Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày thứ 13: Australia phát hiện vật thể dài 24m nghi của MH370

Thứ năm, 08:56 20/03/2014 | Bốn phương

Ngày 20/3, Cơ quan An toàn Hàng hải Australia (AMSA) cho biết một trong hai vật thể nghi của máy bay bị mất tích mang số hiệu MH370 thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines dài tới 24m, đồng thời cho biết đây là "chứng cứ tốt nhất từ trước đến giờ" mà Australia có được. FBI được Malaysia đề nghị giúp khôi phục dữ liệu bị xóa tại nhà cơ trưởng chuyến bay MH370

> TOÀN CẢNH VỤ MÁY BAY MALAYSIA MẤT TÍCH

Australia phát hiện vật thể dài 24m nghi của MH370

Theo Vietnam , trong cuộc họp báo ngày 20/3, cơ quan An toàn Hàng hải Australia (AMSA) cho biết một trong hai vật thể nghi của máy bay bị mất tích mang số hiệu MH370 thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines dài tới 24m, đồng thời cho biết đây là "chứng cứ tốt nhất từ trước đến giờ" mà Australia có được.

"Mảnh lớn nhất dài 24m, còn mảnh còn lại nhỏ hơn," Tổng giám đốc AMSA John Young nói trong buổi họp báo bên cạnh một quan chức quốc phòng Australia. 

Ông Young cho biết việc định vị hai vật thể nói trên rất khó bởi hình ảnh vệ tinh thu được khá mờ và có quá ít thông tin để có thể khẳng định rằng đó có phải mảnh vỡ của MH370 hay không. 

"Chúng tôi đang tìm kiếm sự xác nhận dựa trên thông tin từ các đội tìm kiếm trên máy bay báo về," ông Young nói.

Ông Young cho biết việc định vị vật thể là rất khó khăn do hình ảnh vệ tinh thu được rất mờ. Ông này nói các máy bay sẽ sử dụng thiết bị GPS để định vị, sau đó thông báo cho các tàu tìm kiếm tới hiện trường.

Quan chức quốc phòng Australia có mặt ở buổi họp báo nói rằng nước này đã nhận được một số đề nghị hỗ trợ của các quốc gia khác. "Địa điểm phát hiện nằm cách xa lục địa Australia, chúng tôi đang nỗ lực hợp tác qua các kênh quốc phòng," ông này nói.

Ông Young sau đó tiếp lời rằng cơ quan AMSA sẽ cử mọi nguồn lực tới khu vực trên.

Hiện tại có bốn máy bay được cử tới khu vực tìm kiếm rộng 304.000km2 cách Perth 2500km về phía Tây Nam, trong đó chiếc Orion của Không lực Hoàng gia Australia đã đến khu vực trên lúc 13 giờ 50 theo giờ địa phương.

Ba chiếc máy bay khác sẽ cất cánh muộn hơn, cùng với một chiếc Orion khác của Không lực Hoàng gia New Zealand và chiếc P8 POseidon của Hải quân Mỹ.

Chiếc Poseidon dự kiến tới nơi lúc 15 giờ, chiếc Orion của New Zeland sẽ khởi hành lúc 20 giờ.

Hải quân Hoàng gia Australia HMAS cũng đã nhận nhiệm vụ và cử các đội tàu tới vùng biển nói trên.

Theo truyền thông Australia, vật thể được phát hiện ở điểm có tọa độ là 43 độ Nam, cách Nam Cực 1400 dặm, cách bờ biển Australia 1300 dặm.

Tờ Guardian dẫn nguồn tin từ Australia cho hay, hình ảnh vật thể nói trên thu được từ vệ tinh và đang được các chuyên gia nước này phân tích.

Yêu cầu phân tích được gửi từ Tổ chức Tình báo địa lý không gian Australia (AGIO), trong đó khẳng định vật thể được phát hiện có thể là mảnh vỡ máy bay, nằm ở phía Nam khu vực tìm kiếm do Australia phụ trách.

Trước đó, Thủ tướng Australia Tony Abbot đã phát biểu trước Quốc hội nước này rằng đây là "thông tin mới và đáng tin cậy" về chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.

Ông Abbot cho biết hình ảnh do vệ tinh của Australia thu được nhưng không tiết lộ chính xác địa điểm, đồng thời đã cử máy bay Orion cùng ba chiếc khác tới điểm nói trên để tìm kiếm hai vật thể mới được phát hiện.

Hôm 18/3, Malaysia đã đề nghị Australia phụ trách khu vực tìm kiếm ở vàng đai phía Nam Ấn Độ dương, cùng với New Zealand và Mỹ.

Tổng thống Obama yêu cầu FBI tham gia điều tra

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 19/3 đã lần đầu tiên lên tiếng về chiến dịch tìm kiếm chuyến bay bị mất tích MH370 của Malaysia Airlines khi cho rằng đó là nghĩa vụ hàng đầu của Mỹ đồng thời sẽ tận dụng mọi nguồn lực để tìm kiếm, trong đó có cả FBI.

“Chúng ta sẽ sử dụng mọi nguồn lực sẵn có để phục vụ cho việc tìm kiếm và phối hợp chặt chẽ với chính phủ Malaysia,” ông Obama cho biết.

Tổng thống Mỹ đã chỉ đạo Cục Điều tra Liên bang FBI và Cơ quan an toàn giao thông quốc gia cũng như nhiều đơn vị khác cùng phối hợp tìm kiếm chuyến bay mất tích MH370, đã đột ngột chuyển hướng trên hành trình từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh hôm 8/3.

Trong khi đó, theo New York Times, Malaysia cũng đã chính thức đề nghị FBI khôi phục dữ liệu bị xóa tại nhà cơ trưởng chuyến bay MH370.

Khi tiến hành lục soát nhà cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah hôm thứ Bảy, cảnh sát Malaysia đã tìm thấy mô hình giả định buồng lái của Boeing 777 nhưng ổ cứng đã bị xóa dữ liệu.

Theo NYTimes thì đặc vụ FBI đã sao lưu ổ cứng này và gửi về Mỹ để khôi phục dữ liệu bị xóa và sẽ phối hợp làm điều này cùng các chuyên gia về Boeing củacơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ.

Ngoài ra, theo NYTimes, các quan chức cấp cao của quân đội Mỹ cũng tiết lộ nước này đang sử dụng vệ tinh tinh báo để xác định vị trí chiếc máy bay.
 
Ngày thứ 13: Australia phát hiện vật thể dài 24m nghi của MH370 1
Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein trong cuộc họp báo hôm nay. Ảnh: Reuters
 
Malaysia bác tin MH370 xuất hiện ở Maldives

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia hôm nay cho biết Maldives xác nhận thông tin về việc người dân thấy phi cơ lớn nghi là MH370 xuất hiện trong không phận quốc đảo này là không chính xác. 

"Về những báo cáo nói rằng MH370 được nhìn thấy ở Maldives, tôi có thể xác nhận rằng Tư lệnh quân đội Malaysia đã liên hệ với người đồng cấp tại quốc đảo trên. Người này xác nhận rằng những báo cáo đó là không đúng sự thật", Straits Times dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein trong buổi họp báo chiều nay cho hay.

Malaysia đã nhận được dữ liệu radar từ một số quốc gia. Tuy nhiên, Bộ trưởng Hussein không thể tiết lộ chi tiết vì chúng là những thông tin nhạy cảm.

Ông cho biết Malaysia sẽ phái một nhóm quan chức cấp cao tới Bắc Kinh để hỗ trợ cho thân nhân của hành khách người Trung Quốc có mặt trên chuyến bay MH370.
 
Malaysia chính thức đề nghị Indonesia giúp tìm máy bay

Theo Kyodo và Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro ngày 19/3 cho biết Malaysia đã chính thức đề nghị Indonesia hỗ trợ tìm kiếm máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines chở 239 người mất tích cách đây 11 ngày.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Purnomo nói: "Chiều qua, tôi đã nhận được điện thoại từ Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein đề nghị Indonesia hỗ trợ (và đề cập rằng) thời gian hoạt động của hộp đen là có giới hạn... Chính phủ Malaysia hiện đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm chiếc máy bay số hiệu MH370 và điều quan trọng là hộp đen vẫn phải hoạt động nếu không thì rất khó tìm ra máy bay."

Ông Purnomo còn cho biết "tôi đã nói với ông Hussein rằng Indonesia sẽ làm hết sức để hỗ trợ Malaysia với tư cách là bạn bè và nước láng giềng."

Trong khi đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết Bắc Kinh vẫn chưa phát hiện được bất cứ dấu hiệu nào cho thấy chiếc máy bay trên đi vào lãnh thổ nước này.

PV tổng hợp
thanhloan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bí mật về 5.200 chiếc hố trên dãy Andes dần hé lộ

Bí mật về 5.200 chiếc hố trên dãy Andes dần hé lộ

Chuyện đó đây - 6 giờ trước

Trải dài 1,5 km qua thung lũng Pisco ở phía Nam dãy Andes là một dãy dài gồm 5.200 chiếc hố, được tạo nên khoảng 600-1.000 năm trước.

Vật thể gấp 500 lần Mặt Trời bị "xuyên thủng" giữa trời

Vật thể gấp 500 lần Mặt Trời bị "xuyên thủng" giữa trời

Tiêu điểm - 16 giờ trước

Một khoảnh khắc chưa từng được quan sát trong "cuộc đời" các vật thể vũ trụ vừa được một kính viễn vọng của Đài quan sát Nam Âu (ESO) ghi lại.

Bức ảnh "Người rơi trên Mặt trời" đang gây sốt khắp cõi mạng được chụp như thế nào?

Bức ảnh "Người rơi trên Mặt trời" đang gây sốt khắp cõi mạng được chụp như thế nào?

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhiếp ảnh gia thiên văn Andrew McCarthy và vận động viên Gabriel C. Brown đã phải thực hiện chụp tới 6 lần mới được kết quả ưng ý!

Bão Mặt Trời kỷ lục tấn công gây tia lửa khổng lồ kéo dài hơn 40 giờ, phi hành gia trên ISS phải trú ẩn

Bão Mặt Trời kỷ lục tấn công gây tia lửa khổng lồ kéo dài hơn 40 giờ, phi hành gia trên ISS phải trú ẩn

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Viện Nghiên cứu Không gian ước tính cơn bão Mặt Trời lần này đạt cường độ G4.7, trong đó mức G5 là cao nhất, chỉ một sự kiện ở cấp độ "cực đoan".

Kỳ lạ: Chú tuần lộc khiến cảnh sát cũng phải vào cuộc

Kỳ lạ: Chú tuần lộc khiến cảnh sát cũng phải vào cuộc

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Một chú tuần lộc ở Anh vừa có một cuộc đào thoát ngoạn mục khỏi lễ hội Giáng sinh, dẫn đến một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn.


Tình trạng hiện tại của ngôi nhà không chịu di dời dù được đền bù 37 tỷ đồng khiến dự án kênh dẫn nước phải 'đổi hướng'

Tình trạng hiện tại của ngôi nhà không chịu di dời dù được đền bù 37 tỷ đồng khiến dự án kênh dẫn nước phải 'đổi hướng'

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Từ chỗ cố bám trụ để đòi mức đền bù cao hơn, họ rơi vào cảnh mất cả nơi ở lẫn sự ủng hộ của xã hội.

Tương lai 'cực kỳ nguy hiểm' khi Trái đất sắp vượt quá ngưỡng nhiệt độ giới hạn

Tương lai 'cực kỳ nguy hiểm' khi Trái đất sắp vượt quá ngưỡng nhiệt độ giới hạn

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Theo cảnh báo, thế giới đang tiến đến mức nóng lên mang tính "hủy diệt", nhiều tác động khốc liệt của khủng hoảng khí hậu xuất hiện sớm hàng chục năm so với dự báo.

Nhện “mặt người” gây chú ý trên mạng Thái Lan

Nhện “mặt người” gây chú ý trên mạng Thái Lan

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Mạng xã hội Thái Lan những ngày qua xôn xao hình ảnh một con nhện có hoa văn giống mặt người trên phần bụng.

Tại sao các hành tinh trong vũ trụ chỉ có hình cầu và vòng nhẫn bao quanh?

Tại sao các hành tinh trong vũ trụ chỉ có hình cầu và vòng nhẫn bao quanh?

Tiêu điểm - 3 ngày trước

GĐXH - Chuyên gia lý giải tại sao các hành tinh, ngôi sao luôn hình cầu còn tiểu hành tinh hoặc sao chổi thì không.

Top