Nghìn người ngủ lại Đền Hùng trong đêm trước giờ chính hội

| Xã hội

GiadinhNet - Rất nhiều người đã lựa chọn bãi cỏ, nơi nghỉ chân, rừng cây... làm nơi ngủ trong đêm ngày 9/3 và 10/3 âm lịch tại khu di tích Đền Hùng trước giờ chính hội.

Đêm ngày 9/3 hàng vạn người đã kéo đến khu di tích Đền Hùng để tham quan cũng như tham gia nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ. Bên cạnh đó, có hàng nghìn du khách thập phương đã quyết định ngủ lại khu di tích tại nhiều nơi như: trên rừng cây, bãi cỏ, dưới những bức phù điêu hay chiếu nghỉ chân.

Để chuẩn bị cho việc ngủ lại đêm tại khu di tích, không ít người đã chuẩn bị sẵn nước uống, đồ ăn, thậm chí đồ nhậu, mảnh nilon hoặc mang theo chiếu cói. Những người không mang theo chiếu hoặc nilon có thể thuê tại chỗ làm nơi đặt lưng.

Chia sẻ với PV, anh Tùng (trú tại Hải Dương) cho biết: "Nếu thuê nhà nghỉ phải thuê ở xa, trong khi đó sáng ngày 10/3 âm lịch lượng người có mặt tại Đền Hùng quá đông nên cả gia đình quyết định ngủ đêm tại sát khu vực lối lên núi Nghĩa Lĩnh để tiện cho việc di chuyển vào sáng mai".

Dù nhiều gia đình có trẻ nhỏ, người già nhưng việc quyết định ngủ lại một đêm trên rừng cây hoặc bãi cỏ... cũng tỏ ra vui vẻ: "Cả năm có một lần, trong khi đó cả nghìn người ngủ lại được thì chúng tôi cũng ngủ lại chắc cũng không vấn đề gì".

Chưa năm nào lượng người dân, du khách hành hương về Đền Hùng đông như năm nay, thậm chí đêm ngày 9/3 âm lịch cảnh đông đến nghẹt thở ở tất cả khu vực di tích.
Chưa năm nào lượng người dân, du khách hành hương về Đền Hùng đông như năm nay, thậm chí đêm ngày 9/3 âm lịch cảnh đông đến nghẹt thở ở tất cả khu vực di tích.
Rất nhiều người dân đã quyết định ngủ đêm tại nhiều khu vực thuộc khuôn viên di tích Đền Hùng để tiện việc hành hương, dâng lễ lên các Vua Hùng vào sáng 10/3 âm lịch. Trong ảnh là một người đàn ông đang thức để canh cho vợ con ngủ lúc 23h đêm.
Rất nhiều người dân đã quyết định ngủ đêm tại nhiều khu vực thuộc khuôn viên di tích Đền Hùng để tiện việc hành hương, dâng lễ lên các Vua Hùng vào sáng 10/3 âm lịch. Trong ảnh là một người đàn ông đang thức để canh cho vợ con ngủ lúc 23h đêm.
Tại khu vực nơi nghỉ chân cho du khách gần Đền Giếng, hàng trăm người thuê chiếu ngủ ngon lành lúc nửa đêm.
Tại khu vực nơi nghỉ chân cho du khách gần Đền Giếng, hàng trăm người thuê chiếu ngủ ngon lành lúc nửa đêm.
Tại nhiều vị trí khác người dân trải tạm tấm bạt, nilon ngồi nghỉ và ngủ lúc 22h.
Tại nhiều vị trí khác người dân trải tạm tấm bạt, nilon ngồi nghỉ và ngủ lúc 22h.
Một nam thanh niên nhanh chân xí chiếc ghế đá tại khu vực Đền Giếng ngủ ngon lành.
Một nam thanh niên nhanh chân "xí" chiếc ghế đá tại khu vực Đền Giếng ngủ ngon lành.
Một nam thanh niên dùng chiếc bình nhựa làm gối tại bãi cỏ dọc quảng trường.
Một nam thanh niên dùng chiếc bình nhựa làm gối tại bãi cỏ dọc quảng trường.
Trong khi đó, tại một vị trí chiếu nghỉ chân, rất nhiều trẻ nhỏ được chị em phụ nữ đưa theo đã ngon giấc.
Trong khi đó, tại một vị trí chiếu nghỉ chân, rất nhiều trẻ nhỏ được chị em phụ nữ đưa theo đã ngon giấc.
Một người phụ nữ dân tộc trải mảnh nilon mang theo ngủ ngon tại khu vực bậc thềm.
Một người phụ nữ dân tộc trải mảnh nilon mang theo ngủ ngon tại khu vực bậc thềm.

Lúc 22h30, nhiều chị em phụ nữ từ nhiều tỉnh thành ngồi tám chuyện bởi chưa thể chợp mắt do ồn ào.

Lúc 22h30, nhiều chị em phụ nữ từ nhiều tỉnh thành ngồi tám chuyện bởi chưa thể chợp mắt do ồn ào.

Nhiều khu vực chật kín người ngồi chơi hoặc ngủ.
Nhiều khu vực chật kín người ngồi chơi hoặc ngủ.
Thậm chí để giết thời gian, mong trời nhanh sáng nhóm chị em phụ nữ mang theo đồ nhậu.
Thậm chí để giết thời gian, mong trời nhanh sáng nhóm chị em phụ nữ mang theo đồ nhậu.

Mộc Trà

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Xã hội -

GĐXH - Ngày 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố vừa chính thức thống nhất chủ trương nghiên cứu chuyển đổi tuyến xe buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên từ hình thức "không trợ giá" sang "có trợ giá" nhằm đẩy mạnh phát triển giao thông xanh và liên kết vùng Thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.