Ngày lễ tình nhân 14/2, chính xác ai mới là người phải tặng quà
GĐXH - Ai mới là người phải tặng quà trong ngày lễ tình nhân 14/2 là câu hỏi gây tranh cãi nhiều năm nay và đâu là câu trả lời chính xác?
Ngày lễ tình nhân 14/2 ai là người phải tặng quà?
Ngày 14/2 hàng năm, dù không chính thức là ngày lễ của bất kỳ quốc gia nào, nhưng được người dân trên toàn thế giới công nhận là ngày lễ Tình nhân.
Tuy nhiên, câu chuyện "ai tặng quà cho ai" bỗng nhiên lại khiến ngày lễ tưởng như sẽ giúp tình yêu thăng hoa trở thành những cuộc cãi vã không hồi kết. Nguyên nhân lại xuất phát từ một ngày sau Valentine đúng một tháng: "Valentine trắng" vào ngày 14/3.
Cụ thể, nhiều người cho rằng Valentine đúng là con gái tặng quà cho người mình thích để bày tỏ tình cảm của bản thân. Người con trai sau đó 1 tháng sẽ có dịp để đáp lễ vào ngày Valentine trắng.
Vậy có nghĩa rằng, ngày con gái ai cũng nghĩ mình được nhận quà, nay không những chẳng được nhận mà còn phải vặn óc ra nghĩ xem nên tặng gì.
Nhưng sự thật thì ai phải tặng quà cho ai mới đúng?

Ảnh minh hoạ
Để biết được điều này chúng ta cần hiểu nguồn gốc của ngày lễ này vì điều đó liên quan khá mật thiết với câu trả lời.
Có rất nhiều câu chuyện xoay quanh sự ra đời của ngày 14/2 gắn với tên Thánh Valentine. Trên thực tế, có tới ba người tên là Valentine hay Valentinus được Giáo hội La Mã phong thánh nên người ta vẫn còn bàn cãi xem vị nào trong ba vị đó gắn với Ngày lễ Tình yêu.
Có một điểm chung giữa các câu chuyện về những vị thánh này là họ đều chết vì tình yêu chân chính, cao cả và vì chính nghĩa.
Một trong những truyền thuyết phổ biến nhất kể về vị Giám mục Valentino di Interamna dưới thời Hoàng đế La Mã Claudius II vào thế kỷ thứ 3. Lúc đó, vị hoàng đế này đã tiến hành nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu khiến ngày càng ít thanh niên trai tráng chịu nhập ngũ. Claudius II cho rằng nguyên nhân là họ không muốn rời bỏ gia đình nên đã cấm tất cả đám cưới, lễ đính hôn và ngăn cản các cặp đôi đến với nhau.
Giám mục Valentino di Interamna đã cùng Thánh Marius giúp các đôi trai gái cưới nhau và vì thế mà bị bắt. Trước khi bị giải ra pháp trường, vị giám mục gửi một tấm thiệp cho cô gái mù lòa bẩm sinh là con của người cai ngục và ký tên "Dal vostro Valentino" (Your Valentine - Valentine của em). Như vậy, theo truyền thuyết này thì nam giới sẽ là người tặng quà cho người nữ mà mình yêu thương trong ngày 14/2.

Ảnh minh hoạ
Ngày lễ tình nhân 14/2 người tặng quà có nhất thiết phải là đàn ông?
Tuy nhiên, tùy theo phong tục từng đất nước và quan niệm của từng người, việc ai là người tặng quà trong ngày Valentine có khác biệt.
Cụ thể, ở phương Tây, trong ngày Valentine, bạn trai sẽ chủ động tặng quà cho bạn gái. Trong khi đó, theo văn hóa Nhật Bản, nữ giới sẽ tặng quà cho người mình yêu. Đến ngày Valentine trắng (14/3), nếu đối phương có tình cảm thì sẽ thổ lộ và tặng lại quà cho bạn nữ.
Hiện nay, hầu hết các bạn trẻ không phân biệt giới tính đều tặng quà cho nửa kia vào ngày lễ Valentine 14/2 để thể hiện tình cảm. Việc rạch ròi ai là người tặng quà không thực sự quan trọng nữa.
Ngoài tặng quà cho nhau, nhiều cặp tình nhân cũng thể hiện tình cảm bằng cách đi du lịch, hoặc hẹn hò nhau ở một địa điểm lãng mạn. Đối với các cặp vợ chồng, Valentine 14/2 cũng được coi là ngày kỷ niệm đáng nhớ để tổ chức bữa ăn ấm cúng, hoặc đi chơi gần. Các ông chồng thường chuẩn bị những món quà ngọt ngào nhất dành cho người vợ của mình.
Mẹ chồng vay gần 4 tỷ đồng cứu con dâu bị tai nạn, sống thực vật hơn 5 năm
Gia đình - 11 phút trướcNgười mẹ chồng ở Hà Nam đã vay hơn 1 triệu NDT (hơn 3,7 tỷ đồng) để chữa trị cho con dâu bị tai nạn nghiêm trọng.
Sống kiểu 'nghèo hào phóng': Thói quen đáng sợ khiến nhiều người không bao giờ khá lên nổi
Gia đình - 11 giờ trướcGĐXH - Trong xã hội hiện đại, khoảng cách giàu – nghèo không chỉ xuất phát từ thu nhập hay điều kiện gia đình, mà còn từ tư duy chi tiêu và quan niệm về giá trị.
3 cung hoàng đạo nam soái ca nhưng vẫn FA: Không phải do số, mà do tính
Gia đình - 12 giờ trướcGĐXH - Dù sở hữu ngoại hình phong độ, giỏi kiếm tiền, bình tĩnh trong mọi tình huống và luôn được khen là "soái ca đời thực", thế nhưng có 3 cung hoàng đạo nam dưới đây vẫn mãi "single bền vững".
Chú rể đẩy xe lăn đưa cô dâu vào lễ đường, quan khách sụt sùi lau nước mắt
Chuyện vợ chồng - 23 giờ trướcKhoảnh khắc cùng chú rể quê Đắk Lắk tiến vào lễ đường, cô dâu xúc động nghẹn ngào, người thân rơi nước mắt.
Đi họp lớp tôi nhận ra: Những bạn học năm xưa giờ giàu có vượt trội là kết quả của 3 thói quen khác biệt
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Buổi họp lớp không chỉ là dịp gặp lại bạn bè cũ, mà còn giống như một tấm gương phản chiếu hành trình trưởng thành của mỗi người.
Càng trưởng thành càng quyết đoán: 4 cung hoàng đạo không bao giờ do dự
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Dưới đây là bốn cung hoàng đạo quyết đoán nổi bật nhất, càng trưởng thành càng bộc lộ rõ sự mạnh mẽ và bản lĩnh dẫn đầu.
Kết hôn sau 4 giờ hẹn hò, người đàn ông trắng tay chỉ sau gần 1 tháng
Chuyện vợ chồng - 2 ngày trướcTRUNG QUỐC - Một người đàn ông 40 tuổi gây xôn xao mạng xã hội khi đăng ký kết hôn chỉ sau vỏn vẹn 4 giờ hẹn hò. Và trong gần 1 tháng đầu, anh đã dùng hết số tiền tiết kiệm hơn 240.000 NDT (gần 900 triệu đồng) cho vợ mới cưới.
Những đứa trẻ không được mẹ chăm sóc chu đáo dễ mắc 3 vấn đề này khi lớn lên
Nuôi dạy con - 2 ngày trướcGĐXH - Những người may mắn dùng tuổi thơ để chữa lành cả cuộc đời, trong khi những người kém may mắn dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ.
Cắt đứt quan hệ với bạn bè sau buổi họp lớp vì thu nhập hơn 1 tỷ vẫn bị mỉa mai, coi thường
Gia đình - 2 ngày trướcGĐXH - Những buổi họp lớp vốn được mong đợi như dịp ôn lại kỷ niệm thanh xuân, thế nhưng với nhiều người, đó lại trở thành nỗi ám ảnh vì sự so sánh và phán xét.
5 cung hoàng đạo có mệnh đại gia: Càng lớn tuổi càng giàu nứt vách
Gia đình - 2 ngày trướcGĐXH - Không phải ai sinh ra cũng có thiên phú để trở nên giàu có. Nhưng với 5 cung hoàng đạo dưới đây, số mệnh dường như đã an bài, càng về hậu vận, sự nghiệp càng thăng hoa, tài lộc đủ đầy.
40 tuổi đừng quản 2 việc, 50 tuổi chớ quản 2 người: Người trung niên nên suy ngẫm
Gia đìnhGĐXH - Người xưa có câu: "Người qua 40 tuổi, chớ quản 2 việc; người qua 50 tuổi, chớ quản 2 người". Câu nói này ẩn chứa những đạo lý sâu sắc mà người trung niên nên suy ngẫm.
