Ngồi lâu... chóng chết!?

Thứ sáu, 09:19 15/01/2010 | Sống khỏe

GiadinhNet - Theo nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học thuộc Viện Tim mạch và Tiểu đường Baker IDI - một trung tâm nghiên cứu quốc gia ở bang Victoria (Australia) thì thói quen xem tivi quá nhiều sẽ gây những tác động xấu đến não bộ, thậm chí còn rút ngắn tuổi thọ của con người.

 
Nhiều người có sở thích "bám" chiếc tivi của mình như một vật bất ly thân, có thể ngồi hàng giờ liền để thưởng thức những bộ phim mà họ yêu thích, các chương trình ca nhạc, thể thao... Cách giải trí này dĩ nhiên là lành mạnh và rất tốt trong đời sống tinh thần của con người. Tuy vậy, theo các chuyên gia, sự thái quá nào cũng phải trả giá.

Xem tivi quá nhiều dễ tổn thọ

Bạn càng ngồi trước màn hình tivi lâu bao nhiêu thì nguy cơ phải sớm chia tay sự sống càng cao hơn bấy nhiêu, đặc biệt là vì bệnh tim mạch. Đó là cảnh báo của nhóm nghiên cứu do Tiến sĩ David Dunstan thuộc Baker IDI dẫn đầu. Các nhà khoa học đã theo dõi trên gần 9.000 trường hợp người lớn không có tiền sử bệnh tim trong suốt hơn 6 năm. Kết quả cho thấy, khi so sánh với nhóm người chỉ xem tivi ít hơn 2 tiếng một ngày, nhóm người thường dành hơn 4 tiếng trước màn hình tivi có tỷ lệ tử vong vì bệnh tim cao hơn đến 80%, vì các nguyên nhân khác là 46%. Trong suốt thời gian nghiên cứu kéo dài này, đã có 284 người chết.

Kết quả nghiên cứu được công bố hôm 11/1 trên trang web của Tạp chí Tim mạch Mỹ, dự kiến xuất bản vào 26/1. Các chuyên gia cho biết, mỗi một tiếng đồng hồ ngồi thêm trước màn hình tivi sẽ đẩy nguy cơ mắc các bệnh về tim tăng lên 18%, nguy cơ chết sớm vì tất cả các bệnh nói chung tăng lên 11%. Để đưa ra những con số này một cách đầy tự tin, nhóm nghiên cứu đã tính đến tất cả các yếu tố rất nhỏ khác như trình độ học vấn, sức khỏe của những người tình nguyện tham gia quá trình, tuổi tác, hút thuốc vào thời gian nào, hàm lượng cholesterol và huyết áp của mỗi người.

Tiến sĩ David Dunstan giải thích, bản thân chiếc tivi không gây chết người, vấn đề thực sự ở đây là cách mà con người ngồi trước màn hình để theo dõi nó. Xem tivi lâu đồng nghĩa với việc bạn phải ngồi lỳ một chỗ suốt một quãng thời gian dài mà ít có những cử động cơ bắp đáng kể, dẫn đến việc sự trao đổi chất bị phá vỡ vì cơ "nghỉ" quá lâu. Hơn thế nữa, người ta thường tỏ ra mệt mỏi và rất lười vận động sau khi ngồi hàng giờ liền trước tivi.
 
Những vận động rất cơ bản như đứng lên, ngồi xuống, đi lại giữa các phòng thường ít được con người chú ý đến bởi chẳng mất giọt mồ hôi nào. Thực chất, hoạt động tưởng chừng chẳng phải thể dục đó lại vô cùng có ích đến sức khỏe con người, nhất là nó diễn ra đều đặn trong suốt cuộc đời. Và dĩ nhiên, ngồi quá lâu trước tivi đồng nghĩa với việc bạn đang dần đánh mất gần một nửa hoạt động hữu ích đó. Hiểu đơn giản là chẳng ai vừa xem tivi vừa đi lại.
 
Ảnh minh họa.

Đừng lười vận động!

Nhiều nghiên cứu trước đây đã đề cập đến mối liên quan giữa thời gian ngồi liên tục và nguy cơ mắc bệnh tim, nhưng đây là lần đầu tiên các nhà khoa học không ngần ngại tập trung vào thói quen xem tivi của con người - một trong những hoạt động "nhàn rỗi" nhất. Tại Australia, nơi Tiến sĩ David Dunstan tiến hành khảo sát, thời gian trung bình mà người lớn dành để xem TV là 3 tiếng/ngày. Còn ở Mỹ, con số này còn “ấn tượng” hơn, ước chừng 5 tiếng/ngày.

Khi nghe được tuyên bố tương đối "sốc" này, đăng trên CNN, nhiều người đã đặt ra câu hỏi, vậy những hoạt động "tĩnh" gần giống như xem tivi thì sao, ví dụ như làm việc bên máy tính nhiều giờ liền, đọc sách, hoặc đơn giản là nằm im một chỗ vài tiếng mà không làm gì cả, liệu cũng gây ra những "thảm họa" như xem tivi? Về vấn đề này, Tiến sĩ Peter Katzmarzyk thuộc Trung tâm nghiên cứu Y tế - Sinh học Pennington, bang Louisiana (Mỹ) cho biết, tất cả những hoạt động đó không thể có rủi ro lớn như việc ngồi xem tivi quá lâu.

Dù vậy, Tiến sĩ David Dunstan cũng khẳng định, chiếc tivi chỉ là nguyên nhân lớn chứ không phải duy nhất trong việc làm giảm hoạt động cơ - vật lý của cơ thể con người. Công nghệ đã khiến người ta lười biếng vận động hơn, ít mất mồ hôi hơn. Tất cả đều cảm thấy thoải mái với những tiện ích đó mà không hề biết rằng chính bản thân họ đang tự mình rước lấy những nguy cơ mang thêm một căn bệnh khá “sang trọng”, bệnh tim!

Việt Nguyễn (Tổng hợp)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình: Đưa kỹ thuật cao đến gần người dân

Khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình: Đưa kỹ thuật cao đến gần người dân

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Ngày 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương, đi vào hoạt động sau hơn 10 năm khởi công.

Đau đầu, nổi bóng nước tưởng côn trùng cắn, người đàn ông suýt mù mắt vì zona thần kinh

Đau đầu, nổi bóng nước tưởng côn trùng cắn, người đàn ông suýt mù mắt vì zona thần kinh

Sống khỏe - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ từ một cơn đau đầu thoáng qua và vài nốt ban đỏ trên da, một người đàn ông 54 tuổi suýt phải đối mặt với nguy cơ mù lòa do biến chứng nặng của zona thần kinh.

Rụng tóc mất kiểm soát ở tuổi 20, cô gái đi khám phát hiện nguyên nhân bất ngờ

Rụng tóc mất kiểm soát ở tuổi 20, cô gái đi khám phát hiện nguyên nhân bất ngờ

Sống khỏe - 16 giờ trước

GĐXH - Rụng tóc kéo dài gần một năm, nghĩ nguyên nhân do căng thẳng công việc. Tuy nhiên, chị Tâm đi khám phát hiện nồng độ hormone androgen của chị tăng gấp 2 lần bình thường, khiến nang tóc teo nhỏ và tóc rụng ngày càng nhiều.

Muốn sống khỏe sau tuổi 65, nên chú ý 5 dấu hiệu này của cơ thể

Muốn sống khỏe sau tuổi 65, nên chú ý 5 dấu hiệu này của cơ thể

Sống khỏe - 17 giờ trước

GĐXH - Nhiều người lớn tuổi vẫn thường nghĩ: "Già rồi thì mệt là chuyện bình thường". Chính suy nghĩ ấy khiến không ít người bỏ qua những dấu hiệu quan trọng, để rồi đến khi phát hiện bệnh thì đã ở giai đoạn muộn.

Người phụ nữ 38 tuổi suy tuyến thượng thận cấp, nguyên nhân từ loại thuốc nhiều người dùng mỗi ngày

Người phụ nữ 38 tuổi suy tuyến thượng thận cấp, nguyên nhân từ loại thuốc nhiều người dùng mỗi ngày

Sống khỏe - 18 giờ trước

GĐXH - Sau thời gian dùng thuốc xịt mũi, chị Nhiên nhập viện trong tình trạng da nhợt nhạt, thở nhanh, khó thở, đau đầu dữ dội, tiêu chảy nặng, được chẩn đoán bị suy tuyến thượng thận cấp.

Nhổ răng khôn giá bao nhiêu? Cập nhật bảng giá và quy trình nhổ răng khôn không đau tại Nha khoa Nhân Tâm

Nhổ răng khôn giá bao nhiêu? Cập nhật bảng giá và quy trình nhổ răng khôn không đau tại Nha khoa Nhân Tâm

Sống khỏe - 22 giờ trước

Răng khôn mọc lệch, mọc ngầm là nỗi ám ảnh của không ít người trưởng thành: đau nhức âm ỉ, sưng lợi, thậm chí ảnh hưởng đến răng số 7 bên cạnh.

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Đau đầu một tuần không khỏi, người phụ nữ 73 tuổi nhập viện phát hiện đột quỵ do vỡ túi phình mạch não

Đau đầu một tuần không khỏi, người phụ nữ 73 tuổi nhập viện phát hiện đột quỵ do vỡ túi phình mạch não

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Đau đầu kéo dài suốt một tuần nhưng nghĩ là bệnh thông thường nên tự uống thuốc, đi khám phát hiện người bệnh bị đột quỵ xuất huyết do vỡ túi phình mạch não.

Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏe

Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏe

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Không ít người cho rằng mỡ lợn là "thực phẩm vàng" nên bỏ hẳn dầu ăn, trong khi số khác lại tuyệt đối tránh mỡ động vật vì lo tăng cholesterol. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cả hai quan điểm đều thiếu cân bằng. Điều quan trọng không phải chọn mỡ hay dầu, mà là sử dụng đúng cách, đúng lượng và phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Uống thuốc nam trên mạng, người đàn ông 68 tuổi nhập viện vì suy thận mạn tiến triển nặng

Uống thuốc nam trên mạng, người đàn ông 68 tuổi nhập viện vì suy thận mạn tiến triển nặng

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Tin lời quảng cáo trên mạng, ông Hùng mua thuốc nam uống để điều trị suy thận mạn giai đoạn 3A. Hậu quả phải nhập viện vì chức năng thận suy giảm, bệnh tiến triển đến giai đoạn 4.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.