Ngày đi làm đầu tiên sau Tết, đường phố đông đúc, người - xe chen chúc

| Thời sự

Sau 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, những tuyến đường, con phố tại Thủ đô lại quay lại cảnh đông đúc, chật chội như thường.

Video đường phố quay lại cảnh ùn ứ vào ngày đầu đi làm của năm mới Âm lịch 2024:

Đường phố Hà Nội lại đông đúc, chật chội sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 7 ngày.

Ghi nhận của PV Báo Sức khỏe & Đời sống tại nhiều tuyến đường, nút giao thông ở Hà Nội vào giờ cao điểm sáng mùng 6 Tết (tức ngày 15/2 Dương lịch) đã xuất hiện nhiều điểm ùn ứ khi người dân chính thức quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo đó, sau khoảng 7 ngày đường phố nội thành vắng vẻ, thông thoáng thì vào ngày đi làm đầu tiên của năm mới Âm lịch, những nút giao thông như Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến hay Ngã Tư Sở - Trường Chinh - Nguyễn Trãi và đường Vành đai 3,... đều đã ghi nhận lượng phương tiện tăng đột biến, giao thông lại trở nên đông đúc, chật chội như trước Tết.

Mặc dù giao thông nội thành Hà Nội tăng nhiệt sau nghỉ Tết nhưng theo quan sát của PV thì chưa xuất hiện các điểm tắc nghẽn, ùn ứ nghiêm trọng (sáng ngày 15/2 chỉ ghi nhận đường Vành đai 3 đoạn đi qua Thanh Xuân các phương tiện di chuyển khó khăn khoảng 2km).

Dự báo từ nay cho đến ngày 19/2, người dân sẽ hoàn tất hành trình từ quê quay trở lại Hà Nội và 1 số khu vực điểm nóng giao thông có thể xuất hiện trở lại tình trạng ùn tắc hoặc ùn ứ kéo dài.

Hình ảnh dòng người chen chúc trên các tuyến đường Thủ đô vào mùng 6 Tết:

Ngày đi làm đầu tiên sau Tết, đường phố chật chội, người - xe chen chúc- Ảnh 2.

Ngã Tư Sở - 1 trong những điểm nóng về giao thông nhưng trong ngày 15/2 (mùng 6 Tết - ngày đi làm đầu tiên của năm mới âm lịch 2024) lại không ghi nhận ùn tắc và chỉ ùn ứ cục bộ.

Ngày đi làm đầu tiên sau Tết, đường phố chật chội, người - xe chen chúc- Ảnh 3.

Nhiều tuyến đường giao thông chính trong sáng mùng 6 Tết mặc dù gia tăng lượng phương tiện nhưng cũng không ghi nhận tình trạng tắc cứng như mọi khi.

Ngày đi làm đầu tiên sau Tết, đường phố chật chội, người - xe chen chúc- Ảnh 4.

Ngày đi làm đầu tiên sau Tết, đường phố chật chội, người - xe chen chúc- Ảnh 5.

Đường Nguyễn Trãi vào cao điểm sáng (từ 7h đến 8h) khá thông thoáng và chỉ ùn ở 1 số điểm quay đầu và lối lên cầu vượt Ngã Tư Sở.

Ngày đi làm đầu tiên sau Tết, đường phố chật chội, người - xe chen chúc- Ảnh 6.

Ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển ùn ứ theo các hướng đi Khuất Duy Tiến và Nguyễn Xiển.

Ngày đi làm đầu tiên sau Tết, đường phố chật chội, người - xe chen chúc- Ảnh 7.

Sáng mùng 6 Tết chỉ có đường Vành đai 3 trên cao đoạn đi qua quận Thanh Xuân là ghi nhận tình trạng các phương tiện lưu thông khó khăn.

Ngày đi làm đầu tiên sau Tết, đường phố chật chội, người - xe chen chúc- Ảnh 8.

Cầu vượt Mai Dịch và nút giao khu vực đường Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng xuất hiện tình trạng ùn ứ, các phương tiện mất nhiều nhịp đèn tín hiệu mới có thể di chuyển qua.

Ngày đi làm đầu tiên sau Tết, đường phố chật chội, người - xe chen chúc- Ảnh 9.

Giao thông nội thành Hà Nội trong sáng ngày mùng 6 Tết dù tăng đáng kể lượng phương tiện lưu thông nhưng không ghi nhận ùn tắc nghiêm trọng hay kéo dài.

Ngày đi làm đầu tiên sau Tết, đường phố chật chội, người - xe chen chúc- Ảnh 10.

Liên quan đến sự thông thoáng lạ thường dù là ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết, lực lượng chức năng cho rằng có thể 1 bộ phận người lao động vẫn chưa quay trở lại Hà Nội.

Ngày đi làm đầu tiên sau Tết, đường phố chật chội, người - xe chen chúc- Ảnh 11.

Ngày đi làm đầu tiên sau Tết, đường phố chật chội, người - xe chen chúc- Ảnh 12.

Do ngày đi làm trở lại vào đúng thứ năm, nên nhiều người nghỉ thêm để tận dụng hai ngày cuối tuần.

Ngày đi làm đầu tiên sau Tết, đường phố chật chội, người - xe chen chúc- Ảnh 13.

Ngày đi làm đầu tiên sau Tết, đường phố chật chội, người - xe chen chúc- Ảnh 14.

Trong khoảng từ 8h đến 8h30 sáng, nội thành Hà Nội vẫn không ghi nhận thêm điểm ùn tắc nào, tình hình giao thông sáng mùng 6 về cơ bản 'dễ thở' đối với người tham gia giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội lưu ý người dân bảo đảm an toàn giao thông khi quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.

Theo đó, bên cạnh việc tập trung lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông tại tất cả các cửa ngõ Thủ đô, các tuyến giao thông chính, bảo đảm giao thông thông suốt, lực lượng CSGT thành phố Hà Nội lưu ý người dân khi gặp các tuyến giao thông ùn tắc, cần bình tĩnh và tuyệt đối tuân thủ sự hướng dẫn, điều tiết, phân luồng của lực lượng CSGT và các lực lượng chức năng khác.

Trong quá trình tham gia giao thông, yêu cầu người tham gia giao thông đi đúng phần đường, làn đường quy định ngay cả khi gặp ùn tắc giao thông; điều khiển xe trong tốc độ cho phép; chở đúng số người quy định; đội mũ bảo hiểm đúng quy định đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và đặc biệt “đã uống rượu bia, không lái xe”.


Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dần lộ diện, kỳ vọng giải tỏa ùn tắc nội đô

Hà Nội: Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dần lộ diện, kỳ vọng giải tỏa ùn tắc nội đô

Thời sự -

GĐXH - Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục với tổng mức đầu tư gần 7.800 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Nhiều đoạn tuyến trọng điểm đã dần thành hình, khoác lên mình diện mạo khang trang, hứa hẹn mở ra trục kết nối giao thông xuyên suốt qua khu vực nội đô Hà Nội.

UBND phường Bạch Mai thông tin về Dự án 459 Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội 'án binh bất động' gần 2 thập kỷ

UBND phường Bạch Mai thông tin về Dự án 459 Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội 'án binh bất động' gần 2 thập kỷ

Thời sự -

GĐXH - Gần 15 năm kể từ ngày được phê duyệt quy hoạch và cấp chứng nhận đầu tư, Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54 ngõ 459 phố Bạch Mai (TP Hà Nội) vẫn nằm trên giấy. Trước tinh thần chỉ đạo xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ của UBND TP. Hà Nội, đại diện UBND phường Bạch Mai đã cung cấp hồ sơ, đồng thời chính thức lên tiếng về thực trạng khu đất, đặc biệt là hoạt động trông giữ xe tự phát tại đây.

Từ lúc thức dậy đến khi đi ngủ, bạn đang dùng bao nhiêu 'Better Choice' mỗi ngày?

Từ lúc thức dậy đến khi đi ngủ, bạn đang dùng bao nhiêu 'Better Choice' mỗi ngày?

Thời sự -

Một ngày của chúng ta bắt đầu bằng chiếc đồng hồ trên cổ tay, tiếp tục với điện thoại, laptop trên bàn làm việc và kết thúc trước chiếc TV trong phòng khách. Smart Choice Awards 2026 đang tìm kiếm chính những công nghệ đã âm thầm làm cho từng khoảnh khắc ấy trở nên tốt hơn và người dùng có thể trực tiếp góp phần lựa chọn bằng lá phiếu của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.