Nghi án con trai giết cha, đốt xác phi tang ở Lâm Đồng

| Pháp luật

Sau gần 3 ngày giết chết cha ruột, đốt xác phi tang, T. đã tự thú với gia đình rồi đến công an trình diện, thừa nhận toàn bộ hành vi giết người.

Nghi án con trai giết cha, đốt xác phi tang ở Lâm Đồng - Ảnh 1.

Con đường dẫn vào hiện trường vụ án mạng

Ngày 25/12, Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ hình sự N.D.T. (15 tuổi, ngụ xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) để điều tra hành vi giết người .

N.D.T. là nghi can giết cha ruột - ông Nguyễn Mạnh Tâm (53 tuổi, ngụ thôn Kim Thanh, xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc).

Trước đó, khoảng 22h ngày 24/12, T. đã thú nhận với gia đình về hành vi giết cha, sau đó đến cơ quan công an đầu thú .

Theo lời khai của đối tượng với công an, vào ngày 22/12, trong lúc hai cha con cãi nhau, T. đã dùng hung khí đánh chết cha mình.

Sau khi gây án, T. đã đốt thi thể cha rồi dùng băng keo quấn lại, gác lên la phông phía sau nhà tắm để phi tang .

Nghi án con trai giết cha, đốt xác phi tang ở Lâm Đồng - Ảnh 2.

Căn nhà lợp mái tôn màu xanh là nơi phi tang xác nạn nhân

Thông tin từ những người hàng xóm, khoảng 17h ngày 22/12, thấy khói và mùi khét bốc lên từ nhà ông Tâm, mọi người nghĩ nhà ông Tâm đốt rác nên không thắc mắc, hỏi han.

Đến khuya 24/12, khi bà nội hỏi cha đi đâu mà mấy hôm rồi không thấy mặt, T. mới tự thú là đã ra tay sát hại cha mình. Sau đó, T. đến cơ quan công an đầu thú.

Được biết, sau khi hai vợ chồng ly hôn, nhiều năm qua, ông Tâm sống cùng T. Nhà của hai cha con ông Tâm gần nhà mẹ ruột của ông. Mẹ ông Tâm hiện đã già yếu, còn T. đang là học sinh lớp 10 tại một trường THPT trên địa bàn TP Bảo Lộc.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an TP Bảo Lộc và các cơ quan liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ án mạng này.

Ý kiến của bạn
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.