Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghẹn ngào hình ảnh trẻ tự kỷ bán hàng ở “Quán sống chậm” tại Hà Nội

Thứ ba, 13:43 02/04/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Với nhiều trẻ tự kỷ, chỉ riêng việc thực hiện các sinh hoạt cá nhân hàng ngày đã là một “điệp vụ” bất khả thi. Cha mẹ, thầy cô thường phải hướng dẫn lặp đi lặp lại nhiều lần, trẻ mới có thể nhớ và làm được. Chính vì vậy, khi chứng kiến các học sinh của Trung tâm Hand In Hand “bán hàng”, nhiều bậc phụ huynh đã không kìm nén được sự nghẹn ngào…

Ngày 31/3, hưởng ứng sự kiện “Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ 2/4”, Trung tâm Hỗ trợ trẻ hòa nhập Hand In Hand (số 8 Lê Quang Đạo, Hà Nội) đã tổ chức “Ngày chung vui” cho học sinh của Trung tâm và hơn 30 gia đình khác có con em mắc chứng tự kỷ. Trung tâm này được thành lập vào năm 2011, trực thuộc Hội Khuyến học Việt nam.
Ngày 31/3, hưởng ứng sự kiện “Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ 2/4”, Trung tâm Hỗ trợ trẻ hòa nhập Hand In Hand (số 8 Lê Quang Đạo, Hà Nội) đã tổ chức “Ngày chung vui” cho học sinh của Trung tâm và hơn 30 gia đình khác có con em mắc chứng tự kỷ. Trung tâm này được thành lập vào năm 2011, trực thuộc Hội Khuyến học Việt nam.
Để tổ chức sự kiện này, trước đó cả tháng, Trung tâm đã phải lên kế hoạch, xây dựng kịch bản rất chi tiết, tỉ mỉ. Ngày hội đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của hơn 20 tình nguyện viên (áo vàng) cùng nhiều đơn vị, cá nhân khác.
Để tổ chức sự kiện này, trước đó cả tháng, Trung tâm đã phải lên kế hoạch, xây dựng kịch bản rất chi tiết, tỉ mỉ. Ngày hội đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của hơn 20 tình nguyện viên (áo vàng) cùng nhiều đơn vị, cá nhân khác.
Sau lời phát biểu khai mạc ngắn gọn, phần văn nghệ mở đầu với bài hát ý nghĩa “Chủ nhật tươi hồng” do các vị khách mời thể hiện.
Sau lời phát biểu khai mạc ngắn gọn, phần văn nghệ mở đầu với bài hát ý nghĩa “Chủ nhật tươi hồng” do các vị khách mời thể hiện.
Học sinh tại Trung tâm Hand in hand cũng góp vui bằng một điệu nhảy sôi động.

Học sinh tại Trung tâm Hand in hand cũng góp vui bằng một điệu nhảy sôi động.

Tại Ngày hội, các bạn nhỏ còn được tham dự nhiều trò chơi thú vị như chui đường hầm, ném vòng trúng đích, thi chạy…
Tại Ngày hội, các bạn nhỏ còn được tham dự nhiều trò chơi thú vị như chui đường hầm, ném vòng trúng đích, thi chạy…
Với trẻ bình thường, việc tung một quả bóng vào rổ quá dễ. Nhưng với trẻ tự kỷ, để các bé hiểu và biết cách chơi là chuyện không đơn giản. Quan trọng hơn, qua trò chơi, não của các cháu sẽ phát triển khả năng phân tích, phán đoán, lựa chọn từ đó điều khiển các hoạt động của cơ thể.

Với trẻ bình thường, việc tung một quả bóng vào rổ quá dễ. Nhưng với trẻ tự kỷ, để các bé hiểu và biết cách chơi là chuyện không đơn giản. Quan trọng hơn, qua trò chơi, não của các cháu sẽ phát triển khả năng phân tích, phán đoán, lựa chọn từ đó điều khiển các hoạt động của cơ thể.

Điểm nhấn đặc biệt của Ngày hội là hoạt động mang tên “Quán sống chậm”, nơi các bạn nhỏ của Trung tâm Hand in hand tập làm những “ông chủ, bà chủ” cửa hàng.

Điểm nhấn đặc biệt của Ngày hội là hoạt động mang tên “Quán sống chậm”, nơi các bạn nhỏ của Trung tâm Hand in hand tập làm những “ông chủ, bà chủ” cửa hàng.

Để trẻ tự kỷ hiểu được “khách hàng” muốn gì và mình phải làm gì, các thầy cô của Trung tâm đã soạn một “giáo án” công phu gồm cả chữ và hình ảnh. Những bài tập này được cô lặp đi lặp lại cho các cháu trong nhiều ngày. Với trẻ tự kỷ, việc “thầy vừa dạy, trò đã quên” là chuyện bình thường.
Để trẻ tự kỷ hiểu được “khách hàng” muốn gì và mình phải làm gì, các thầy cô của Trung tâm đã soạn một “giáo án” công phu gồm cả chữ và hình ảnh. Những bài tập này được cô lặp đi lặp lại cho các cháu trong nhiều ngày. Với trẻ tự kỷ, việc “thầy vừa dạy, trò đã quên” là chuyện bình thường.
Dù đã học bài khá kỹ, nhưng trước đông người, nhiều khi trẻ vẫn bị “khớp”, do vậy thầy cô phải “ôn” lại quy trình để chút nữa bé phục vụ “khách hàng” tốt hơn.

Dù đã học bài khá kỹ, nhưng trước đông người, nhiều khi trẻ vẫn bị “khớp”, do vậy thầy cô phải “ôn” lại quy trình để chút nữa bé phục vụ “khách hàng” tốt hơn.

Khách hàng nhí chờ đến lượt mua hàng tại “Quán sống chậm”. Những bạn nhỏ này đã rất trật tự và kiên nhẫn, tạo cơ hội để các bạn của Trung tâm Hand in hand thực hành các thao tác được chính xác, không bị bối rối, áp lực.

Khách hàng nhí chờ đến lượt mua hàng tại “Quán sống chậm”. Những bạn nhỏ này đã rất trật tự và kiên nhẫn, tạo cơ hội để các bạn của Trung tâm Hand in hand thực hành các thao tác được chính xác, không bị bối rối, áp lực.

Một “ca” bán hàng thành công, bé đã hiểu được bạn khách hàng “nhí” muốn gì và ân cần giao đồ cho khách.

Một “ca” bán hàng thành công, bé đã hiểu được bạn khách hàng “nhí” muốn gì và ân cần giao đồ cho khách.

Tất nhiên vẫn có những “ông chủ” cửa hàng phải nhờ đến sự trợ giúp của cô giáo.

Tất nhiên vẫn có những “ông chủ” cửa hàng phải nhờ đến sự trợ giúp của cô giáo.

Với trẻ tự kỷ, trẻ chậm phát triển trí não, việc tập cho các bé tương tác, phối hợp hoạt động nhóm là vô cùng khó. Tuy nhiên, hai bạn nhỏ trong bức hình đã làm rất tốt điều này.

Với trẻ tự kỷ, trẻ chậm phát triển trí não, việc tập cho các bé tương tác, phối hợp hoạt động nhóm là vô cùng khó. Tuy nhiên, hai bạn nhỏ trong bức hình đã làm rất tốt điều này.

Vấn đề học tập, việc làm cho thanh thiếu niên mắc chứng tự kỷ nói riêng và khuyết tật nói chung luôn là nỗi trăn trở của gia đình và cộng đồng. Thông qua việc tập cho trẻ cách thức bán hàng, Trung tâm Hand in hand hướng đến hoàn thiện kỹ năng giao tiếp và hướng nghiệp cho trẻ, giúp các bé sau này có được một cuộc sống như người bình thường khác.

Vấn đề học tập, việc làm cho thanh thiếu niên mắc chứng tự kỷ nói riêng và khuyết tật nói chung luôn là nỗi trăn trở của gia đình và cộng đồng. Thông qua việc tập cho trẻ cách thức bán hàng, Trung tâm Hand in hand hướng đến hoàn thiện kỹ năng giao tiếp và hướng nghiệp cho trẻ, giúp các bé sau này có được một cuộc sống như người bình thường khác.

Sống chậm cũng là thông điệp mà Trung tâm Hand in Hand mong muốn gửi đến các gia đình và toàn xã hội nhân Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ 2/4. Dù vòng quay cuộc sống hối hả, nhưng hãy dành một chút thời gian để chia sẻ, cảm thông, tạo điều kiện cho những người kém may mắn có được một cuộc sống tốt đẹp, ý nghĩa hơn.

Sống chậm cũng là thông điệp mà Trung tâm Hand in Hand mong muốn gửi đến các gia đình và toàn xã hội nhân Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ 2/4. Dù vòng quay cuộc sống hối hả, nhưng hãy dành một chút thời gian để chia sẻ, cảm thông, tạo điều kiện cho những người kém may mắn có được một cuộc sống tốt đẹp, ý nghĩa hơn.

Bài và ảnh: Minh Hoàng, Thanh Thanh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 3 phút trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 1 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 1 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Top