Nghệ An có 39 ca mắc mới, thêm 3 địa phương giãn cách theo Chỉ thị 15

| Y tế

GiadinhNet - Trong 24 giờ qua, Nghệ An ghi nhận 59 ca mắc mới. Trong đó, có 36 ca cộng đồng.

Nghệ An có 39 ca mắc mới, thêm 3 địa phương giãn cách theo Chỉ thị 15 - Ảnh 1.

Tối 17/8, ông Nguyễn Văn Định – Giám đốc CDC Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 06h00 đến 18h00 ngày 17/8) Nghệ An ghi nhận 39 ca mắc mới. Trong đó có 18 ca liên quan đến chợ đầu mối, 16 ca từ các tỉnh phía Nam về, 5 ca liên quan đến ca sàng lọc BV Phổi.

Nghệ An có 39 ca mắc mới, thêm 3 địa phương giãn cách theo Chỉ thị 15 - Ảnh 2.

Chợ đầu mối đã ghi nhận 38 ca mắc.

Về 18 ca liên quan đến chợ đầu mối ghi nhận trên địa bàn huyện Nam Đàn (2 ca), Hưng Nguyên (3 ca), Nghi Lộc (5 ca), TP Vinh có 8 ca (trong đó, phường Vinh Tân (3 ca), Hưng Bình (3 ca), Nghi Kim, Đội Cung (1 ca).

Ca mắc từ các tỉnh phía Nam về trên địa bàn huyện Tân Kỳ, Nghi Lộc (1 ca), Hưng Nguyên (10 ca), Kỳ Sơn (4 ca).

5 ca liên quan đến ca sàng lọc BV Phổi là F1 của bệnh nhân đã được công bố vào sáng cùng ngày. Các ca bệnh này đều trú thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu.

Trước tình hình dịch có diễn biến phức tạp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Nghệ An có quyết định giãn cách theo Chỉ thị 15 thêm 3 địa phương gồm: thị xã Thái Hòa (từ 18h ngày 17/8), huyện Hưng Nguyên và huyện Nam Đàn (từ 0h ngày 18/8).

Trong 24 giờ qua, Nghệ An ghi nhận 59 ca mắc mới, trong đó có 36 ca cộng đồng (25 ca liên quan chợ đầu mối phát hiện mới, 05 ca liên quan đến bệnh nhân dương tính Hà Tĩnh, 06 ca liên quan ca sàng lọc tại BV Phổi); 01 ca chợ đầu mối được cách ly trước đó; 22 ca từ các tỉnh phía Nam về được cách ly ngay sau khi về địa phương.

Như vậy, tính từ ngày 13/6 đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 594 BN mắc COVID-19 ở 20 địa phương. Liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối từ ngày 14/8 ghi nhận 38 ca, trong đó: TP Vinh: 23 ca, Nghi Lộc: 06 ca, Hoàng Mai: 01 ca, Hưng Nguyên:05 ca, Nam Đàn: 03 ca.

V. Đồng

Nghệ An có 39 ca mắc mới, thêm 3 địa phương giãn cách theo Chỉ thị 15 - Ảnh 3.

V. Đồng
Ý kiến của bạn
Tags:
Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Giám đốc Bệnh viện E phản hồi vụ bệnh nhân ung thư phản ánh phải 'kẹp tiền' để xạ trị sớm

Giám đốc Bệnh viện E phản hồi vụ bệnh nhân ung thư phản ánh phải 'kẹp tiền' để xạ trị sớm

Y tế -

GĐXH - Sau phản ánh của báo chí về việc bệnh nhân tại Khoa Xạ trị Bệnh viện E bị cho là phải kẹp tiền vào sổ điều trị để được gọi sớm, Giám đốc Bệnh viện E Nguyễn Công Hựu cho biết Bệnh viện đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.