Ngày càng nhiều chị em bị mãn kinh sớm

| Sống khỏe

Cứ 20 phụ nữ thì 1 người sẽ mãn kinh sớm, khiến họ có nguy cơ cao hơn mắc các bệnh tim, đột quỵ và các bệnh về xương vào cuối đời, các nhà nghiên cứu vừa cảnh báo.

Thực tế số phụ nữ tắt kinh trước tuổi 40 không rõ nguyên nhân là khoảng 6%, cao hơn nhiều so với ước tính trước kia là 1%, nghiên cứu này tiết lộ.

Mãn kinh sớm cũng có nghĩa là họ sẽ vô sinh sớm hơn nhiều so với các phụ nữ cùng tuổi.

Ngoài ra, khoảng 2% số phụ nữ khác bị mất kinh sớm là do điều trị ung thư hoặc phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng. Những phụ nữ thuộc nhóm có địa vị xã hội thấp nhất thì mãn kinh sớm cao gấp 3 lần so với nhóm có địa vị xã hội cao nhất.

Nghiên cứu, do Đại học hoàng gia London thực hiện, là một trong những công trình toàn diện nhất tìm hiểu về hiện tượng mãn kinh sớm. Tại Anh, tuổi mãn kinh trung bình của phụ nữ là 51, khi nguồn cung cấp oestrogen tự nhiên giảm đi và buồng trứng cạn trứng.

Thiếu oestrogen nghĩa là phụ nữ sẽ mất khả năng bảo vệ tự nhiên trước bệnh tim mạch và hiện tượng loãng xương.

Tiến sĩ Rumana Islam và cộng sự đã tìm hiểu hồ sơ của gần 5.000 phụ nữ, đều sinh ra ở Anh trong một tuần duy nhất vào năm 1958. Họ theo dõi những người này 8 lần, và ở tuổi 50 thì hỏi về thời gian, lý do mãn kinh và chất lượng cuộc sống.

Có khoảng 7,4% cho biết đã mất kinh trước tuổi 40, trong đó người hút thuốc và phụ nữ thuộc nhóm địa vị xã hội thấp nhất thì có nguy cơ cao nhất. Khoảng 1/5 trong số này đã trải qua phẫu thuật cắt buồng trứng hoặc buồng trứng ngưng hoạt động sau trị liệu hóa chất. Khoảng 6% mất kinh không rõ lý do.

Dù có hay không lý do, thì việc mãn kinh sớm thường làm chất lượng sống của chị em giảm đi đáng kể, cả về sinh khí, chức năng cơ thể lẫn sức khỏe tinh thần.

Do vậy, các chuyên gia khuyến cáo chị em phụ nữ nên tư vấn bác sĩ khi rơi vào hiện tượng này để tránh được các nguy cơ sức khỏe lâu dài.
 
Theo VnExpress
thuhuyen
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'cơm nguội giúp giảm cân, cơm nóng dễ tăng đường huyết': Chuyên gia lý giải gì?

Trào lưu 'cơm nguội giúp giảm cân, cơm nóng dễ tăng đường huyết': Chuyên gia lý giải gì?

Sống khỏe -

GĐXH - Ăn cơm nguội thay cơm nóng để giảm cân, ăn rau trước khi ăn cơm hay đi bộ sau bữa ăn để hạ đường huyết - những thói quen tưởng chừng đơn giản này đang được nhiều người áp dụng. Nhưng liệu chỉ cần thay đổi cách ăn cơm là có thể giữ dáng, kiểm soát đường huyết?

Miền Bắc chênh lệch nhiệt độ lớn trong ngày: Cách phòng ngừa sốc nhiệt và co mạch đột ngột ở người già, trẻ nhỏ

Miền Bắc chênh lệch nhiệt độ lớn trong ngày: Cách phòng ngừa sốc nhiệt và co mạch đột ngột ở người già, trẻ nhỏ

Sống khỏe -

GĐXH - Trong bối cảnh thời tiết có nhiều biến động, chủ động theo dõi sức khỏe, duy trì lối sống lành mạnh và tuân thủ điều trị là những yếu tố quan trọng giúp người mắc bệnh tim mạch giảm nguy cơ biến chứng và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Bị xe container cán qua người, bé trai 7 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương, dập nát chân trái, vỡ xương chậu, tổn thương trực tràng… trước lằn ranh sinh tử, hơn 20 y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình khẩn trương chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Tưởng rối loạn tiền đình, người đàn ông 54 tuổi phát hiện vỡ túi phình não vì bỏ qua dấu hiệu này

Tưởng rối loạn tiền đình, người đàn ông 54 tuổi phát hiện vỡ túi phình não vì bỏ qua dấu hiệu này

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Đau đầu, chóng mặt sau khi ngủ dậy, ông Nhanh, 54 tuổi, nghĩ mình bị rối loạn tiền đình nên tự mua thuốc uống. Tuy nhiên, cơn đau tăng dần khiến ông phải đến bệnh viện cấp cứu, nơi bác sĩ phát hiện xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình động mạch não sau trái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.