Nghệ An: Lãnh 10 năm tù vì buôn gần 500 kg pháo
GiadinhNet - Lợi dụng việc qua cửa khẩu lấy hàng, bị cáo Toàn đã mua gần 500 kg pháo vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.
Ngày 18/1, TAND TP Vinh (Nghệ An) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên bị cáo Huỳnh Kim Toàn (SN 1973, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) 10 năm tù về tội “Buôn bán hàng cấm”.
Bị cáo Toàn tại phiên tòa.
Theo hồ sơ vụ án, Huỳnh Kim Toàn là lái xe chở hàng cho một công ty có trụ sở ở TP Hồ Chí Minh. Mỗi tháng, Toàn sang Trung Quốc lấy hàng 2 lần. Ngày 28/11/2018, Toàn điều khiển xe container từ tỉnh Đồng Tháp ra cửa khẩu Quốc tế Tân Thanh (Lạng Sơn) để sang Trung Quốc lấy hàng rau quả cho công ty.
Trong khi chờ xe, Toàn tranh thủ mua 145 hộp pháo nổ loại 36 quả, 56 hộp loại 100 quả (tổng trọng lượng 427kg) với số tiền 32 triệu đồng từ một người đàn ông không quen biết. Sau khi có pháo, Toàn giấu trong những thùng rau quả rồi xếp lên thùng container vận chuyển về Việt Nam. Ngày 6/12/2018, khi Toàn điều khiển xe lưu thông trên đường tránh TP Vinh thì bị Công an TP Vinh phát hiện, bắt giữ cùng toàn bộ số pháo nổ nói trên.
Tại phiên tòa, Huỳnh Kim Toàn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo này cho rằng bản thân không biết việc mua bán pháo về bán kiếm lời là vi phạm pháp luật. Cũng theo tài liệu có trong hồ sơ, bị cáo Toàn đã từng bị cơ quan chức năng khởi tố về tội “Hiếp dâm” nhưng sau đó do bị hại rút đơn nên cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra vụ án.
V. Đồng – L. Hoàng
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.
Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.
Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".
Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm
Pháp luật - 9 giờ trướcHai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng
Pháp luật - 9 giờ trướcKhi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng
Pháp luật - 9 giờ trướcThấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luậtGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.