Nghệ An: Khánh thành giai đoạn 1 Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh

| Y tế

GiadinhNet - Đây là dự án có nguồn vốn ban đầu tư nguồn trái phiếu Chính phủ, sau khi đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân của các tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ được khám chữa bệnh ở nơi đầy đủ, tốt hơn, đồng thời giảm được quá tải ở tuyến trung ương.

Sáng 15/5, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã diễn ra lễ khánh thành giai đoạn 1 và động thổ giai đoạn 2 dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa quy mô 700 giường bệnh. Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An là chủ đầu tư dự án, đơn vị thi công là Tổng Công ty 36- Bộ quốc phòng. Với tổng diện tích 9,90327 ha, nguồn vốn ban đầu là 532.699 triệu đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác, đến nay cơ bản đã hoàn thành toàn bộ khối lượng phần thi công xây lắp các hạng mục công trình, lắp đặt cơ bản hệ thống thiết bị kỹ thuật bệnh viện và kỷ thuật hạ tầng, lắp đặt các thiết bị thuộc Dự án ODA- CHLB Đức với tổng giá trị dự toán các hạng mục công trình đã thực hiện là 881,7 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, dự án đã phải điều chỉnh bổ sung nhiều lần để đảm bảo mục tiêu cho việc xây dựng bệnh viện với tầm hiện đại, tiếp cận tối đa sự tiến bộ của khoa học công nghệ ngành y tế, trở thành bệnh viện đa khoa trung ương khu vực Bắc miền Trung, hình thành các chuyên khoa chuyên sâu, với đội ngũ chuyên gia giỏi, mạng y tế hội chẩn toàn quốc, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ đủ năng lực khám và chữa các loại bệnh xã hội, bệnh hiểm nghèo, tiến tới đáp ứng khám và chữa trị theo yêu cầu của bệnh nhân.
Nghệ An: Khánh thành giai đoạn 1 Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh 1

Lễ khánh thành bệnh viện giai đoạn I

Tham dự buổi lễ khánh thành, PGS. TS. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu: “Đây là dự án có ý nghĩa xã hội lớn lao, không chỉ phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân Nghệ An, mà còn khám chữa bệnh cho nhân dân các tỉnh lân cận và nước bạn Lào; giúp giảm tải cho tuyến trung ương.

Để bệnh viện đi vào hoạt động có hiệu quả, Bộ trưởng đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo Sở Y tế thực hiện một số giải pháp như: Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên sâu, tập trung vào các công nghệ mũi nhọn mà bệnh viện đã có để bệnh viện trở thành trung tâm khám chữa bệnh của khu vực Bắc Trung bộ; Thực hiện tốt một số đề án của Bộ Y tế; ứng dụng kỷ thuật cao; phát triển theo định hướng xã hội hóa y tế, công khai tài chính rõ ràng, minh bạch; Duy trì hiệu quả các đường dây nóng, giải quyết bức xúc, phản ánh của người bệnh, giảm thủ tục hành chính, tăng sự hài lòng của bệnh nhân….
Nghệ An: Khánh thành giai đoạn 1 Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh 2

Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ

Về phía Bộ, Bộ trưởng cũng lưu ý trong thời gian tới, sẽ tiếp tục đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương, chính sách lớn, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; quan tâm vận động các dự án tài trợ ODA để phát triển y tế địa phương, ưu tiên các địa bàn khó khăn, trong đó có Nghệ An.

Bộ trưởng nhấn mạnh: "Tôi tin rằng, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sẽ phát triển mạnh, xứng đáng là bệnh viện hàng đầu của tỉnh, trở thành một trung tâm y tế của khu vực".
 
Nghệ An: Khánh thành giai đoạn 1 Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh 3

Lễ động thổ xây dựng bệnh viên giai đoạn 2

Cũng trong buổi lễ khánh thành, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương, đặc biệt là Bộ Y tế, đã ban hành về mặt cơ chế, chính sách, cũng như đầu tư nguồn lực cho ngành y tế nói chung, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An nói riêng. Đồng chí mong rằng, trong thời gian tới, sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ để Nghệ An thực hiện tốt việc khám chữa bệnh, phục vụ nhân dân.

Được biết đến 30/8/2014 sẽ hoàn thành việc di chuyển từ bệnh viện cũ và vận hành hoạt động tại bệnh viện mới .

Hồ Hà

hohanghean
Ý kiến của bạn
Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Giám đốc Bệnh viện E phản hồi vụ bệnh nhân ung thư phản ánh phải 'kẹp tiền' để xạ trị sớm

Giám đốc Bệnh viện E phản hồi vụ bệnh nhân ung thư phản ánh phải 'kẹp tiền' để xạ trị sớm

Y tế -

GĐXH - Sau phản ánh của báo chí về việc bệnh nhân tại Khoa Xạ trị Bệnh viện E bị cho là phải kẹp tiền vào sổ điều trị để được gọi sớm, Giám đốc Bệnh viện E Nguyễn Công Hựu cho biết Bệnh viện đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.