Người anh trong cặp song sinh Việt - Đức đã qua đời

| Xã hội

Hôm qua 6/10, lúc 1h30, Nguyễn Việt, người anh trong cặp song sinh Việt - Đức (được tách đội năm 1988) đã qua đời sau 19 năm mắc chứng viêm não và sống đới sống thực vật.

>> Dồn sức cấp cứu Nguyễn Việt trong cặp song sinh Việt - Đức

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết, Việt qua đời do viêm phổi, xuất huyết đường tiểu và túi mủ phát triển rất nhanh cạnh thận.

Bác sĩ Phượng cho biết thêm, do thể trạng của Việt yếu nên bệnh viện không thể tiến hành phẫu thuật mà chỉ dùng kháng sinh loại mạnh để chữa trị.

Việt bị viêm não cấp từ năm 1986, đến ngày 28/4/2007, thì bệnh nặng trở lại, với các triệu chứng viêm phổi, thiếu máu, suy thận, mạch huyết áp dao động và nhiễm trùng. 

Bác sĩ Trương Quốc Việt, Trưởng Khoa Hồi sức Bệnh viện Từ Dũ, cho biết, dù đã được rất nhiều các chuyên gia đầu ngành hội chẩn và túc trực chăm sóc nhưng do các chức năng của cơ thể đã bị suy kiệt nên Việt không vượt qua được.

Nguyên nhân khiến Việt yếu thể trạng là do trước đây, khi được phẫu thuật tách đôi cùng với Đức những bộ phận quan trọng như hậu môn, bộ phận sinh dục, phần lớn thành bụng... đều được ưu tiên dành cho Đức.

Lễ viếng bắt đầu từ lúc 17h ngày 6/10 và hỏa táng tại Bình Hưng Hòa. Hài cốt của anh được chôn cất tại chùa Lâm Tế, quận 1.

Ngày 25/2/1981, tại Kon-Tum, cặp song sinh Việt - Đức ra đời trong tình trạng dính liền do bị ảnh hưởng của chất độc hóa học. Năm 1987, các bác sĩ phát hiện Việt bắt đầu bị viêm não và ngày càng nặng hơn.

Để không ảnh hưởng đến Đức, nhóm bác sĩ thuộc các chuyên khoa sản, ngoại, nhi được thành lập để tiến hành ca mổ dưới sự hỗ trợ của các bác sĩ Nhật về trang thiết bị và kỹ thuật. Ngày 4/10/1988, êkíp gồm bác sĩ Trần Đông A, Trần Thành Trai, Văn Tần, Nguyễn Thị Ngọc Phượng cùng nhiều bác sĩ khác đã mổ tách rời 2 bé song sinh Nguyễn Đức và Nguyễn Việt.

Ca mổ kéo dài khoảng 12 giờ. Theo bác sĩ Văn Tần, Bệnh viện Bình Dân TP HCM, người trực tiếp tham gia mổ Việt - Đức, đây là ca mổ tách trẻ dính liền thành công đầu tiên tại Việt Nam và là ca thứ 7 trên thế giới.

Sau ca mổ, cả Đức và Việt đều phải mang hậu môn nhân tạo trên bụng. Sau hơn một năm, Đức được đưa sang Nhật để đóng hậu môn nhân tạo trên bụng và đưa hậu môn trở về vị trí bình thường. Nhưng cũng từ ấy, Việt bị bại não hoàn toàn và sống đời sống thực vật.

Việt và Đức được nuôi dưỡng tại Làng trẻ Hòa Bình, Bệnh viện Từ Dũ. Đức đã có vợ con và là nhân viên văn phòng tại bệnh viện.

Theo VnExpress

giang
Ý kiến của bạn
Quỹ Vì tương lai xanh tài trợ gần 3,5 tỷ đồng triển khai hơn 30 công trình môi trường trong Chiến dịch Mùa hè Xanh 2026

Quỹ Vì tương lai xanh tài trợ gần 3,5 tỷ đồng triển khai hơn 30 công trình môi trường trong Chiến dịch Mùa hè Xanh 2026

Xã hội -

Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup vừa chính thức công bố đồng hành cùng Chiến dịch Mùa hè Xanh 2026 với tổng kinh phí tài trợ gần 3,5 tỷ đồng. Nguồn lực này sẽ được sử dụng để triển khai hơn 30 công trình môi trường cộng đồng tại 11 tỉnh, thành phố, góp phần cải thiện điều kiện sống, bảo vệ môi trường và mang lại lợi ích cho hơn 100.000 người dân trên cả nước.

Doanh nghiệp Việt Nam mở rộng kết nối tại International Healthcare Week 2026

Doanh nghiệp Việt Nam mở rộng kết nối tại International Healthcare Week 2026

Thời sự -

GĐXH - Sự phát triển nhanh của thị trường chăm sóc sức khỏe tại Đông Nam Á đang mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực dược phẩm, thiết bị y tế và công nghệ chăm sóc sức khỏe. Tại International Healthcare Week 2026 diễn ra ở Bangkok (Thái Lan), nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác và tiếp cận những xu hướng công nghệ mới.

Lũ trên các sông Bắc Bộ có thể cao 5m, Hà Nội yêu cầu các xã, phường sẵn sàng ứng phó

Lũ trên các sông Bắc Bộ có thể cao 5m, Hà Nội yêu cầu các xã, phường sẵn sàng ứng phó

Thời sự -

GĐXH - Trước dự báo mưa lớn kéo dài tại khu vực Bắc Bộ và nguy cơ xuất hiện một đợt lũ trên các sông, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội đã yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.