã.

Tội giết người  là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Bộ luật Hình sự 1999 thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh này là 20 năm.

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật Hình sự quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp anh này đã có quyết định “đình nã” và kể từ khi gây án đến bây giờ đã quá thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự (thời gian truy nã không được tính vào thời hiệu truy cứu TNHS) thì anh ta sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nữa.
Trường hợp khác có thể xảy ra đó là do anh ta vẫn đang bị truy nã nhưng đã bỏ trốn và cơ quan công an hoàn toàn không biết là anh ta đã quay trở lại địa phương. Trong trường hợp này, bạn có thể mật báo với cơ quan có thẩm quyền ở địa phương tránh trường hợp anh này thực hiện thêm hành vi phạm tội như nhiều đối tượng trốn nã khác.

Luật sư Nguyễn Phú Thắng
(Đoàn Luật sư TP Hà Nội)
tranmenthuctap
Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Pháp luật -

Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi.

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.