Nghi phạm về nhà lúc nửa đêm ngày bé Nhật Linh mất tích

| Bốn phương

Hôm 24/3, Yasumasa Shibuya về nhà lúc nửa đêm sau khi đổ xăng tại một trạm nhiên liệu gần nơi thi thể Linh bị bỏ lại.

Yahoo Japan đưa tin, Yasumasa Shibuya, 46 tuổi, nghi phạm trong vụ sát hại bé Nhật Linh, đã về nhà vào lúc nửa đêm trong ngày bé Nhật Linh bị mất tích, 24/3. Cảnh sát Nhật Bản đặt ra nghi vấn người này đã dừng lại tại một trạm nhiên liệu gần khu vực thi thể bé Linh bị bỏ lại để đổ xăng.


Cơ quan chức năng tịch thu xe cắm trại của Shibuya Yasumasa. Ảnh: Asahi.

Cơ quan chức năng tịch thu xe cắm trại của Shibuya Yasumasa. Ảnh: Asahi.

Trước đó cảnh sát tỉnh Chiba đã tịch thu 2 chiếc xe của nghi phạm bao gồm một xe hơi và một xe chuyên dụng khi đi cắm trại. Họ thu thập được hình ảnh về xe cắm trại của nghi phạm và phát hiện một bé gái có ngoại hình giống Nhật Linh lên chiếc xe này vào sáng ngày 24/3. Chiếc xe còn xuất hiện nhiều lần tại hai hiện trường là nơi thi thể bé Linh bị bỏ lại và nơi phát hiện quần áo, cặp sách của em.

8h sáng 14/4, Shibuya Yasumasa bị cảnh sát bắt giữ sau khi kết quả giám định cho thấy ADN của người này trùng khớp với ADN còn lưu lại trên những đồ vật đã được tìm thấy của bé Linh. Nghi phạm sống cách nhà bé Linh khoảng 300 m, từng là chủ tịch hội phụ huynh học sinh nơi bé Linh theo học nhờ tích cực tham gia hoạt động giám sát học sinh từ nhà đến trường mỗi ngày trong hai năm nay. Tuy nhiên vào ngày bé gái Việt mất tích, Shibuya không tham gia hoạt động trên.


Nghi phạm Shibuya Yasumasa rời sở cảnh sát Abiko, tỉnh Chiba. Ảnh: Asahi.

Nghi phạm Shibuya Yasumasa rời sở cảnh sát Abiko, tỉnh Chiba. Ảnh: Asahi.

Vào đêm 24/3, khi gia đình thông báo việc Nhật Linh bị mất tích, chính Shibuya đã cùng cư dân địa phương tìm kiếm em ở khu vực lân cận . Sau đó 10 ngày, nghi phạm còn đứng ra kêu gọi quyên góp tiền, giúp gia đình đưa thi thể em về nước an táng.

Theo Kousatu, ngày 29/3, một phóng viên CLB báo chí tỉnh Chiba cho cơ quan điều tra biết anh từng nhận được thư tố cáo Shibuya có dấu hiệu tấn công tình dục trẻ nhỏ khi tham gia hoạt động chăm sóc, trông giữ trẻ em. Người này còn rao bán quần áo của con mình trên một website bán hàng và chia sẻ sở thích sưu tầm, xem những bộ phim hoạt hình với nhân vật có tạo hình bé gái hơi hướng Lolita (vừa ngây thơ, vừa gợi cảm) trên trang cá nhân.

Báo Livedoor còn cho biết, người dân địa phương kể rằng thời bé Shibuya có tính cách khá e dè, nhút nhát, hay bị bạn bè bắt nạt. Đến nay, tuy sống khép kín, trầm lặng nhưng nghi phạm được biết đến là một người dễ nổi nóng, cáu gắt.

Shibuya có một căn chung cư 4 tầng cho thuê ở đối diện nhà ga Mutsumi, nghi phạm sống tại tầng trên cùng. Ở 3 tầng còn lại, các căn hộ đều được cho thuê. Shibuya thừa kế tài sản này từ bố mẹ vào năm 2001. Khi bị cảnh sát bắt giữ hôm 14/4, người này khai đang kinh doanh bất động sản nhưng thực tế là đang thất nghiệp và sống dựa vào tiền cho thuê nhà.

Hiện nghi phạm vẫn vẫn sử dụng quyền im lặng, động cơ của người này trong vụ án chưa được làm rõ.

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.