Nghị lực lớn của cậu học sinh “tí hon”

| Xã hội

GiadinhNet - Bởi Nghĩa chỉ cao 98cm, nặng đúng 19kg.

Trương Văn Nghĩa - người dân tộc Thổ, học sinh lớp 10 - Trường THPT Dân tộc nội trú Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, được coi là học sinh thấp bé nhất Việt Nam hiện nay. Bởi Nghĩa chỉ cao 98cm, nặng đúng 19kg.
 
Số phận nghiệt ngã
 

Cậu học sinh tý hon nhất Việt Nam. Ảnh:?TG

 

"Em không bao giờ than phiền bố mẹ bởi bố mẹ cũng đã khổ tâm lắm rồi! Nhưng em không chấp nhận số phận, em quyết tâm học đến cùng..."- Nghĩa trầm ngâm tâm sự. Nghĩa nhớ như in cái ngày mới cắp sách đến trường, mọi người cứ vây quanh xem mình như là một "vật thể lạ" từ trên trời rơi xuống. Rồi cái ngày thi lên cấp ba, vào phòng thi, không ít người cười nghiêng ngả. Nghĩa dằn lòng, bỏ qua tất cả!!!

Trương Văn Nghĩa, sinh năm 1995, ở  xóm 3, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Trong suốt thời gian mẹ Nghĩa thai nghén, không có dấu hiệu lạ. Nhưng tai ương ập đến khi ngày sinh, thai vẫn không có động tĩnh gì, bác sĩ phải mổ để  đảm bảo tính mạng cho cả mẹ và con. Ca mổ thành công, nhưng cơ thể cậu bé Nghĩa tím tái, chân tay co quắp, phải thở bằng bình oxy một thời gian...

Qua cơn nguy kịch, nhưng thể trạng của Nghĩa không bình thường, cân nặng chỉ 1,5kg, ăn uống rất kém, lại bị chứng bệnh kinh giãn co giật liên hồi. Bố mẹ đưa Nghĩa đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, tiêu tốn khá nhiều tiền của nhưng họ đành ngậm ngùi nhìn con trong đau đớn. Khi con ốm đau, bệnh tật, ruột gan bố mẹ quặn thắt chỉ biết ôm con vào lòng trông chờ một "phép màu" cứu giúp.

Lên 4- 5 tuổi, Nghĩa lại mắc chứng bệnh nghiệt ngã hơn: "không lớn được"! Cơ thể  em ngày một còm cõi tong teo, gầy yếu đi... Bố mẹ lại  xót xa, bòn mót vay mượn tiền của đưa Nghĩa ra Hà Nội điều trị.

"Trong khi bạn bè cùng trang lứa thì khỏe mạnh, nhìn con mình mà rớt nước mắt, Ở Bệnh viện nhiều hơn ở nhà.  Đi viện này viện kia, uống thuốc tây thuốc nam đều có cả. Nhưng không tài nào lớn nổi, nó mắc phải bệnh còi xương nữa...". Anh Trương Văn Lệ (bố Nghĩa) rưng rưng nước mắt. Có lần  đang ngồi trước thềm nhà, Nghĩa hỏi bố mẹ: "Sao con cứ nhỏ thế này mà không cao lên? Con muốn đi học,...". Câu nói ngây ngô của Nghĩa lại xoáy vào tâm can của bố mẹ.

Lên 7 tuổi Nghĩa mới tập tễnh bước đi đầu đời, phát âm còn bập bẹ,... Nhưng khi thấy bạn bè í ới gọi nhau đi học, cơn khát khao được đến trường lại trào dâng lên và cậu đòi bố mẹ cho đi học bằng được. Buổi đầu đến lớp, mọi ánh mắt tò mò đổ dồn vào cậu bé "lùn tịt"- Nghĩa chỉ biết đứng ôm mặt khóc rưng rức vì sự trêu chọc. "Mới bước chân vào lớp, bạn bè cười, chỉ trỏ... Em không dám đứng chỗ đông người, giờ ra chơi em lủi thủi một mình ở góc lớp. Em tủi thân lắm, cứ về nhà là khóc. Được bố mẹ động viên, em cũng nguôi ngoai dần". Nghĩa nhớ lại.

Rồi thời gian trôi đi, bạn bè cũng dần quen với "anh bạn tí hon". Mỗi ngày đến trường như cho Nghĩa thêm niềm tin, sức sống. Ngày mưa cũng như ngày nắng Nghĩa đều đến lớp đầy đủ. Được bố mẹ an ủi, sự quan tâm, tận tình chỉ bảo của thầy cô giáo, Nghĩa không còn tự ti, mặc cảm nữa! Từ lớp 1 - 5 Nghĩa luôn là học sinh giỏi 2 môn Văn  - Toán,  là học sinh vở sạch chữ đẹp của trường.

Các bạn giờ không còn cười giễu mà chuyển  sang trầm trồ, khâm phục nghị lực của Nghĩa. Nghĩa chính là tấm gương cho các bạn noi theo. Mỗi khi có bài khó, các bạn quây quần bên Nghĩa cùng nhau tháo gỡ, đưa ra cách giải hay nhất.

Nguyễn Viết Nam- bạn thân của Nghĩa từ cấp 1 đến bây giờ cho biết: "Tuy học cùng lớp nhưng Nghĩa hơn em vài tuổi. Nghĩa không may mắc phải căn bệnh quái ác, không lớn được. Tuy bạn ấy không cao nhưng cái đầu của Nghĩa ít ai bằng được. Nghĩa là tấm gương cho các bạn noi theo về nghị lực chiến thắng số phận...". Bằng ý chí, vượt lên hoàn cảnh éo le, không để người khác coi thường mình; Năm thi vào Trường THPT Dân tộc nội trú Tân Kỳ, tên của Nghĩa nằm trong tốp đầu đạt điểm cao của khóa.

Nghĩa chia sẻ: "Em biết mình khuyết tật, nên chỉ có chọn con đường học mới khẳng định mình. Chỉ có học mới làm xoay chuyển cuộc đời mình mà thôi". Chị Thành (mẹ Nghĩa) tâm sự: "Con mình mắc bệnh như thế, tôi cũng chỉ biết động viên con. May mà khi đi học, cháu nó cũng nguôi ngoai, hòa đồng với bạn bè nên không còn tự ti, dằn vặt bản thân nữa. Thấy con học giỏi  bố mẹ cũng an lòng, dù có nghèo đói đến đâu, vợ chồng tôi cũng cố nuôi con ăn học thành người".
 

Nghĩa với chiếc xe đạp tự chế gắn bó trên nẻo đường.

Nghĩa và gia đình.

Giấy chứng nhận sức khỏe của Nghĩa.


Ước mơ trở thành lập trình viên giỏi
 

Tương lai phía trước còn xa, nhưng nếu có ý chí, nghị lực thì không bất cứ điều gì không thể. Ước mơ một lập trình viên máy tính của Trương Văn Nghĩa sẽ không còn xa nữa. Hãy cùng chúc cho ước mơ của Nghĩa trở thành hiện thực.

Những ngày đầu đến trường, Nghĩa lại tìm thấy niềm vui, tăng thêm nghị lực sống,.. Hòa nhập với môi trường mới đó chính là quá trình đầy gian nan và lòng kiên trì của Nghĩa "tí hon". Bây giờ Nghĩa không còn bị bạn bè nhìn với ánh mắt coi thường nữa.

Ngày hạnh phúc nhất có lẽ là ngày Nghĩa đậu vào Trường THPT Dân tộc nội trú của huyện. Cậu không thể kìm được giọt nước mắt. Bố mẹ Nghĩa chỉ biết ôm con vào lòng vui sướng.

Trường cách xa nhà hơn 10 km, hàng ngày Nghĩa vẫn chăm chỉ đạp xe đến trường. Chiếc xe được thiết kế đặc biệt để phù hợp với thể trạng,  Nghĩa giữ gìn rất cẩn thận. Cứ mỗi lần đi học về Nghĩa lại lau chùi xe sạch sẽ. Chính chiếc xe đã tiếp bước cho Nghĩa trên con đường đến tương lai. Do người nhỏ nên Nghĩa rất bất tiện mỗi khi lên bảng chữa bài tập hay tham gia các phong trào của lớp. Đường đến trường  xa, lại đi xe đạp nên thi thoảng cũng có hôm cậu đến muộn.

Nghĩa thật thà: "Cho dù phía trước còn nhiều vất vả, nhưng em không cho phép mình nản chí. Em thế này vẫn còn may mắn, được đi lại, được đến trường, được đi trên đôi chân của mình, Nhiều bạn khác còn có hoàn cảnh éo le hơn. Em sẽ phấn đấu đạt được ước mơ của mình".
Nghĩa đã vạch ra kế hoạch cho mình, là phải đậu vào một trường đại học có ngành Công nghệ thông tin, sau đó ra trường có một nghề phù hợp với sức khỏe của mình : "Khi ra trường, em muốn trở thành một lập trình viên, một nhân viên thiết kế các phần mềm, đó là ước mơ cũng là mục tiêu em đang phấn đấu". Nghĩa chia sẻ.

Tương lai phía trước còn xa, nhưng nếu có ý chí, nghị lực thì không có bất cứ điều gì là không thể. Ước mơ  trở thành một lập trình viên máy tính củaTrương Văn Nghĩa sẽ không còn xa nữa. Hãy cùng chúc cho ước mơ của Nghĩa trở thành hiện thực.
 
Lê Tập
thuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Gần hai thập kỷ mòn mỏi chờ đất giãn dân ở Hà Đông: Khi nào người dân được an cư?

Gần hai thập kỷ mòn mỏi chờ đất giãn dân ở Hà Đông: Khi nào người dân được an cư?

Thời sự -

GĐXH - Đất đã giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện từ lâu nhưng hàng nghìn người dân tại hai khu dân cư Xa La và Vạn Phúc (phường Hà Đông, Hà Nội) vẫn chưa thể nhận đất xây nhà. Gần 20 năm chờ đợi qua nhiều thời kỳ thay đổi chính sách, giấc mơ an cư của người dân nơi đây vẫn đang bị "treo" bởi những nút thắt pháp lý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.